Băng giá phủ trắng đỉnh Phja Oắc, du khách nô nức check-in

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Hàng nghìn người "luồn rét, chui sương" để tận thấy băng giá phủ trắng đỉnh Phja Oắc - "nóc nhà" phía Tây tỉnh Cao Bằng trong những ngày rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, nhiệt độ tại nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giảm sâu. Tại đỉnh Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) cao gần 2.000m so với mực nước biển, đã xuất hiện băng giá.

Băng giá phủ trắng trên các cành cây, ngọn cỏ,... đã tạo nên cảnh tượng đẹp kỳ vĩ, thu hút hàng nghìn người đến thưởng ngoạn và check-in.

Chị Đoàn Ngọc Minh (TP.Cao Bằng, tỉnh Cao bằng) cho biết, dù đã lên Phja Oắc nhiều nhưng mỗi khi đỉnh Phja Oắc có băng giá, chị lại háo hức lên đường. Cảm xúc mỗi lần một khác.

Còn anh Hoàng Minh Tuyền (tỉnh Bắc Kạn) cho hay, đây là lần đầu tiên anh được thấy băng giá, cảm giác rất khó tả.

"Chúng tôi là người miền núi, không lạ gì sương muối, rét đậm, rét hại, thậm chí phát sợ, cũng vì bạn gái rủ thì miễn cưỡng đi, ai ngờ lại đẹp đến quên rét thế này", Tuyền cười.

Đây là lần thứ hai của mùa đông năm nay, băng giá xuất hiện tại đỉnh Phja Oắc.

Đây là lần thứ hai của mùa đông năm nay, băng giá xuất hiện tại đỉnh Phja Oắc.

Băng giá trên đỉnh Phja Oắc đã thu hút cả ngàn người luồn sương, chịu rét để được "mục sở thị".

Băng giá trên đỉnh Phja Oắc đã thu hút cả ngàn người luồn sương, chịu rét để được "mục sở thị".

Du khách chụp ảnh trong khung cảnh băng giá trắng xóa đỉnh Phja Oắc.

Du khách chụp ảnh trong khung cảnh băng giá trắng xóa đỉnh Phja Oắc.

Họ chấp nhận cái rét cắt da cắt thịt để có được những bức hình đẹp.

Họ chấp nhận cái rét cắt da cắt thịt để có được những bức hình đẹp.

Băng giá phủ trắng cây cỏ trên đỉnh Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Băng giá phủ trắng cây cỏ trên đỉnh Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Nhiệt độ giảm sâu về chiều khiến băng giá càng trở dày đặc hơn.

Nhiệt độ giảm sâu về chiều khiến băng giá càng trở dày đặc hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiệt độ xuống -4 độ C, biển người chen nhau trên đỉnh Fansipan chờ băng tuyết

Sáng ngày 9/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống -4 độ C,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Tuấn ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN