7 "nóc nhà" của thế giới

Đó là 7 ngọn núi được cho là cao nhất của 7 lục địa. Phải đến năm 1985, con người mới chinh phục được hết 7 "nóc nhà" của thế giới này.

Richard Bass (người Mỹ) là người đầu tiên đặt chân lên 7 đỉnh núi ấy. Cuộc phiêu lưu của ông bắt đầu từ núi McKinley ở Bắc Mỹ, và ông đã đạt kỷ lục người đầu tiên leo lên 7 ngọn núi cao nhất của thế giới khi đặt chân lên đỉnh Everest vào ngày 30/4/1985. Kể từ đó, nhiều người thích phiêu lưu mạo hiểm đã theo dấu chân ông.

Mới đây nhất, sách Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận Samantha Larson, cũng là một công dân Mỹ, là người phụ nữ trẻ nhất từng trèo lên đỉnh của 7 ngọn núi cao nhất của 7 lục địa. Samantha Larson, đạt kỷ lục này vào ngày 27/5/2007, cũng tại Everst, khi cô chưa đầy 19 tuổi.

Đây là hình ảnh những "nóc nhà" của thế giới mà Richard Bass và Samantha Larson đã lập lên kỷ lục:

7 "nóc nhà" của thế giới - 1

Núi Carstensz Pyramid (châu Đại Dương), cao 4.884m

7 "nóc nhà" của thế giới - 2

Núi Vinson Massif (châu Nam Cực), cao 4.897m

7 "nóc nhà" của thế giới - 3

Núi Elbrus (châu Âu), cao 5.642m

7 "nóc nhà" của thế giới - 4

Núi Kilimanjaro (châu Phi), cao 5.895m

7 "nóc nhà" của thế giới - 5

Núi McKinley (Bắc Mỹ), cao 6.194m

7 "nóc nhà" của thế giới - 6

Núi Aconcagua (Nam Mỹ), cao 6.962m

7 "nóc nhà" của thế giới - 7

Núi Everest (châu Á), cao 8.850m

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN