10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng

Những công trình bị bỏ hoang trên thế giới với vẻ đẹp nhuốm màu thời gian luôn có sức hấp dẫn lạ kì đối với tất cả chúng ta.

1. Biệt thự Dungeness, đảo Cumberland (Georgia)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 1

Ẩn mình giữa những cây sồi trên đảo Cumberland của Georgia là dinh thự Dungeness. Khu đất này là nơi sinh sống của nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, biệt thự này bất ngờ bị hỏa hoạn vào năm 1959. Ngày nay, tàn tích của biệt thự được Công viên Quốc gia Georgia quản lý và cho phép du khách vào thăm.

2. Tu viện Cambusnethan, bắc Lanarkshire (Scotland)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 2

Tu viện theo phong cách Gothic Revival này do kiến trúc sư James Gillespie Graham thiết kế vào năm 1820 và có các tháp pháo ở mỗi góc – một phong cách điển hình của kiến trúc tân Gothic thể kỉ 19 ở Scotland. Vì nó đã không được sử dụng kể từ những năm 1980 nên tòa nhà đã rơi vào tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

3. Hội trường Lynnewood, công viên Elkins (Mỹ)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 3

Lynnewood Hall với diện tích hơn 6000 m2 được xây dựng vào năm 1900 bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng người Mỹ Horace Trumbauer. Tòa nhà tân cổ điển thuộc sở hữu của Peter Widener, người đã đầu tư 20% tổng số tiền vào việc chế tạo tàu Titanic.

Nơi đây từng được trang trí xa hoa với thảm Ba Tư, đồ bọc bằng nhung lụa cùng những bộ sưu tập nghệ thuật đẹp nhất ở Mỹ nhưng hiện nay vẻ đẹp huy hoàng đó của nơi đây đã lụi tàn. Windener qua đời năm 1915 sau sự ra đi của những người con và cháu trai trong vụ chìm tàu Tinatic vào năm 1920. Phần lớn dinh thự đã bị bỏ hoang kể từ những năm 1950.

4. Cung điện Bamboo (Congo)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 4

Cung điện này trước đây từng là nơi ở của Mobutu Sese Seko, Tổng thống Cộng hòa Zaire (nay là CHDCND Congo).  Bamboo Palace được trang bị mọi tiện nghi xa hoa mà người ta có thể mơ ước, bao gồm cả một đường băng có thể chứa chiếc máy bay Concorde khi Mombutu thích đi mua sắm ở Paris.

5. Trang viên Hook End (Anh)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 5

Trang viên Hook End được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 16. Ca sĩ, nghệ sĩ guitar Alvin Lee đã mua căn nhà vào những năm 1970 và xây dựng thêm một phòng thu âm. David Gilmour của nhóm Pink Floyd đã mua căn nhà vào năm 1980 và thu âm một số bản nhạc ở đó trước khi bán nó vào năm 1987. Kể từ đó, nó đã được đổi chủ nhiều lần trong nhiều thập kỷ. Từ năm 2017 đến nay, ngôi nhà đã  bị bỏ hoang không ai sinh sống.

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 6

6. Biệt thự Swannanoa (Mỹ)

Công trình thời Phục hưng Ý này được xây dựng vào năm 1912 bởi triệu phú đường sắt Mỹ James H. Dooley ở vùng núi Blue Ridge của Virginia, Mỹ. Buồn thay, ông và vợ không được sống trong ngôi nhà của mình quá lâu vì cả hai đều qua đời lần lượt 10 và 15 năm sau khi nó được xây dựng.

Khi chị em của Dooley thừa kế ngôi nhà, họ đã bán nó cho một nhóm sử dụng nó làm câu lạc bộ đồng quê, nơi được cho là có rượu moonshine ngon nhất trong khu vực. Khi câu lạc bộ phá sản, ngôi nhà bị bỏ trống trong nhiều năm cho đến khi được 1 người tên A.T. Dulaney thuê lại. Tuy nhiên người đàn ông này không sử dụng căn biệt thự mà bỏ hoang đến tận ngày nay với nhiều lời đồn về ma ám.

7. Hội trường Kimmel (Anh)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 7

Được kiến ​​trúc sư người Anh W. E. Nesfield thiết kế cho gia đình một ông trùm khai thác mỏ xứ Wales nhưng Kinmel Hall đã không được sử dụng làm nhà riêng kể từ năm 1929, khi nó được chuyển đổi thành một trung tâm y tế để điều trị bệnh thấp khớp. Nó tiếp tục được sử dụng làm bệnh viện trong Thế chiến thứ hai, trước khi trở thành trường học.

Tuy nhiên, thiệt hại do hỏa hoạn đã buộc ngôi trường phải di dời vào những năm 1970. Say đó, tòa nhà được khôi phục và sử dụng làm trung tâm hội nghị Cơ đốc giáo cho đến năm 2001. Tuy nhiên đến năm 2015, vì công trình bị xuống cấp nghiêm trọng nên vẫn được bỏ hoang tới tận ngày nay.

8. Lâu đài Pidhirsti (Ukraine)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 8

Cung điện theo phong cách Phục hưng Ý này do kiến ​​trúc sư người Ý Andrea dell'Aqua thiết kế và xây dựng từ năm 1635 đến năm 1640, được coi là một trong những lâu đài Ukraine quý giá nhất còn sót lại và là một trong những lâu đài bị bỏ hoang ám ảnh nhất. Số phận của Pidhirsti trở nên tồi tệ hơn trong thế kỷ 20, khi nó bị phá hoại trong một loạt cuộc chiến tranh và phần lớn bị bỏ hoang từ những năm 1950 cho đến năm 1991. Kể từ đó, Lâu đài Pidhirsti được quản lý bởi Bảo tàng Mỹ thuật ở L'viv và hiện đang được gây quỹ để trùng tu.

9. Lâu Đài Wyndcliffe (Mỹ)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 9

Vẻ đẹp hùng vĩ của dinh thự thế kỷ 19 này, do kiến ​​trúc sư George Veitch thiết kế và xây dựng vào năm 1853. Công trình này từng là hình mẫu lý tưởng để nhiều người có cùng thời  theo đuổi và mong muốn xây dựng được công trình nguy nga tương tự ở thung lũng Hudson. Đáng buồn thay, Lâu đài Wyndclyffe đã bị bỏ hoang từ khoảng năm 1950.

10. Khách sạn Bokor Hill (Campuchia)

10 công trình bị bỏ hoang trên thế giới đẹp đến ngỡ ngàng - 10

Đây từng là khu nghỉ dưỡng sang trọng trên núi ở miền nam Campuchia. Hoàn thành vào năm 1925, Bokor Hill bị người Pháp bỏ hoang vào những năm 1940 trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Sau đó khu nghỉ dưỡng được mở cửa trở lại vào những năm 1960 nhưng lại bị bỏ hoang vào năm 1972. Hiện nay, khu vực này đang được tái phát triển để phục vụ khách du lịch và từng được sử dụng làm địa điểm quay phim cho bộ phim “Thành phố ma” (2002).

Nguồn: [Link nguồn]

Biệt thự cổ của Nam Phương hoàng hậu tại Đà Lạt giờ ra sao?

Căn biệt thự cổ là của hồi môn của ông Nguyễn Hữu Hào cho con gái Nguyễn Hữu Thị Lan (sau lấy hiệu là Nam Phương hoàng hậu) đi lấy chồng. Trải qua gần 100 năm, căn biệt thự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÂU GIANG (Theo Veranda) ([Tên nguồn])
Những địa điểm du lịch ma quái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN