Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sắp bước vào FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik đang phải đối diện nỗi lo lớn về thể trạng của các học trò.
Chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 vừa được ghi dấu bằng một cột mốc ấn tượng: sự áp đảo gần như tuyệt đối trong đội hình tiêu biểu của giải đấu do ban tổ chức chính thức công bố.
Chỉ vỏn vẹn hơn một tháng kể từ tiếng còi mãn cuộc ở trận chung kết ASEAN Cup 2026, bóng đá Đông Nam Á lại chuẩn bị chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Nhưng liệu người Thái có mang tới giải đấu đội hình “A”.
U20 Việt Nam toàn thua 3 trận dưới thời HLV Yutaka Ikeuchi, đứng cuối bảng và phải xuống nhóm phát triển tại vòng loại U20 châu Á. Thất bại này nối dài chuỗi kết quả chưa như kỳ vọng của các HLV Nhật Bản, trái ngược với thành công của những nhà cầm quân Hàn Quốc tại Việt Nam.
ĐT Thái Lan nhiều khả năng sẽ không mang lực lượng mạnh nhất tới FIFA ASEAN Cup 2026, mà thay vào đó là một đội hình được mô tả theo hướng “trẻ hóa”, “thay máu” và xây dựng thế hệ mới dưới thời HLV Anthony Hudson.
TPO - Chưa thể khẳng định bóng đá Thái Lan sa sút chỉ thông qua thất bại liên tiếp trước Việt Nam ở 2 kỳ ASEAN Cup gần nhất, nhưng người Thái chắc chắn không còn giữ thế độc tôn như trước.
Nguyễn Hai Long là một trong năm cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Yanmar Most Energetic Player of the Tournament (Cầu thủ năng lượng nhất giải) tại ASEAN Hyundai Cup™ 2026, sau những màn trình diễn nổi bật trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của ĐT Việt Nam.
Lời khen của HLV Kim Sang Sik dành cho Đình Bắc dễ khiến người hâm mộ mơ về chuyến "xuất ngoại" của cầu thủ Việt Nam, tuy nhiên viễn cảnh đó có thể sớm trở thành hiện thực?
TP - Cánh cửa đến World Cup mở rộng hơn đối với đội tuyển Việt Nam và các quốc gia đang trong top 100 nếu kế hoạch tăng số đội dự World Cup 2030 lên 64 của FIFA được thông qua. Nhưng ngay cả khi đó, bóng đá Việt Nam vẫn cần xây dựng một nền tảng đủ mạnh và ổn định để có thể biến giấc mơ thành hiện thực.
Chỉ chưa đầy hai năm, HLV Kim Sang Sik đã cùng bóng đá Việt Nam giành 4 danh hiệu lớn ở nhiều cấp độ, từ AFF Cup, AFF U23 đến SEA Games. Thành công ấy không chỉ đưa bóng đá Việt Nam trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có đủ chất liệu để đưa bóng đá Việt Nam tiến thêm một bước ở sân chơi châu Á?
Đình Bắc đang dần khẳng định vị thế ngôi sao trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tiền đạo 22 tuổi sẽ lựa chọn con đường nào?