Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm?

Dính nghi án hôn nhân đổ vỡ đã lâu nhưng mới đây, siêu mẫu Anh Thư mới chính thức lên tiếng thừa nhận hai vợ chồng cô đã ly hôn.

Anh Thư và cuộc hôn nhân 10 năm

Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm? - 1

Anh Thư xuất thân là người mẫu của nhóm Hoa học đường.

Không chỉ là một trong những chân dài “đời đầu” đình đám của làng mốt Việt, người đẹp sinh năm 1982 còn được khán giả hâm mộ qua những vai diễn ấn tượng.

Khi đang là người mẫu sáng giá trên sàn sàn catwalk và là diễn viên được yêu thích, Anh Thư bất ngờ lấy chồng. Đó là cựu người mẫu Thanh Long, giám đốc công ty người mẫu PL.

Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm? - 2

Cô vụt sáng trong các bộ phim Tuyết miền nhiệt đới và Những cô gái chân dài.

Mối tình giữa Anh Thư và Thanh Long từng được công chúng ngưỡng mộ. Anh Thư, một chân dài thông minh, xinh đẹp khiến nhiều đại gia sẵn sàng xin chết nhưng cô vẫn yêu và lấy Thanh Long. Thanh Long và Anh Thư quen nhau từ năm 2000 khi cùng là người mẫu trong câu lạc bộ thời trang Hoa học đường - Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM.

Thanh Long mất bốn năm theo đuổi đồng nghiệp và thường xuyên đưa đón, săn sóc cô. Anh Thư từng chia sẻ nhiều kỷ niệm về giai đoạn yêu nhau nồng thắm khi người yêu chở cô đi diễn bằng xe gắn máy. Yêu nhau được 4 năm, đến khi Anh Thư vụt tỏa sáng trong "Những cô gái chân dài" thì cũng là lúc 2 người làm đám cưới. Một năm sau, bé Tiểu Long chào đời trong niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng.

Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm? - 3

Khi đang là tên tuổi hot, Anh Thư kết hôn với mối tình lâu năm là người mẫu Thanh Long.

"Trong mắt tôi, ông xã là người hoàn hảo. Tất nhiên, nói như thế không phải là anh ấy không có những tật xấu, nhưng điều quan trọng là tôi chấp nhận được cả ưu lẫn khuyết điểm của chồng mình", Anh Thư từng tâm sự.

Xuất phát từ hai bàn tay trắng, sau khi kết hôn, Thanh Long chuyển hướng kinh doanh, mở công ty người mẫu PL, còn Anh Thư thì phụ giúp chồng và vẫn xuất hiện đều đặn trong các dự án nghệ thuật.

Anh Thư từng cho biết cô không hề hối tiếc vì lấy chồng sớm. "Thư chỉ nghĩ đơn giản: yêu là cưới, ngày cưới cũng định rồi, trước sau gì cũng cưới thì thôi… cưới luôn! Đến nay, Thư vẫn không hề hối tiếc vì quyết định đó dù tính trung bình cứ mỗi 50 cuộc cãi nhau của hai vợ chồng thì có đến 39 cuộc là chồng thắng vì… chồng đúng, vợ lì! Bé Tiểu Long bụ bẫm ra đời càng khẳng định thêm bất ngờ ngày xưa thật là có lý!"

Cả hai được xem là đôi đẹp của showbiz Việt bởi yêu nhau từ thời tay trắng và bên nhau gầy dựng mái ấm, sự nghiệp.

Lý do giữ kín chuyện hôn nhân kéo dài suốt năm năm

Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm? - 4

Hai người đã có tin đồn chia tay cách đây đã gần 5 năm.

Không chỉ thời gian gần đây mà từ vài năm nay, việc đường ai nấy đi của vợ chồng siêu mẫu Anh Thư đã râm ran trong giới showbiz. Nhưng Anh Thư luôn là người phủ nhận tin đồn này. Năm 2012, khi tham gia cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", Anh Thư đã từng phủ nhận tin đồn ly dị.

"Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc về gia đình Thư, xin mời đến nhà Thư dùng cơm tối. Đến đó mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét nhất về cuộc sống của Thư, mọi người sẽ thấy Thư có đang hạnh phúc hay không? Lời giải thích của Thư chẳng có ích gì. Nếu vợ chồng Thư không sống với nhau nữa cũng có nghĩa, chúng tôi đã hết duyên, hết nợ. Không có gì cả. Nếu giữa vợ chồng Thư xảy ra chuyện gì, Thư không giấu. Hôm trước chia tay, hôm sau chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức", Anh Thư từng lên tiếng vào năm 2012.

Vì sao Anh Thư giấu chuyện hôn nhân đổ vỡ suốt 5 năm? - 5

Nhưng hôm qua, cô mới chính thức thừa nhận tin đồn này.

Hai năm gần đây, Thanh Long hầu như không còn xuất hiện bên cạnh Anh Thư trong các sự kiện. Rồi việc Anh Thư úp mở về một mái ấm không hạnh phúc khiến người hâm mộ càng thêm nghi ngờ về cuộc hôn nhân đổ vỡ của 2 người.

Nhưng Anh Thư chưa bao giờ lên tiếng khẳng định sự việc. "Tôi sợ đưa ra ý kiến từ một phía sẽ làm tổn thương đối phương. Cách tốt nhất để tôi bảo vệ mối quan hệ của mình là chọn đúng thời điểm và không tự đưa ra quyết định. Những chia sẻ của mình sẽ ảnh hưởng đến nhiều người nên mình phải cân nhắc kỹ. Tôi có khuyết điểm là luôn loay hoay trong cảm giác. Tôi là người có sức chịu đựng sự cố cao. Tôi quan tâm đến cảm xúc của người đó, và cứ quanh quẩn với suy nghĩ là quyết định của tôi có ảnh hưởng đến họ hay không.", Anh Thư chia sẻ vào năm 2015.

Rồi Anh Thư lại phần nào úp mở: "Tôi ngưỡng mộ anh Sơn và chị Ánh. Cách họ cư xử với nhau sau hôn nhân khiến tôi khâm phục. Họ luôn giữ thái độ đúng mực và tôn trọng người cũ. Nếu có vấn đề, tôi sẽ chọn cách giải quyết tương tự chị Ánh, làm sao để trọn vẹn và văn minh nhất."

Ngày hôm qua, siêu mẫu Anh Thư chính thức thừa nhận hai vợ chồng cô đã ly hôn sau thời gian 5 năm ly thân. Anh Thư cho biết hôn nhân tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng trong hoàn cảnh của mình cô không còn chọn lựa nào khác. Việc bất đồng quan điểm, không giải quyết được các vấn đề gia đình khiến cô mệt mỏi.

Trả lời việc vì sao bây giờ mới công khai dù tin đồn ly hôn đã lâu, Anh Thư trải lòng: "Không phải tôi thiếu can đảm để nói lên, tôi muốn chọn thời điểm phù hợp để tránh gây tổn thương đến những người liên quan. Khi nói ra câu chuyện của mình đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm với bản thân, mối quan hệ xung quanh."

Anh Thư cũng cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (Gia đình xã hội)
Sao Việt: vinh quang và cay đắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN