Tiểu thư bị 9X Bắc Giang mượn ảnh trong vụ "cú lừa thế kỷ" cả trăm tỷ là ai?

Những bức hình siêu sang qua bàn tay của "siêu lừa" đã khiến người trong cuộc bị rơi vào bẫy.

Những ngày qua, câu chuyện về cô gái tên V.A. sinh năm 1995 quê Bắc Giang với chiêu trò tạo nên “cú lừa thế kỷ” đã gây xôn xao cộng đồng mạng Việt.

Bên cạnh những câu chuyện được các nạn nhân lên tiếng về thủ đoạn của “siêu lừa” này, nhiều người còn bất ngờ về tài photoshop để tạo ra bức tranh về cuộc sống màu hồng của V.A.

Trên trang cá nhân, V.A tạo cho mình một cái tên rất Tây là Tina D. Ngoài việc chăm đăng hình các mặt hàng hiệu (sau này bị phát hiện hàng giả), V.A còn tạo vỏ bọc là một tiểu thư giàu có. Đáng chú ý là hai bức hình bị cư dân mạng bóc mẽ tài photoshop khi so sánh ảnh được đăng trên tài khoản của Tina D. với bức ảnh gốc.

Tiểu thư bị 9X Bắc Giang mượn ảnh trong vụ "cú lừa thế kỷ" cả trăm tỷ là ai? - 1

Ảnh gốc (trái) và ảnh được V.A photoshop ghép mặt để tạo cuộc sống sang chảnh con nhà giàu (phải)

Ảnh gốc (trái) và ảnh được V.A photoshop ghép mặt để tạo cuộc sống sang chảnh con nhà giàu (phải)

Thực chất V.A đã ghép mặt vào bức ảnh gốc của tài khoản Willamazing để tạo nên những bức hình sống ảo. Không ít người tò mò cô gái ở ảnh gốc là ai? Người bị mượn ảnh chính là Willabelle Ong, một trong những tiểu thư, fashionista nổi tiếng Singapore.

Willabelle Ong, một trong những tiểu thư Singapore, là người bị V.A mượn ảnh nhưng không hay biết

Willabelle Ong, một trong những tiểu thư Singapore, là người bị V.A mượn ảnh nhưng không hay biết

Willabelle Ong bắt đầu được mọi người biết đến khi thành lập trang blog cá nhân tên Pale Division cách đây vài năm. Cô sinh ra trong một gia đình thượng lưu, vốn là hội con nhà giàu nên cô thường xuyên tiêu xài hàng hiệu với hàng loạt những thương hiệu lớn dễ tìm thấy trên Instagram cá nhân. Không những vậy, các thương hiệu này còn chọn blog của cô thành nơi quảng bá sản phẩm. Khi mới 15 tuổi, lập ra Instagram cá nhân, cô đã tạo dựng được chú ý khi có gu thời trang riêng. Trang của cô trở thành nguồn cảm hứng và là chuyên trang về làm đẹp, du lịch, thời trang.

Tiểu thư bị 9X Bắc Giang mượn ảnh trong vụ "cú lừa thế kỷ" cả trăm tỷ là ai? - 4

Tiểu thư bị 9X Bắc Giang mượn ảnh trong vụ "cú lừa thế kỷ" cả trăm tỷ là ai? - 5

Cuộc sống đi đây đó khắp nơi của fashionista người Singapore

Cuộc sống đi đây đó khắp nơi của fashionista người Singapore

Không những vậy, cô còn là một fashionista nổi tiếng, được góp mặt trong nhiều tờ tạp chí danh tiếng của thế giới. Khi chưa đầy 18 tuổi, cô đã được Teen Vogue US đánh giá là 1 trong 5 blogger thời trang nổi tiếng nhất tại châu Á.

Tiểu thư người Singapore đã tốt nghiệp Đại học Western. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch khắp thế giới. Cô từng chia sẻ thường đi nước ngoài 2-3 tuần một lần. Những điểm đến của cô là Viene, Milan (Italy), khu resort cao cấp Madinat Jumeirah và sa mạc ở Dubai, Paris (Pháp), London (Anh), New York (Mỹ) và nhiều nơi khác tại New Zealand. Các resort cao cấp hay những bãi biển đẹp, các trải nghiệm mới lạ dành cho giới nhà giàu đều không xa lạ và được cô cập nhật trên trang Instagram. Bên cạnh đó, phong cách chụp hình của cô được đánh giá cao, tạo nên những bức ảnh ấn tượng.

Chủ nhân những bức ảnh gốc có cuộc sống giàu sang

Chủ nhân những bức ảnh gốc có cuộc sống giàu sang

Cũng dễ hiểu vì sao với một người đẹp có nhiều bức hình thu hút về cuộc sống sang chảnh như vậy lại trở thành nguồn ảnh để V.A (quê Bắc Giang) dùng chiêu thức photoshop biến thành ảnh của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ lừa đảo cả nghìn người gây sốc làng giải trí có thêm tình tiết mới

Số tiền các nạn nhân khiếu nại yêu cầu bồi thường tới 52,6 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN