Thực hư Cẩm Ly, Minh Tuyết không dám đứng chung sân khấu với Hà Phương?

Nhiều năm qua, tin đồn Cẩm Ly, Minh Tuyết “ngại” đứng chung sân khấu với Hà Phương vẫn xôn xao.

Khoảnh khắc hiếm hoi Hà Phương tái ngộ Cẩm Ly, Minh Tuyết trên sân khấu trong chương trình “Hẹn Ước Với Mùa Xuân", vừa lên sóng trên nhiều kênh truyền hình vào dịp Giao thừa 2024, đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Lần hiếm hoi Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương đứng chung sân khấu.

Lần hiếm hoi Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương đứng chung sân khấu.

Vào những năm 90, Cẩm Ly - Minh Tuyết là cặp song ca nổi tiếng. Thế nhưng cả hai rất ít khi hát chung với Hà Phương.

Chính vì thế, nhiều năm qua, tin đồn Cẩm Ly - Minh Tuyết luôn sợ đứng chung sân khấu với Hà Phương vẫn xôn xao.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Hà Phương khẳng định đó là những tin đồn thất thiệt, do hiểu lầm và cắt ghép sai câu chữ.

Vì thế, màn hòa giọng đặc biệt của Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết cùng bố là nhạc sĩ Trần Quang Hiển trong chương trình là câu trả lời về mối quan hệ của ba chị em ruột nổi tiếng.

Ba chị em Cẩm Ly bên bố mẹ.

Ba chị em Cẩm Ly bên bố mẹ.

Theo Hà Phương, chương trình “Hẹn Ước Với Mùa Xuân" do cô đầu tư sản xuất, với mong muốn tôn vinh những nét đẹp truyền thống Việt Nam vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hà Phương cho biết dù làm việc và sinh sống tại nước ngoài đã lâu, nhưng với cô, Tết cổ truyền là dịp cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Mỗi năm, nếu có điều kiện, cô đều đưa con về Việt Nam đón Tết.

Vào những năm không thể về Việt Nam, Hà Phương cùng gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết, với đầy đủ hương vị như bánh chưng, thịt kho trứng, canh khổ qua… Ngoài ra, gia đình nữ ca sĩ còn treo câu đối đỏ trong nhà ngày Tết để mang lại may mắn, thuận lợi.

Cẩm Ly có hai cô em gái nổi tiếng là Hà Phương và Minh Tuyết – đều là ca sĩ, hiện sinh sống tại Mỹ. Từ nhỏ, ba chị em Cẩm Ly đã bộc lộ năng khiếu ca hát.

Năm 1993, Cẩm Ly cùng Minh Tuyết đi hát và trong năm đó cả hai đoạt giải nhất song ca do Nhà hát Hòa Bình tổ chức.

Đến năm 1997, Minh Tuyết sang Mỹ du học và trở thành ngôi sao tại hải ngoại. Trong khi đó, chị gái cô lại nổi tiếng trong nước. Thỉnh thoảng khi cả hai có show diễn vẫn hỗ trợ nhau trong công việc.

Minh Tuyết được xem là người gợi cảm nhất trong 3 chị em. Trong khi Hà Phương và Cẩm Ly chọn hình ảnh an toàn thì Minh Tuyết luôn táo bạo trên sân khấu.

Minh Tuyết kết hôn năm 2013 với ông xã doanh nhân ở bang California, Mỹ - Diệp Nghi Keith. Cả hai yêu nhau từ rất lâu mới đi đến đám cưới. Ông xã luôn hết mình hỗ trợ công việc của Minh Tuyết.

Theo Hà Phương, ba chị em cô có mối quan hệ tốt chứ không bất hoà như các tin đồn thất thiệt.

Theo Hà Phương, ba chị em cô có mối quan hệ tốt chứ không bất hoà như các tin đồn thất thiệt.

Tại Mỹ, ca sĩ Hà Phương được mệnh danh là vợ của "đại gia Việt giàu nhất thế giới" khi kết hôn với doanh nhân Chính Chu. Cô và chồng sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD (khoảng 35.000 tỷ đồng), gồm nhiều bất động sản giá trị, loạt siêu xe và phi cơ riêng.

Trong khi đó, Cẩm Ly và ông xã - nhạc sĩ Minh Vy - sống trong một biệt thự tại quận 7 (TP.HCM) với diện tích 400m2, được ước tính khoảng 1 triệu USD (tương đương 21 tỷ đồng). Vợ chồng họ có 2 con gái là Cẩm Uyên (sinh năm 2005) và Cẩm Anh (sinh năm 2008).

Dù nổi tiếng và giàu có nhưng gia đình Cẩm Ly sống giản dị và không scandal. Gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, hiện Cẩm Ly không còn hoạt động showbiz quá nhiều. Cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình và sức khỏe bản thân. Mỗi ngày ca sĩ dành thời gian để trồng cây, trồng đủ loại rau trên sân thượng, tạo không gian xanh và nguồn rau sạch cho gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chăm chỉ làm nghệ thuật hơn 20 năm, Quang Hà hiện sở hữu nhiều nhà, có cuộc sống đầy đủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Cẩm Ly Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN