Quang Hà: “Tôi có 10 căn nhà và một vài bất động sản”

Chăm chỉ làm nghệ thuật hơn 20 năm, Quang Hà hiện sở hữu nhiều nhà, có cuộc sống đầy đủ.

- Năm 2023, tình hình kinh tế khá khó khăn nhưng Quang Hà vẫn chạy show đều đặn. Anh nghĩ sao?

- Tôi hay nói vui với ê-kíp rằng chắc mình được Tổ đãi. Song tôi nghĩ trên hết đó là chính thành quả của bản thân vì hơn 20 năm làm nghề, chưa một ngày nào tôi cho phép bản thân nghỉ ngơi mà luôn cố gắng trau dồi, cập nhật những điều mới, xu hướng.

Tôi cũng chăm chỉ ra ca khúc mới, MV ca nhạc, những liveshow được đầu tư chỉn chu. Ngoài ra, tôi trân trọng từng điểm đến, từng khán giả có mặt nên có lẽ được mọi người nhớ đến và yêu quý.

Quang Hà đi hát hơn 20 năm. Hiện anh vẫn được đông đảo khán giả yêu mến.

Quang Hà đi hát hơn 20 năm. Hiện anh vẫn được đông đảo khán giả yêu mến.

- Được biết đến là ca sĩ giàu có nhất nhì showbiz, vậy tại sao đến hiện tại anh vẫn chăm chỉ làm nghề?

- Chỉ có tình yêu âm nhạc, tình cảm của khán giả mới là động lực khiến tôi lúc nào cũng muốn được đứng trên sân khấu, thực hiện sản phẩm mới. Nếu không chạy show, tôi thấy bứt rứt, khó chịu. Khi ở nhà, tôi chủ yếu vào phòng thu để thu âm, sáng tạo…

Dù đã đi hát hơn 20 năm nhưng lần nào bước lên sân khấu tôi cũng thấy mới mẻ, háo hức. Có lẽ tôi hay kết hợp với các nghệ sĩ trẻ, cover các bản hit… nên được hưởng lây tinh thần của các bạn. Đôi lúc tôi nghĩ, ôi mình may quá vì còn hòa nhập được với thế hệ hiện tại.

- Sau một năm, anh đã mua thêm được mấy căn nhà?

- Mọi người cứ đồn tôi giàu, nhiều nhà, không có đâu. Tôi chỉ có 10 căn nhà và một vài bất động sản.

Hiện tôi sống thoải mái, không áp lực về chuyện tiền bạc. Nói vậy không có nghĩa là tôi sống hưởng thụ. Tôi tự nhận mình có sự tích góp tốt, chăm chỉ làm nghề, chưa bao giờ lười biếng, bê trễ trong công việc.

Tôi nghĩ cái gì cũng có sự đánh đổi của nó. Đánh đổi của tôi là sức khỏe vì đi máy bay, di chuyển nhiều. Nhiều lúc làm liveshow tôi áp lực đến mất ngủ, ngất xỉu phải đi truyền nước… Tôi nghĩ đó là tình hình chung của nhiều nghệ sĩ. Nhưng đã là tính chất của công việc thì mình phải chấp nhận, cố gắng dung hòa để phục vụ khán giả.

- Ở tuổi 43, anh vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Bí quyết của anh là gì?

- Tôi không hút thuốc, rượu bia để bảo vệ sức khỏe, giọng hát… Tôi có chơi vài môn thể thao như quần vợt, bóng bàn… để cơ thể dẻo dai, linh hoạt hơn.

Mỗi ngày tôi đều uống đông trùng hạ thảo, yến trưng để bồi bổ thể lực.

Vài năm qua, tôi cũng chú trọng dinh dưỡng, cắt hẳn tinh bột từ cơm, ăn nhiều rau quả, trái cây… Nhờ vậy, tôi vừa giảm vài cân nặng nên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, mặc đồ cũng trông đẹp hơn.

- Anh đã nghĩ đến chuyện lập gia đình?

- Tôi vẫn đang yêu và không đặt chuyện phải kết hôn, sinh con. Tôi hay nói vui với bạn bè rằng, nhiều khi thất tình sẽ hát hay và thổn thức hơn. Cũng đôi lúc tôi để mình rơi vào sự thờ ơ của người khác để làm chất xúc tác cho cảm xúc được dồi dào.

Tôi là con út trong nhà nên không bị nặng gánh về việc sinh con để có người thừa tự ông bà. Tôi có gia đình, bạn bè. Mỗi tuần tôi đều bay ra Hà Nội ăn cơm cùng mẹ, cảm giác rất hạnh phúc.

Sau hơn 20 năm, khán giả trung thành của tôi cũng đã trưởng thành, có tiền, địa vị cho xã hội. Tôi cũng không bao giờ đánh mất mình, hi sinh tình yêu hay tự do cá nhân để đạt được mục đích hay tạo dựng mối quan hệ.

Vẻ ngoài trẻ trung của Quang Hà ở tuổi 43.

Vẻ ngoài trẻ trung của Quang Hà ở tuổi 43.

- Năm nay anh đón Tết ra sao?

- Tôi sẽ ở TP.HCM đón Tết.

Sau khi hát đêm giao thừa, tôi sẽ về nhà, cúng mâm cơm ông bà, lì xì mừng tuổi người thân.

Dù ít khi ở nhà nhưng ngày Tết tôi vẫn sắm sửa đầy đủ trong nhà cho có không khí. Tết cổ truyền là gì đó rất thiêng liêng nên gia đình tôi luôn gìn giữ, vui vẻ đón không khí xuân bên nhau.

Những ngày Tết tôi vẫn đi diễn. Đôi khi cũng có chút buồn nhưng được mang lời ca tiếng hát để phục vụ tinh thần khán giả là tôi đã thấy vui và hạnh phúc.

Quang Hà sinh năm 1981 tại Hà Nội, có bố là cố nhạc sĩ Vũ Cẩm. Năm 2003, anh vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Anh bắt đầu nổi tiếng qua các bản hit như "Ngỡ", "Định mệnh", "Bướm trắng","Trăm năm không quên"...

“Ông hoàng liveshow”, “ông hoàng bất động sản”… là những danh xưng mà khán giả ưu ái dành cho ca sĩ Quang Hà. Không chỉ là ca sĩ tổ chức nhiều liveshow hoành tráng trong năm, chàng “Ngỡ” còn sở hữu nhiều bất động sản ở các thành phố lớn. Anh còn đặt ra mục tiêu tương lai là "mỗi tỉnh có ít nhất một căn nhà".

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Ca sĩ Quang Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN