Thu Minh sẽ gặp gỡ báo chí về vụ "lật lọng nhà 63 tỷ"

Đại diện Thu Minh cho biết, vì vấn đề liên quan lớn đến pháp lý nên nữ ca sĩ sẽ cân nhắc mọi phát ngôn.

Đầu năm 2015, Thu Minh và chồng quyết định mua hai căn hộ penthouse tại một tòa nhà ở trung tâm TP HCM. Kế hoạch tậu nhà này được nữ ca sĩ chia sẻ là để dành đón con trai đầu lòng.

Thu Minh sẽ gặp gỡ báo chí về vụ "lật lọng nhà 63 tỷ" - 1

Thu Minh và chồng Tây đi xem công trình nhà đang xây dựng vào năm ngoái.

Tuy nhiên sau 1 năm, khi cậu nhóc nhà Thu Minh đã được gần một tuổi, dự án nhà này vẫn chưa hoàn thành.

Quá bức xúc, hôm qua 5.4, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Niềm vui dần tàn lụi vì những dối trá và lật lọng. Giấc mơ về căn nhà mơ ước đáng nhẽ phải trở thành hiện thực 1 năm rồi. Chính thức kiện ra tòa. Từ từ xem mọi việc diễn biến thế nào, sẽ thông tin đến mọi người nhé! Quá thất vọng".

Ngay sau dòng trạng thái Thu Minh đăng tải, chủ dự án của tòa nhà cũng lên tiếng. Trong văn bản gửi cho chúng tôi sáng nay, ông này cho biết: "Ca sĩ Thu Minh đã nhận đủ tiền gốc và lãi trong năm 2015 và không còn liên quan đến căn hộ này nữa".

Theo văn bản của chủ đầu tư, đầu năm 2015, Thu Minh và chồng mua 2 căn penthouse trong dự án của ông và đáng ra phải thanh toán 15,8 tỷ đồng (25% tổng giá trị hợp đồng) cho đợt 1.

Cũng theo lời chủ dự án, vì khách hàng - ca sĩ Thu Minh - nói đang khó khăn, đề nghị thanh toán trước 2 tỷ đồng nên ông đã thông cảm, đồng ý ký vào phụ lục. Số tiền 2 tỷ đồng này được coi là đã hoàn thiện hợp đồng đợt 1, được chủ đầu tư xác nhận.

Đến ngày 24.11.2015 là ngày theo hợp đồng phải giao nhà, nhưng Thu Minh vì không thấy sản phẩm hoàn thiện nên cô yêu cầu chủ dự án thanh lý hợp đồng. Sau lời đề nghị của nữ ca sĩ một tuần, chủ dự án đã chuyển trả khoản tiền thanh toán cả gốc và lãi của Thu Minh là 2.002.541.667 đồng.

Tuy nhiên, theo đơn vị này chia sẻ trong cuộc họp báo sáng nay 5.4, trong hợp đồng ký kết 2 bên, số đền bù cho Thu Minh được tính ra là 5,76 tỷ đồng.

Thu Minh sẽ gặp gỡ báo chí về vụ "lật lọng nhà 63 tỷ" - 2

Ca sĩ Thu Minh bức xúc khi dự án mua nhà của cô bị chậm trễ

Ngày 5.2.2016, chủ đầu tư chuyển khoản thanh toán cho nữ ca sĩ 1 tỷ đồng, một phần trong tổng số tiền đền bù ngoài hợp đồng vì không thực hiện đúng giao kèo mua nhà. Số tiền còn lại gồm 4,76 tỷ đồng, chủ dự án hứa sẽ chi trả vào thời gian tiếp theo.

Mọi việc đang trong thời gian chờ đợi thì mới đây, Thu Minh lên tiếng trên trang cá nhân như kể trên. Phản ứng lại động thái này của nữ ca sĩ Đường cong, chủ dự án nhà cho rằng, Thu Minh đã vi phạm nguyên tắc bảo mật của hai bên.

Vì điều này, công ty nhà đất này sẽ khởi kiện nữ ca sĩ vì làm hạ uy tín của họ. Theo đó, số tiền 4,76 tỷ đền bù còn lại, công ty cũng ngưng thanh toán cho đến khi có quyết định cuối cùng của tòa án.

Thu Minh sẽ gặp gỡ báo chí về vụ "lật lọng nhà 63 tỷ" - 3

Căn hộ Thu Minh mua để đón con đầu lòng sau hơn 1 năm vẫn chưa được bàn giao..

Luật sư Linh, người phụ trách hợp đồng giữa Thu Minh với công ty đầu tư nhà đất cho biết, hiện phía Thu Minh đã đệ đơn lên Toà án Quận 3, TP HCM khởi kiện công ty với con số đòi bồi thường lên 12 tỷ đồng, mặc dù trong thỏa thuận đền bù giữa hai bên ban đầu chỉ là 5,76 tỷ đồng.

Ông Linh cho biết, con số 12 tỷ đồng này phía công ty cũng không rõ là bên Thu Minh căn cứ vào đâu, đồng thời khẳng định đó là quyền của bên đệ đơn.

Liên lạc với Thu Minh, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ từ chối bình luận thêm. Người này cũng cho biết, vì vấn đề này liên quan tới pháp lý nên Thu Minh cần cân nhắc kỹ phát ngôn. Để làm sáng tỏ vấn đề, ê-kip Thu Minh hứa sẽ sớm có buổi gặp gỡ truyền thông để thông tin về vụ việc một cách cụ thể, rõ ràng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN