Sao cải lương vang bóng 1 thời: "Cặp đôi vàng" Minh Vương - Lệ Thuỷ giờ ra sao?

Sau 60 năm, cặp đôi nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thuỷ vẫn là kí ức đẹp với khán giả, đặc biệt là những người yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương.

Được mệnh danh là "cặp đôi vàng", nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thuỷ trở thành biểu tượng thế hệ vàng của làng cải lương trong kí ức của nhiều người. Nhắc đến cặp đôi nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thủy, người hâm mộ cải lương đều hết lời tung hô, ngưỡng mộ và thần tượng. Thậm chí tên tuổi của Minh Vương - Lệ Thuỷ còn gắn liền với nhau trong hơn 60 năm qua vì tài năng và sự ăn ý trên sân khấu mà khó có cặp đôi nào vượt qua.

Nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thuỷ được mệnh danh là "cặp đôi vàng của làng cải lương".

Nghệ sĩ Minh Vương - Lệ Thuỷ được mệnh danh là "cặp đôi vàng của làng cải lương".

Đôi đào kép biểu tượng của thế hệ vàng làng cải lương

NSND Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vưng, là trường hợp duy nhất và nhỏ tuổi nhất đã đoạt giải thưởng Khôi Nguyên vọng cổ khi chỉ mới 14 tuổi. Đây cũng là cơ duyên giúp anh bước chân vào sân khấu cải lương và bắt đầu đi hát cho đoàn Kim Chung với nghệ danh Minh Vương. Đây cũng là cơ duyên để Minh Vương gặp Lệ Thuỷ.

Thời điểm đó, nếu Minh Vương vừa chập chững vào nghề bằng giọng hát trời phú thì Lệ Thuỷ đã nổi tiếng lừng lẫy. Trước khi trở thành "người tình sân khấu", vai diễn đầu tiên của Minh Vương và Lệ Thuỷ tại đoàn Kim Chung là hai mẹ con trong vở "Thượng phương bảo kiếm".

Trích đoạn "Tô Ánh Nguyệt" - Minh Vương và Lệ Thuỷ.

Vì sự ăn ý ngay ở vở diễn đầu tiên, cả hai sau đó là đào kép chính và trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến. Sự hoà quyện giữa giọng ca và lối diễn xuất cảm xúc, duyên dáng, cặp đôi Minh Vương - Lệ Thuỷ trở thành hiện tượng của sân khấu cải lương, tạo nên thành công vang dội với hàng loạt những vở diễn như "Đêm lạnh chùa hoang", "Tô Ánh Nguyệt", "Nửa đời hương phấn", "Máu nhuộm sân chùa"...

Cặp đôi Minh Vương - Lệ Thuỷ gắn liền với một loạt các vở diễn ấn tượng trên sân khấu cải lương.

Cặp đôi Minh Vương - Lệ Thuỷ gắn liền với một loạt các vở diễn ấn tượng trên sân khấu cải lương.

Cặp đôi hiếm có khó tìm, lên sân khấu không thể thiếu một trong hai

Cặp đôi được mệnh danh là "tình nhân sân khấu" ngày càng toả sáng trên sân khấu và liên tục nhận được những lời khen vì sự gắn bó, ăn ý như "trời sinh một cặp", "sinh ra là dành cho nhau", "cặp đôi hiếm có khó tìm"... Xuất hiện như hình với bóng trong nhiều vở diễn đình đám, thậm chí khán giả còn không chấp nhận việc vắng một trong hai. Trên sân khấu, cặp đôi cũng ăn ý đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau hay biểu cảm trên gương mặt... thì người kia cũng hiểu bạn diễn muốn điều gì để tung hứng. Đó là sự đồng điệu khiến nhiều người phải thán phục và hết lời ca thán về sự gắn bó mà khó có cặp đôi nào thay thế.

Hơn 60 năm ca hát, có thể nói đây chính là cặp đôi nghệ sĩ gắn bó lâu bền nhất trên sân khấu cải lương và gây được tiếng vang khó ai có thể vượt qua. Năm 2008, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục "Đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam" cho NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương.

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương còn sở hữu kỷ lục "Đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam".

NSND Lệ Thủy và NSND Minh Vương còn sở hữu kỷ lục "Đôi nghệ sĩ cải lương đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam".

U70 vẫn mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả

Không phải tình yêu, cặp NSND Minh Vương - Lệ Thuỷ giữ mối tình tri kỷ bền chặt. Một điều khá thú vị, dù hay diễn chung và là một cặp đôi ăn ý trên sân khấu nhưng Minh Vương vẫn gọi Lệ Thủy là chị, vì ông vào nghề muộn hơn và ít tuổi hơn Lệ Thủy. Ngoài đời, cả hai đều lập gia đình và có hạnh phúc riêng, dù vậy cặp đôi vẫn song hành với tình cảm dành cho bộ môn cải lương. Thỉnh thoảng, cả hai vẫn gặp gỡ nhau, cùng nhau cất giọng khi đi diễn chung với những tích tuồng đã làm nên tuổi tuổi cách đây vài chục năm.

"Cặp đôi vàng làng cải lương" vẫn gắn bó với nhau đến hiện tại.

"Cặp đôi vàng làng cải lương" vẫn gắn bó với nhau đến hiện tại.

NSND Lệ Thuỷ hiện nay đã ở vào độ tuổi 73 và suốt 60 năm qua, bà ca hát không bị gián đoạn. Có lẽ nhờ giọng ca trời phú nên Lệ Thuỷ vẫn được khán giả thương yêu cho đến ngày hôm nay. Thậm chí, khi đã đã bước qua tuổi 70 nhưng giọng ca của NSND Lệ Thủy vẫn ngọt ngào, vang rền và không hề bị phai nhạt theo thời gian. Trong khi nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng đã phải giải nghệ thì Lệ Thuỷ vẫn miệt mài đi show từ Nam ra Bắc để cất tiếng hát, phục vụ khán giả. "Tôi chỉ có giọng hát để trao tặng cho khán giả nên khi còn hát được, tôi sẽ hát. Đó là sự tri ân của tôi với khán giả đã yêu mến tôi, đặt niềm tin nơi tôi" - NSND Lệ Thuỷ chia sẻ.

NSND Lệ Thuỷ cho biết bà chỉ bị bệnh tuổi tác chứ không gì quá lớn lao, thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ vì sự khoẻ mạnh, trẻ trung hiện tại. Vì vậy, nữ nghệ sĩ cải lương nên vẫn có thể đi hát ở tỉnh. Và đó cũng là lý do bà từ chối ngồi gameshow truyền hình như nhiều đồng nghiệp cùng thời: "Tôi bị đau lưng, cứ ngồi lâu một chút là phải vặn mình, sửa người, phải dựa. Mà quay truyền hình thì mình phải ngồi hoài, chẳng lẽ đang quay, đang nhận xét thí sinh mà mình cứ nhúc nhích, cục cựa. Vậy rồi khán giả người ta không biết, tôi sợ người ta nói bà Lệ Thủy già mà còn lanh chanh, cứ nhoi nhoi, không ngồi im ngay ngắn đàng hoàng chứ không có gì".

NSND Lệ Thuỷ trẻ trung, khoẻ mạnh, ở tuổi 73 vẫn đi lưu diễn từ Nam ra Bắc.

NSND Lệ Thuỷ trẻ trung, khoẻ mạnh, ở tuổi 73 vẫn đi lưu diễn từ Nam ra Bắc.

Trong khi đó, NSND Minh Vương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số chương trình truyền hình với vai trò giám khảo chứ không thể đi hát nhiều. Khoảng năm 2012, sức khỏe Minh Vương sa sút do căn bệnh suy thận. Tưởng như nghiệp hát đã gác lại thì "ông hoàng cải lương" may mắn được hiến thận và ca ghép thành công. Sức khỏe Minh Vương hồi phục nhanh chóng và có thể ca hát trở lại.

Ở độ tuổi này, Minh Vương vẫn đều đặn ngồi ghế giám khảo các chương trình về cải lương, vọng cổ... để đưa ra những góp ý quý giá về giọng hát cho các bạn trẻ. Những ngày không quay hình hay đi hát, Minh Vương dành thời gian bên cạnh gia đình và bạn bè là những đồng nghiệp từng gắn bó ở đoàn cải lương Kim Chung.

NSND Minh Vương vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên ghế nóng các chương trình truyền hình.

NSND Minh Vương vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên ghế nóng các chương trình truyền hình.

Ở độ tuổi U70, cặp đôi NSND Minh Vương - Lệ Thuỷ miệt mài và hết lòng với nghệ thuật. Ngoài việc đi diễn phục vụ khán giả, nhiều năm qua cả hai vẫn luôn cùng nhau chung tay xây dựng những chương trình sân khấu cải lương để giữ lửa và truyền lửa nghề cho các thế hệ đàn em.

Bài tiếp theo: Sao cải lương vang bóng 1 thời: "Ông hoàng Hồ Quảng" trắng tay vì cờ bạc, tuổi 62 cô độc sẽ ra mắt độc giả vào ngày mai, 31/5 trên mục "Đời sống showbiz", kính mời quý độc giả đón xem.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao cải lương vang bóng 1 thời: Ngọc Huyền bị cấm diễn 17 năm, lấy chồng sĩ quan Mỹ

Sau 17 năm sống xa quê hương, Ngọc Huyền được cấp phép về nước biểu diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Sao cải lương vang bóng một thời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN