Phương Mỹ Chi nhận cát-xê 100 triệu ở tuổi 18, mẹ ruột tiết lộ tiêu chí kén rể

Sự kiện: Phương Mỹ Chi

Trước tiêu chí của mẹ ruột, Phương Mỹ Chi cười lớn.

Clip: Phương Mỹ Chi và mẹ ruột trò chuyện

Những ngày gần đây, Phương Mỹ Chi chuyển hướng làm YouTuber, TikToker và thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ hài hước, vui nhộn. Mới đây nhất, cô đăng tải đoạn clip trang điểm cho mẹ ruột và cùng mẹ trả lời nhiều câu hỏi của khán giả.

Phương Mỹ Chi và mẹ ruột

Phương Mỹ Chi và mẹ ruột

Khi được hỏi: "Điều gì Chi làm cho má tự hào nhất?", mẹ Phương Mỹ Chi tiết lộ: "Chi hát hay, học giỏi, có hiếu, thương người. Từ lúc nhà còn bán chè, đi học về thấy ế quá là bê chạy ra chợ mời mọi người. Lúc đó tôi đã thấy Chi biết thương gia đình".

Vì con gái hiếu thảo, độc lập từ sớm nên bố mẹ Phương Mỹ Chi rất thương con: "Tôi khóc vì Chi nhiều lắm, lúc Chi mới thi xong vòng Đối đầu Giọng Hát Việt Nhí, những lúc nhận được giải thưởng nghệ thuật, đi học được xướng tên học sinh giỏi má đều mừng rơi nước mắt".

Nhắc đến tiêu chí chọn con rể, mẹ Phương Mỹ Chi vui vẻ nói: "Người mẹ nào cũng muốn tìm được người yêu thương con mình, đừng đánh đập con mình, bên ngoài không cần đẹp trai quá, biết làm ăn, vươn lên là được". Mẹ Phương Mỹ Chi còn cho biết con gái hay chia sẻ chuyện bạn bè với mẹ nhưng giấu chuyện yêu đương.

Phương Mỹ Chi có cuộc sống thoải mái hơn nhờ tiền cát-xê

Phương Mỹ Chi có cuộc sống thoải mái hơn nhờ tiền cát-xê

Trước đó, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ gu chọn bạn trai. Cụ thể, trước câu hỏi: "1 ly trà sữa big size với 1 anh đẹp trai như Hàn thì Chi chọn gì?", nữ ca sĩ cười lớn chọn ly trà sữa. "Vì gu của Chi không phải Hàn Quốc. Gu của Chi là kiểu da ngăm rám nắng cứng cỏi đó. Ngoài ra, tình yêu không quan trọng giới tính hay giàu nghèo, chỉ miễn sao mình thấy hợp nhau là được", giọng ca trẻ nói.

Phương Mỹ Chi được nhiều người biết đến từ sau cuộc thi "Giọng hát Việt" nhí mùa 1. Dù chỉ đạt được giải Á quân nhưng cô được mệnh danh "Cô bé dân ca" và hoạt động âm nhạc tích cực.

Sau 2 năm, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" đã sắm được một căn nhà khang trang cho bố mẹ. Cách đây nhiều năm, cha nuôi Quang Lê tiết lộ rằng một buổi trình diễn chương trình ca nhạc hải ngoại của Phương Mỹ Chi có cát-xê cao ngất ngưởng lên tới 6000 USD/đêm.

Nữ ca sĩ xây nhà khang trang cho bố mẹ

Nữ ca sĩ xây nhà khang trang cho bố mẹ

Chưa dừng ở lại đó, Quang Lê cũng cho biết cát-xê của con gái nuôi ở Việt Nam không hề nhỏ: "Ví dụ một hãng kem đánh răng mời bé hát trong một sự kiện giao lưu thì mức lương phải trên dưới 100 triệu đồng. Trước đó, có một hãng chuyên về đồ dùng cá nhân thì tôi biết mức lương đâu đó cũng 100 triệu đồng, đó là thông tin quản lý chia sẻ với Quang Lê".

Giọng ca "Về đâu mái tóc người thương" khẳng định thêm: "Nếu như Chi đi làm không giúp ai và giữ số tiền đó đến bây giờ thì con gái có đến 5-7 tỉ đồng là chuyện bình thường. Nhưng con phải trả rất nhiều chi phí, kể cả tiền học phí của Chi từ lớp 10 đến bây giờ là con phải tự bỏ tiền túi ra. Bố mẹ không đi làm thì tiền cho chi phí hằng ngày là của ai, cũng là tiền của con gái. Chính vì thế, phải hiểu thêm rằng bố mẹ còn phải dùng số tiền đó để giúp đỡ bên nội bên ngoại như cô, dì hay ông nội, rất nhiều chi phí".

Nguồn: [Link nguồn]

Quản lý Phi Nhung lên tiếng về ồn ào cát-xê của Hồ Văn Cường

Động thái của quản lý cố ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý của dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên ([Tên nguồn])
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN