Nữ diễn viên 21 tuổi tố cáo bị ông chủ công ty lớn đánh thuốc, xâm hại

Thông tin đang gây xôn xao dư luận.

Mới đây, truyền thông Thái Lan xôn xao với thông tin một nữ diễn viên, ca sĩ 21 tuổi lên tiếng tố cáo ông chủ của một công ty lớn và là cháu của cựu bộ trưởng nước này đánh thuốc, giở trò đồi bại.

Theo đó, tờ Thaipost cho hay nữ diễn viên 21 tuổi này (giấu tên) đã cùng với luật sư của mình là Sitara Biabangkerd (Tum) mang bằng chứng tới đồn Cảnh sát Chokchai, Thái Lan, đệ đơn trình báo vụ việc cô bị đánh thuốc và xâm hại tình dục. Luật sư tiết lộ rằng nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 11/8. Hung thủ là chủ một công ty lớn và là cháu của cựu bộ trưởng, có quan hệ rộng với giới chính trị. 

Nữ diễn viên cùng luật sư 

Nữ diễn viên cùng luật sư 

Theo như cô này khai báo, trong quá trình tìm kiếm nhà tài trợ cho sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt, cô được yêu cầu gửi hồ sơ công việc qua ứng dụng LINE và tham gia cuộc họp được tổ chức tại sảnh một trung tâm thương mại vào ngày 9/8.

Khoảng 22h tối cùng ngày, cô cùng 1 người đàn ông đi đến bàn bạc công việc tại khu nghỉ dưỡng là biệt thự có hồ bơi nằm ở Soi Nak Niwat 2. Tại đây, cô đã uống hết 2 chai rượu soju và bất tỉnh đến 2h sáng. Khi thức dậy và biết chị gái đang đợi bên ngoài khu nghỉ mát, cô vội ra ngoài và về nhà và đi ngủ cho đến sáng. Khi tỉnh dậy, cô không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra vào tối qua. Cảm thấy bất thường, cô đã đi tắm và phát hiện trên cơ thể có một chất tiết ra giống như tinh trùng nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Kết luận từ bệnh viện, tinh trùng thực sự được tìm thấy trong âm đạo và ngoài ra còn tìm thấy một lượng nhỏ thuốc ngủ. 

Chị gái nạn nhân cũng cho biết thêm, vào ngày xảy ra sự việc, do không liên lạc được với em gái nên cô đã đi theo định vị GPS trong điện thoại di động đến khu nghỉ mát. Khi lo lắng em gái không an toàn, cô đã yêu cầu bảo vệ cho vào tìm người nhà nhưng bị từ chối nên cô đành phải chờ đến khi em gái tỉnh dậy, ra ngoài để đưa về nhà. 

Nữ diễn viên trả lời phỏng vấn báo chí

Nữ diễn viên trả lời phỏng vấn báo chí

Nữ diễn viên cũng cho hay đã gọi điện cho hung thủ. Hắn thừa nhận đã bí mật bỏ vài viên thuốc ngủ vào đồ ăn. Anh ta cho rằng đã nhận được sự đồng ý từ nữ diễn viên lúc xảy ra sự việc nên không thể gọi là xâm hại tình dục. Ngoài ra, hắn còn tìm cách liên lạc và đe dọa nữ diễn viên bằng quyền lực chính trị. Người thân của hung thủ đã gọi điện cho nạn nhân, khoe khoang rằng họ có mối quan hệ tốt với chính phủ, công an.

Hiện tại, đồn Cảnh sát Chokchai đã phát lệnh triệu tập các bên có liên quan nhưng người đàn ông này vẫn từ chối nói chuyện. Nữ diễn viên tiết lộ chưa thể vượt qua được cú sốc nhưng quyết định sẽ đứng lên và chiến đấu cho dù việc này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp giải trí trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh phim em gái bị cưỡng bức ngay tại hôn lễ của chị ruột gây tranh cãi dữ dội

Phía đoàn phim cùng diễn viên đã lên tiếng làm rõ vấn đề này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hà (Theo Thaipost) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN