Nữ ca sĩ bị người lạ tìm đến chồng để tố ngoại tình là ai?

"Vì Ngũ hành mà ảnh hưởng đến gia đình Huyền rất nhiều, đặc biệt là tình cảm vợ chồng. Hai vợ chồng thậm chí đã tính đến chuyện ly dị, kéo nhau ra tòa rồi.", Nhật Huyền rưng rưng chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Nhật Huyền vừa thực hiện dự án ca nhạc mang tên Ngũ hành nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Dự án Ngũ hành gồm 5 ca khúc là Cô gái đại dương, Phượng Hoàng lửa, Nụ hôn đánh thức, Ngai vàng tình yêu và Hồi sinh gắn với 5 yếu tố của tự nhiên là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi ca khúc sẽ mang một màu sắc riêng gắn liền với hình ảnh, câu chuyện nhưng vẫn liên kết bởi tình yêu, sự sống.

Nhật Huyền đã có nhiều chia sẻ về các câu chuyện xung quanh dự án ca nhạc Ngũ hành 

Nhật Huyền đã có nhiều chia sẻ về các câu chuyện xung quanh dự án ca nhạc Ngũ hành 

Xuất hiện trong buổi họp báo, Nhật Huyền không khỏi xúc động khi chia sẻ về quá trình thực hiện dự án âm nhạc này. Tâm sự với MC - đạo diễn Lê Hoàng cùng đông đảo người hâm mộ, Nhật Huyền gửi lời cảm ơn đến toàn bộ ê kíp cùng đông đảo thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ cô thực hiện dự án. Thế nhưng, đi kèm với lời cảm ơn đó, Nhật Huyền cho biết cô cần gửi lời xin lỗi đến rất nhiều người.

Đó là hai người mẹ đã hết lòng bao dung, chăm sóc cô nhưng khi mẹ bị ốm, cô lại có lịch quay nên không thể hoãn lại, đành phải hoàn thành lịch trình xong mới quay về chăm mẹ. Nhật Huyền cũng rất buồn khi nhắc đến hai cô con gái, vì quá chú tâm cho công việc, cho Ngũ hành mà Nhật Huyền thường xuyên quên lịch đón con và phải xa các con, để các con phải chờ.

Đặc biệt, nữ ca sĩ rưng rưng xúc động khi nói về người chồng đã đồng hành cùng cô suốt 10 năm qua nhưng vì dự án này, cả hai vợ chồng đã có nhiều khúc mắc, hiểu lầm suýt ly hôn

Đặc biệt, nữ ca sĩ rưng rưng xúc động khi nói về người chồng đã đồng hành cùng cô suốt 10 năm qua nhưng vì dự án này, cả hai vợ chồng đã có nhiều khúc mắc, hiểu lầm suýt ly hôn

Đặc biệt, người khiến cô xúc động nhất là khi nhắc về chồng, cũng là người bạn đã đồng hành và chia sẻ, bao dung cô trong suốt 10 năm qua. Nhật Huyền nghẹn lời nói: "Vì Ngũ hành mà ảnh hưởng đến gia đình Huyền rất nhiều, đặc biệt là tình cảm vợ chồng. Hai vợ chồng thậm chí đã tính đến chuyện ly dị, kéo nhau ra tòa rồi. Vì thời gian Huyền dành cho dự án âm nhạc này quá nhiều, thường xuyên đi đêm đi hôm, vắng nhà nên có rất nhiều tin đồn không hay về Huyền.

Người ta hỏi đủ câu hỏi như Huyền lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, ai là người tài trợ cho Huyền... Thậm chí, có người còn tìm đến chồng Huyền và nói rằng Huyền đang đi với người nọ người kia. Khi nghe chồng nói, Huyền rất buồn, hai vợ chồng đã cãi nhau và giận suốt 1 tuần không nói chuyện. Nhưng may rồi cuối cùng sự thật cũng vẫn là sự thật và mọi chuyện cũng đã qua, và hôm nay, chồng Huyền cũng đã có mặt tại đây để ủng hộ Huyền". Sau nhiều sóng gió, Nhật Huyền càng thêm trân trọng người bạn đồng hành, đặc biệt rất hạnh phúc trước sự ủng hộ của chồng đối với niềm đam mê nghệ thuật của cô.

Với dự án âm nhạc Ngũ hành, Nhật Huyền đánh dấu sự trở lại đầy cá tính, lột xác đầy bất ngờ với đa màu sắc, táo bạo và quyết liệt hơn. Trên nền tảng âm nhạc cổ điển, các ca khúc được giao thoa đa dạng vừa mang màu sắc cổ điển vừa táo bạo, phóng khoáng, cá tính của Arabic Music, Symphony Rock…

Ngũ hành là dự án âm nhạc lớn mà Nhật Huyền ấp ủ trong suốt 2 năm qua

Ngũ hành là dự án âm nhạc lớn mà Nhật Huyền ấp ủ trong suốt 2 năm qua

Không những thế, với ưu điểm chất giọng Mezzo Soprano đẹp, dày, vang và trong sáng, Nhật Huyền mang lại cảm giác khi thì trong sáng, ngây thơ, khi lại ma mị, quyến rũ, có khi lại quyết liệt và “điên” với chất Rock. Dù được nhận xét là giọng hát khá “hiền” nhưng với sự nỗ lực, Nhật Huyền đã thể hiện thành công các bài hát với nhiều phong cách khác nhau, mang đến một Nhật Huyền mới mẻ, đa dạng và “điên” đúng chất nghệ sĩ, chinh phục được nhiều người nghe khó tính.

Theo đuổi dòng nhạc cổ điển thính phòng khá kén người nghe nhưng Nhật Huyền luôn kiên định với lựa chọn của mình. Khi đạo diễn Lê Hoàng hỏi rằng Nhật Huyền có muốn theo đuổi dòng âm nhạc thị trường để có thể có được đông đảo khán giả hơn không, Nhật Huyền thẳng thắn cho biết: “Nhật Huyền có rất nhiều lời mời đi hát phòng trà, đi hát quán bar, đi hát sự kiện nhưng tôi từ chối. Bản thân Huyền biết mình là ai, mình làm được gì và mình có cái gì, thế nên Huyền không hề hối hận khi lựa chọn của mình”.

Nhật Huyền sinh năm 1982 và từng tham gia khá nhiều cuộc thi âm nhạc. Tiêu biểu trong đó phải kể đến như cuộc thi Sao Mai 2003, Tiếng hát truyền hình tỉnh Thái Bình, Giọng hát hay Hà Nội…

Với dự án âm nhạc này, Nhật Huyền trở lại với sự phá cách, táo bạo và khác hẳn một Nhật Huyền ngày cũ

Với dự án âm nhạc này, Nhật Huyền trở lại với sự phá cách, táo bạo và khác hẳn một Nhật Huyền ngày cũ

Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhật Huyền được giữ lại làm trợ giảng và dần trở thành giảng viên chính thức tại Khoa Thanh nhạc. Dưới sự dìu dắt của các người thầy, người cô như nhạc sỹ An Thuyên, thầy Quang Huy, cô Thanh Hà, cha nuôi là nghệ sĩ Opera Lê Gia Hội, Nhật Huyền dần vững vàng và hoàn thiện hơn về kỹ thuật thanh nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Nhật Huyền ghi dấu ấn với khán giả qua các qua khúc như Ở rừng nhớ anh, Lời con muốn nói,… Và tiêu biểu là album Ave Maria (2017) đã mang lại cho Nhật Huyền giải Nữ nghệ sĩ cống hiến năm 2017.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh Hương: Hôn nhân hơn 10 năm của Hoa khôi Hải Dương và trai phố cổ nhà giàu

Thanh Hương bất ngờ vào vai phóng viên Hoàng Ngân trong phim "Sinh tử", tuy nhiên, cô bị chê diễn nhạt và đơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN