NSND Hoàng Dũng: Tôi thấy Tạ Biên Cương bình luận World Cup hay nhất

Theo NSND Hoàng Dũng đánh giá, Tạ Biên Cương đã có nhiều tiến bộ và là một trong những bình luận viên hay nhất tại mùa World Cup năm nay.

- Sau sức nóng của bộ phim "Người phán xử tiền truyện" vừa qua, hẳn ông nhận được không ít lời mời tham gia các chương trình bình luận World Cup 2018?

- Thực ra tôi cũng có một số lời mời tham gia bình luận, chặt chém cho vui tại những chương trình làm nóng trước trận đấu hay tổng kết lại sau trận đấu. Mọi người cũng muốn tôi và nhiều nghệ sĩ khác góp mặt, dù tôi không phải là một chuyên gia, mà chỉ xem bóng đá bằng tình yêu và kinh nghiệm bản thân.

- Được mời đến chương trình về World Cup, ông có lẽ là người rất đam mê bóng đá?

- Tôi xem World Cup từ thời kỳ còn tivi đen trắng vừa xem vừa phải vỗ. Ngoài bóng đá chẳng có nhiều món ăn tình thần khác nên mọi người ai nấy đều hào hứng mỗi mùa World Cup. Tôi vẫn nhớ những cảm xúc khi ấy sau mỗi trận đấu cả phố lại ùa ra bàn tán, bình luận cùng nhau về những pha bóng kịch tính.

Người đã xem rồi kể lại cho người chưa được xem mà vẫn thấy thích thú. Ngày đó cách thưởng thức bóng đá còn rất thô sơ chứ chưa có những chương trình phân tích chuyên sâu như bây giờ. Dù quá khứ và hiện tại đã có nhiều đổi khác nhưng cá nhân tôi vẫn thấy bóng đá có sức hút lớn hơn bất cứ môn nghệ thuật nào.  

- Sức hút như vậy thường biến tướng thành cá độ đỏ đen và dẫn đến không ít trường hợp vỡ nợ tại World Cup năm nay sau nhiều diễn biến khó lường, ông có thấy trường hợp nào như vậy ở bạn bè hay người thân?

- Những người tôi quen biết cho tới vòng 4 đội vẫn chưa có ai thua nặng hay thắng lớn nhờ World Cup. Nói là vậy nhưng giới nghệ sĩ cũng hay chơi cá độ bóng đá nhưng số tiền không nhiều, mỗi người vài trăm, một hai triệu cá cược với nhau vì thích đội này đội khác.

Ngày trước tôi cũng thỉnh thoảng chơi với bạn bè có hôm 500 trăm rồi hôm khác hứng lên góp cả 2-3 triệu nhưng cứ đặt tiền vào đội nào là đội đó thua. Tôi nghĩ lại mình cứ thả tiền vào đội bóng mình yêu thích như vậy lại làm họ đen đi. Như mùa giải năm nay dù chẳng cá cược gì mà chỉ ủng hộ tuyển Argentina trên Facebook mà cuối cùng họ vẫn thua nên buồn lắm. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi World Cup.

NSND Hoàng Dũng: Tôi thấy Tạ Biên Cương bình luận World Cup hay nhất - 1

NSND Hoàng Dũng đăng ảnh cùng cháu nội trong màu áo Argentina trên Facebook.

- Vậy còn quan điểm xem bóng đá phải có cá độ vào mới tạo ra sức nóng, còn xem một cách bình thường là thiếu hấp dẫn, ông đánh giá thế nào?

- Lâu rồi tôi không cá độ, trước có đánh tới 2-3 triệu cũng là cho vui, tiền đó sau rồi anh em cũng góp vào đi uống bia cả nên tôi không đặt nặng vấn đề tiền nong. Tất nhiên, với đội mình yêu thích như Argentina, Brazil, Uruguay, Ai Cập, Tây Ban Nha, tôi luôn mong họ giành chiến thắng nhưng tôi không để chuyện cá cược làm mình cảm thấy cay cú, ảnh hưởng tới cảm xúc khi xem mỗi trận đấu.

- Thời gian qua có những chương trình đồng hành cùng World Cup vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi có sự tham gia của các hot girl, cá nhân ông đánh giá điều này thế nào ?

- Có nhiều ý kiến về chương trình này còn cá nhân tôi nghĩ đây cũng là một cách để chương trình hấp dẫn hơn nhưng sự chuẩn bị cho các bạn hot girl tham gia chưa kỹ. Dù nhiều người chỉ trích khá nặng nề nhưng theo tôi việc các bạn yêu bóng đá không có nghĩa các bạn phải giỏi bóng đá.

Trong chương trình bình luận, các bạn có thể thích cầu thủ này cầu thủ khác, vì họ đẹp trai hay chỉ hò hét cho có không khí làm mất lòng người này nhưng lại được lòng người khác. Biết đâu sau những phản ứng của người xem đài lại thay đổi cách tiếp cận ở những mùa sau.

- Vậy còn việc thay thế các hot girl bình luận bằng nhà thơ nữ?

- Vi Thùy Linh là một nhà thơ rất yêu bóng đá và có khả năng trình bày rất lưu loát. Tôi có theo dõi cô ấy và biết không phải mới xuất hiện tại World Cup năm nay, mà từ nhiều giải đấu trước Vi Thùy Linh đã là khách mời tham gia các chương trình bình luận.

Tuy nhiên, tôi không nhìn cô ấy ở góc độ là một chuyên gia bóng đá để đưa ra những nhận định chuyên môn chính xác, mà coi Thùy Linh là một fan cuồng nhiệt của bóng đá đặc biệt là đội tuyển Pháp. Cô ấy bình luận bằng sự hiểu biết và tình cảm của một người hâm mộ.

Tất nhiên, những ý kiến đó có thể đúng có thể sai, khiến người này người khác có ý kiến trái chiều, nhưng đã là khách mời ai cũng vậy thôi, kể cả tôi, nên chuyện tranh cãi là khó tránh.

- Ngoài các khách mời năm nay, ông có ấn tượng với bình luận viên nào nhất?

- Bây giờ các bạn bình luận viên nói đều rất tốt, ví dụ Tạ Biên Cương. Trước đây, tôi không có cảm tình với cậu ấy lắm vì chất giọng hơi địa phương, bên cạnh đó là cách nói phiên âm tiếng nước ngoài khá điệu. Nhưng càng ngày tôi càng thấy Cương nói càng hay, và trong các trận đấu của World Cup lần này cậu ấy là người nói tốt nhất.

Có một số cái tên khác như Đức Khuê, Quốc Khánh đều là những người bình luận rất hay. Riêng về Biên Cương tôi thấy qua mỗi phần bình luân trong trận đấu có sự lao động của anh ấy. Cương biết cách chuẩn bị thông tin về đội bóng, từng cầu thủ rất kỹ càng.

Bên cạnh đó, anh ta còn đọc rất nhiều bình luận trên các trang thể thao thế giới trước trận đấu để đưa ra so sánh. Có những vấn đề anh ta đặt ra để tranh luận nhưng cũng có những thông tin bổ sung cho người xem. Cá nhân tôi thấy đó là điều rất hay.

So với những thế hệ trước như Quang Huy, Long Vũ, Quốc Khánh… hiện tại đều là những người giữ vị trí quản lý, lớp bình luận viên kế cận đã có thể tiếp thu, và có thêm nhiều thuận lợi về tìm kiếm thông tin để đưa tới cho khán giả.   

Tùng Dương ”Người phán xử”: World Cup bị thao túng là Hồng Tơ nói lung tung

Nam diễn viên có tài bình luận và dự đoán World Cup nói Hồng Tơ cần đưa ra bằng chứng, chứ không thể tuyên bố làm ảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN