Lộ diện chân dung cô dâu bí mật trong bộ ảnh cưới của Ngọc Sơn

Sự kiện: Ngọc Sơn

Sau khi tung ảnh cưới khiến fan xôn xao, Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ sự thật.

MV Thiên đường xanh - Ngọc Sơn

Đúng ngày Thất tịch (7.7 âm lịch), Ngọc Sơn ra mắt MV “Thiên đường xanh” – ca khúc do chính anh sáng tác và thực hiện quay MV công phu tại Nha Trang, Khánh Hòa.

MV “Thiên đường xanh” cũng là lời giải đáp cho những thắc mắc của khán giả về cô dâu giấu mặt xuất hiện trong bộ ảnh cưới bí ẩn cùng Ngọc Sơn được anh tiết lộ vài ngày trước. Đó chính là nữ ca sĩ Trương Lynh, học trò của Ngọc Sơn từ chương trình “Thần tượng Bolero”.

Lộ diện chân dung cô dâu bí mật trong bộ ảnh cưới của Ngọc Sơn - 1

Chân dung cô dâu trong bộ ảnh cưới gây xôn xao của Ngọc Sơn

Chân dung cô dâu trong bộ ảnh cưới gây xôn xao của Ngọc Sơn

Trương Lynh được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng giọng ca ngọt ngào, trong trẻo. Khi cô dừng bước quá sớm ở “Thần tượng Bolero”, nhiều khán giả tỏ ra rất tiếc nuối cho tài năng trẻ này.

Theo Ngọc Sơn, ngoài tài năng âm nhạc, Trương Lynh còn là người có nhân cách tốt đẹp, biết đối nhân xử thế, luôn khiêm tốn, lễ phép ham học hỏi, hội tụ đủ những phẩm chất mà nam danh ca trân trọng, nên anh quyết định dìu dắt cô trên con đường nghệ thuật.

Ý tưởng thực hiện khung cảnh đám cưới và hình ảnh cô dâu chú rể được chính Ngọc Sơn sáng tạo cho MV “Thiên đường xanh”. Nam ca sĩ quan niệm, ngày cưới là một ngày thiêng liêng, trọng đại, là ngày hạnh phúc của không chỉ tình yêu đôi lứa mà còn của hai bên gia đình, của tình thân, tình bạn.

MV do nam danh ca Ngọc Sơn lên mọi ý tưởng

MV do nam danh ca Ngọc Sơn lên mọi ý tưởng

MV “Thiên đường xanh” được ra mắt đúng vào ngày Thất tịch, ngày mà cặp tình nhân nổi tiếng trong truyền thuyết Ngưu Lang – Chức Nữ hẹn hò nhau trên cây cầu Ô Thước. Bởi thế, MV cũng mang ý nghĩa đặc biệt về tình yêu, là thông điệp mà Ngọc Sơn muốn truyền tải, lan tỏa về một thế giới không có đấu tranh, ganh ghét mà chỉ toàn những điều tốt đẹp, tuyệt vời.

Ngọc Sơn tâm sự, “Thiên đường xanh” là chốn tuyệt đẹp từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Trong đó có mặt tất cả những người thân yêu của Ngọc Sơn, kể cả “đại gia đình” vẫn luôn dõi theo, ủng hộ anh. Đặc biệt, trong giấc mơ này ai nấy đều xinh đẹp, trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Kỳ thực, giấc mơ này cũng nói lên tiếng lòng của Ngọc Sơn, khiến anh sáng tác ra “Thiên đường xanh” trong tâm trạng hân hoan đầy yêu mến. Như lời ước nguyện của anh trong chính ca khúc này: “Nếu con lên thiên đường thì không muốn mất bất cứ một gương mặt nào”.

Ngọc Sơn và học trò thực hiện cảnh quay dưới nước

Ngọc Sơn và học trò thực hiện cảnh quay dưới nước

Để thực hiện MV “Thiên đường xanh”, Ngọc Sơn cùng ê-kíp đã đến Nha Trang – một vùng đất có khung cảnh nên thơ để hoàn thành các cảnh quay. Nam danh ca quan niệm, đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, văn hiến 4000 năm vô cùng tươi đẹp. Bởi vậy, anh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, đến bạn bè trên thế giới về nét đẹp này.

Chính bởi vậy, MV “Thiên đường xanh” đánh dấu nhiều bước đi đột phá, độc nhất vô nhị của Ngọc Sơn trong nghệ thuật. Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên thực hiện MV ở đáy biển sâu 5m và cả trên trời cao hàng chục mét.

Lộ diện chân dung cô dâu bí mật trong bộ ảnh cưới của Ngọc Sơn - 5

Nam danh ca không ngại nhảy dù và lái cano trong các cảnh quay

Nam danh ca không ngại nhảy dù và lái cano trong các cảnh quay

Hành trình quay MV không hề dễ dàng, nhưng danh ca Ngọc Sơn với sức khỏe dồi dào như tuổi 19 không hề nề hà nắng gió mà luôn tràn đầy năng lượng trong tất cả các cảnh quay. Nam danh ca cũng tự tay lái cano lướt trên mặt biển, thể hiện hình ảnh hùng tráng trước biển trời quê hương đất nước.

Điều khiến Ngọc Sơn thấy cảm kích là học trò Trương Lynh dù là một cô gái liễu yếu đào tơ nhưng cũng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc các cảnh quay cho MV “Thiên đường xanh”. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn cũng vô cùng cảm kích cái tâm của ê-kíp khi hàng chục người đã không quản ngại đường xá xa xôi, bay từ Sài Gòn ra Nha Trang trong 3 ngày để có thể ghi lại những cảnh quay đắt giá.

Ngọc Sơn hi vọng, những nỗ lực của hai thầy trò và cả ê-kíp sẽ nhận được sự ghi nhận, ủng hộ nồng nhiệt của “đại gia đình” và khán giả.

Hiện tại, sau khi có phòng thu riêng, Ngọc Sơn tự sáng tác, tự mix nhạc và thu âm, anh có được nguồn cảm hứng và năng lượng dồi dào cho âm nhạc. Bởi thế, Ngọc Sơn muốn liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới, chất lượng để gửi đến khán giả.

Trăm người vây kín ”tổ rồng” 100 tỷ của Ngọc Sơn sau đêm bão lớn

“Ông hoàng nhạc sến“ còn khẳng định mưa bão cũng phải dừng khi anh làm từ thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngọc Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN