Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21"

Nếu "Quang sọt" làm giảng viên thì "Minh tổ cú" lại công tác trong ngành công an.

Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim truyền hình của đạo diễn Vũ Hồng Sơn, ra mắt lần đầu tiên trong chương trình Văn nghệ chủ nhật trên VTV3 vào năm 1998. Bộ phim nói về 5 người bạn học cùng lớp có chung một niềm đam mê phá án, đó là "Minh tổ cú", "Sơn sọ", "Sáng béo", "Tùng quắt", "Quang sọt".

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 1

Bộ phim gắn liền tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Tập hợp lại với nhau lại trong Nhóm đặc nhiệm nhà C21, những cô bé, cậu nhóc bằng sự thông minh, nhanh trí, có tài phán đoán, đã phá được những vụ án quan trọng và phần nào mang lại sự bình yên cho khu tập thể và trường học.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 2

3 diễn viên trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" hội ngộ trong một chương trình trên VTV.

Bộ phim lên sóng năm 1998 đã thu hút được sự chú ý, là tác phẩm gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ vào thời kì truyền hình Việt còn khá mới mẻ.

18 năm sau ngày lên sóng, những diễn viên đảm nhận những vai “thám tử”, “trinh sát” trong Đội đặc nhiệm nhà C21 đều đã có những hướng đi riêng trong cuộc sống

Diễn viên Hán Quang Tú – vai Quang “sọt”

Quang “sọt” là vai diễn đáng nhớ trong Đội đặc nhiệm nhà C21 do diễn viên Hán Quang Tú thủ vai. Quang “sọt” là một cậu bé lanh lợi, có giọng nói ấm áp. Với lan dà ngăm đen và gương mặt hơi ngố tàu, “thám tử” của Đội đặc nhiệm nhà C21 không sở hữu ngoại hình điển trai như Minh “tổ cú” hay Sơn “sọ” nhưng vẫn được yêu thích bởi sự năng nổ nhiệt tình trong phá án.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 3

Nhân vật Quang "sọt".

18 năm sau vai diễn để đời, Hán Quang Tú ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30. Sauk hi nổi tiếng với vai diễn đầu tay, Hán Quang Tú tiếp tục diễn xuất nhưng không chọn đi theo nghiệp diễn lâu dài.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 4

Hán Quang Tú đang là giảng viên Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Anh hiện đang là giảng viên Khoa Sân khấu của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Làm một người thầy hướng dẫn cho các em sinh viên với đồng lương nhà nước ít ỏi, Quang Tú cho biết anh không còn đi diễn nhiều bởi không có thời gian. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn nhận một vài vai phụ trong các phim truyền hình để đỡ nhớ nghề. Tú tâm sự: “Nhiều lúc thấy phim ảnh trên truyền hình rồi bạn bè đi diễn, tôi cũng thấy ngứa ngáy chân tay lắm”.

Hán Quang Tú cũng đã lập gia đình được một thời gian và đã lên chức cha.

Diễn viên Tuấn Long – vai Minh Tổ cú

Diễn viên Tuấn Long vào vai Minh tổ cú, là trưởng nhóm thông minh và điềm đạm của Đội đặc nhiệm nhà C21. Khi lên sóng Tuấn Long là một trong những diễn viên được hâm mộ nhất phim nhờ gương mặt đẹp trai và lối diễn tự nhiên, giọng nói ấm áp.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 5

Tuấn Long trong nhân vật Minh "tổ cú".

Sau thành công bước đầu với truyền hình, Tuấn Long tiếp tục tham gia một số phim như Bạn cùng lớp, Nhà có cánh cổng sắt... Sở hữu ngoại hình sáng cùng sự yêu mến, nổi tiếng từ lúc, nhiều người hi vọng vào sự phát triển bùng nổ về mặt diễn xuất của Tuấn Long.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 6

Tuấn Long hiện đang công tác trong ngành công an.

Tuy nhiên, chàng trai sở hữu gương mặt thông minh, lanh lợi lại không chọn con đường đó. Năm 18 tuổi, anh từ giã nghệ thuật và chuyển vào học cảnh sát. Hiện nay, Tuấn Long đang công tác trong ngành công an. Anh cũng đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp và có 2 con – một trai, một gái.

Đức Thịnh – vai Sơn sọ

Đức Thịnh là một gương mặt rất đáng nhớ trong trong Đội đặc nhiệm nhà C21. Vào sai Sơn “sọ”, Đức Thịnh gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài cao lớn, điển trai và khá trưởng thành. Khi đóng Đội đặc nhiệm nhà C21, Đức Thịnh lớn hơn các bạn trong nhóm đến 3 tuổi, nhưng với lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc chân thật, anh khiến nhiều người bất ngờ khi hoàn thành khá tốt vai diễn.

Trong phim, "Sơn sọ" là cậu lớp trưởng cao lớn, giỏi võ và gan dạ nhất nhớm.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 7

Nhân vật Sơn "sọ" do Đức Thịnh thủ vai.

18 năm sau vai diễn để đời, Đức Thịnh ngày nào giờ đã trở thànhmột người đàn ông trưởng thành, dày dặn sương gió. Về con đường nghệ thuật, sau “Sơn sọ”, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong một số phim truyền hình khác song đều là vai phụ và không gây nhiều ấn tượng. Anh từ bỏ đóng phim và chuyển sang làm MC, sáng tác ca khúc và ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 8

Đức Thịnh từng đi hát nhưng không tạo được nhiều chú ý.

Về chuyện tình cảm, năm 2012, Đức Thịnh lập gia đình và đã có một câu con trai kháu khỉnh.

Diễn viên Tùng Lâm – vai Sáng “béo”

Sáng “béo” là một trong những nhân vật để lại ấn tượng trong Đội đặc nhiệm nhà C21 bởi sự lì đòn, gan dạ, tham ăn. Tuy nhiên, nhân vật này cũng nhiều phen khiến khán giả cười ra nước mắt bởi bản tính tham ăn,…

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 9

Vai Sáng "béo" tạo được ấn tượng ngày nào.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 10

Tùng Lâm giờ đã là ông bố 2 con.

18 năm sau vai diễn tạo được ấn tượng với khán giả cả nước, diễn viên Tùng Lâm không theo đuổi nghiệp diễn mà đã chuyển qua kinh doanh. Hiện giờ anh đã là ông bố của 2 nhóc tì đáng yêu.

Gần 20 năm đã qua, Tùng Lâm không còn ngoại hình mũm mĩm như ngày nào mà đã gầy đi rất nhiều. Anh giờ là một người đàn ông phong trần và đầy nét bụi bặm.

Diễn viên Bích Huyền – Em gái Minh “tổ cú”

Bích Huyền chỉ đảm nhận vai phụ là em gái của Minh “tổ cú” trong Đội đặc nhiệm nhà C21. Tuy nhiên, với diễn xuất tự nhiên trong trẻo, Bích Huyền nhận được rất nhiều tình cảm từ phía khán giả.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 11

Bích Huyền vào vai em gái của Minh "tổ cú".

Sau khi nổi tiếng với vai diễn này, Bích Huyền tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn viên truyền hình với nhiều vai diễn tạo được ấn tượng nhất định. Những bộ phim làm nên tuổi của Bích Huyền phải kể đến như Phía cuối cầu vồng, Vòng nguyệt quế, Nhà có nhiều cửa sổ,..

Năm 2012, giữa lúc đang rất nổi tiếng, Bích Huyền bất ngờ lập gia đình với một doanh nhân người Thụy Điển. Hiện tại Bích Huyền đã là một bà mẹ một con với ngoại hình mặn mà, cuốn hút.

Đường đời muôn ngã rẽ của diễn viên "Đội đặc nhiệm C21" - 12

Bích Huyền hạnh phúc bên doanh nhân Thụy Điển.

Vừa chăm lo cho gia đình, vừa kinh doanh, Bích Huyền không có nhiều thời gian đóng phim. Tuy nhiên, nữ diễn chuẩn bị trở lại một số bộ phim truyền hình sẽ chiếu trên VTV.

Trong khi đó, anh trai của Bích Huyền là diễn viên Thanh Hải, thủ vai Tùng "quắt" đã qua đời khi tuổi còn khá trẻ. Chính vì thế, Bích Huyền luôn coi Đội đặc nhiệm nhà C21 là một kỉ niệm buồn.

.........................................

Trong Đội đặc nhiệm nhà C21, Quang “sọt” do diễn viên Hán Quang Tú thủ vai là một trong những nhân vật được yêu mến và nhớ nhất. Gần 20 năm sau vai diễn để đời, cuộc sống với vai trò là một giảng viên của Hán Quang Tú hiện giờ như thế nào, mời độc giả đón đọc bài Lương thua GV mầm non của Quang “sọt” Đội đặc nhiệm C21 vào 5h sáng 7.7.2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Sao Việt ngày ấy - bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN