Dương Cẩm Lynh vượt qua khoản nợ 6 tỷ ra sao?

Sự kiện: Dương Cẩm Lynh

Sau biến cố, nữ diễn viên trở lại với một số hoạt động nghệ thuật, đồng thời tập trung cho dự án kinh doanh.

Đầu tháng 1, diễn viên Dương Cẩm Lynh trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vướng ồn ào nợ nần. Video Dương Cẩm Lynh bị một người phụ nữ đến tận nơi ở đòi nợ cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Dương Cẩm Lynh, nguyên nhân khiến cô nợ nần là do đi vay nặng lãi chỗ này đắp vào chỗ kia, lâu dần số tiền trở nên khổng lồ. Cô nói tổng số nợ của mình là 6 tỷ đồng và đang làm việc chăm chỉ để trả lãi, trả nợ hàng tháng.

“Tôi không trốn nợ mà đang cố gắng làm việc. Bố mẹ ruột cho tôi mượn sổ đỏ nhà ở Đồng Nai cầm cố, vay ngân hàng. Mỗi tháng tôi trả tiền lãi khoảng 200 triệu đồng và buộc phải có thu nhập mỗi tháng trên con số đó mới đủ tiền sinh hoạt, nuôi con. Tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ chứ không trốn nợ", diễn viên nói với chúng tôi.

Dương Cẩm Lynh vượt qua khoản nợ 6 tỷ ra sao? - 1

Sau 8 tháng, Dương Cẩm Lynh cho biết cuộc sống hiện tại của cô và hai con trai thay đổi hoàn toàn. Thời gian qua, diễn viên đã tích cực livestream bán hàng theo yêu cầu từ các nhãn hàng, kinh doanh thêm để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống và trả bớt các khoản nợ. Cô cũng thừa nhận đã bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu.

Đến hiện tại, diễn viên sinh năm 1982 đã trả được khoản nợ 3 tỷ đồng. 3 tỷ còn lại cô cũng dự kiến sẽ thanh toán trong một năm tới.

"Trong khó khăn luôn mở ra những cơ hội mới, tôi có nhiều cơ hội việc làm hơn. Các chủ nợ cũng hiểu hoàn cảnh nên không đòi lãi. Tôi cũng muốn nhanh chóng trả xong nợ để cuộc sống nhẹ nhàng, dễ thở hơn", Dương Cẩm Lynh chia sẻ với chúng tôi.

Sau biến cố, ngoài trở lại với một số hoạt động nghệ thuật, Dương Cẩm Lynh cũng tập trung cho dự án kinh doanh. Dù bận rộn với công việc song nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian cho các con. Cô nói, hai con trai chính là tài sản lớn nhất và cũng là động lực để cô cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

“Dù một ngày có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ôm lấy con vào lòng và nhìn các bé vui cười một cách bình yên thì mọi buồn phiền trong tôi cũng tan biến. Động lực và niềm tự hào của tôi chính là các con. Tôi tự dặn bản thân phải sống lương thiện, bởi tôi biết đó là chìa khóa để cùng các con có cuộc đời bình an", diễn viên trải lòng.

Dương Cẩm Lynh bên hai con trai

Gần nhất, Dương Cẩm Lynh sắp xếp thời gian đưa Will và Liam du lịch Đà Lạt, nhân dịp nghỉ hè. Nữ diễn viên tiết lộ đây là lần đầu tiên các con được gần gũi với thiên nhiên. Cô chọn dịch vụ cắm trại giúp hai bé có những trải nghiệm khó quên. “Các con của tôi vốn được sinh ra tại thành phố với những tòa nhà cao tầng, nhiều xe cộ lưu thông, nhiều tiện nghi… Vậy nên những trải nghiệm như vậy có lẽ sẽ khiến con nhớ mãi", cô nói.

Khác với hình ảnh của một diễn viên nổi tiếng, Dương Cẩm Lynh trở về với vai trò một người mẹ, ân cần quan tâm, yêu thương cho hai cậu con trai. Những khoảnh khắc giản dị của ba mẹ con khiến người xem không khỏi xúc động.

Sau hai lần dang dở, Dương Cẩm Lynh chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Nữ diễn viên thừa nhận hành trình vất vả này giúp cô khai phá được sự mạnh mẽ trong con người của mình. “Được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Tôi không bao giờ than vãn hay nghĩ các con là gánh nặng. Ngược lại, nhờ con mà tôi mới hoàn thiện và tốt hơn từng ngày”, cô bộc bạch.

Việc dành nhiều thời gian, yêu thương các con cũng là cách Dương Cẩm Lynh bù đắp những thiếu thốn về mặt tình cảm của các bé. Nữ diễn viên thấy may mắn khi hành trình của cô không đơn độc mà luôn có sự hỗ trợ từ bố ruột. Nhắc đến đấng sinh thành, cô nói: “Khi tôi có gia đình, gặp biến cố, bố giống như một chỗ dựa tinh thần. Bố đã bên cạnh tôi và Will và Liam trong giai đoạn khó khăn nhất".

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2000. Cô được biết đến qua nhiều phim truyền hình và điện ảnh như Sóng đời, Có lẽ nào ta yêu nhau, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu, Mặt nạ máu...

Nguồn: [Link nguồn]

Phước Sang: “Tôi vỡ nợ vì tham, nếu chỉ làm phim thì tiêu hai đời không hết tiền”

Thời đỉnh cao của sự nghiệp, Phước Sang dồn hết tiền đầu tư bất động sản rồi dẫn đến thua lỗ, mất trắng tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Dương Cẩm Lynh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN