Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này

Sự kiện: Chuyện của sao

Mới 2 tuần tuổi nhưng bé Lam Anh đã có một vai diễn rất oách trong một tiểu phẩm thời sự và là nhân tố khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn. 

Trên thế giới hiện nay, có không ít phim điện ảnh, truyền hình, tiểu phẩm hay thậm chí là quảng cáo thương mại đều có phân cảnh cần một em bé sơ sinh. Các diễn viên đặc biệt này đôi khi chỉ xuất hiện thoáng qua trong vòng tay người mẹ, nhưng cũng có lúc là tâm điểm góp phần thúc đẩy cao trào phim.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 1

Con gái diễn viên Diệp Anh với vai diễn đầu tay khi mới tròn 2 tuần tuổi

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Anh thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tiết lộ vai diễn đầu đời của bé Xúc Xích (tên thật là Lam Anh), con gái của mình. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ: “Xúc Xích lên TV nè các bác các cô các chú ơi. Vai diễn đầu đời của em bé. Bé xíu mà ý thức làm việc của em cực cao, rất hợp tác không hề quấy khóc. Nhanh dã man!!! Giờ em bé của mẹ đã là một “thiếu nữ” trắng trẻo, tròn trịa rồi“.

Theo lời Diệp Anh, con gái cô đã nhận được lời mời theo chân mẹ tham gia đóng tiểu phẩm “Một phút và Cả cuộc đời”. Hiện tại bé Xúc Xích đã hơn 5 tháng tuổi trong lúc thời điểm đóng cảnh đầu tiên bé mới vừa 2 tuần tuổi. Điều đặc biệt là dù không diễn, không thoại nhưng sự đáng yêu của bé trong những phân cảnh cận mặt khiến khán giả xuýt xoa.

Một đoạn trích Diệp Anh và con gái đóng cùng nhau trong tiểu phẩm

Trong tiểu phẩm, Diệp Anh vào vai Tuyết - một bà mẹ đơn thân ôm bụng bầu đang lang thang trên đường may mắn được một người đàn ông lớn tuổi đưa tay cứu giúp, đưa về nhà chăm sóc đến lúc sinh con. Cũng vì thế sinh ra nhiều lời đồn thổi không hay về thân phận Tuyết, cho rằng Tuyết là bồ nhí, sinh con trai cho ông Thành. Điều này khiến vợ ông Thành tủi thân, tức giận và bỏ nhà đi. Sau này, trong một lần trò chuyện cùng con gái ruột, ông Thành tiết lộ việc mình đang làm là vì muốn trả ơn. Khi xưa, ông cũng là trẻ sơ sinh bị vứt trong thùng rác, may mắn được ba mẹ nuôi đưa về chăm sóc và có cuộc sống tốt đẹp như hiện nay. Cho nên, ông dành cả cuộc đời mình để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, như mẹ con Tuyết, bé Bống, bé Cún... Tiểu phẩm gây xúc động với lời kết: “Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần bạn mỉm cười đưa tay cho người khác, trái tim bạn sẽ hạnh phúc”.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 2

Diệp Anh chia sẻ nhiều điều thú vị về bộ phim chung của hai mẹ con

Chia sẻ về công việc đầu tay con nhận, mẹ bỉm sữa hài hước: “Tiền cát-xê của bé khi ấy, tôi dùng để mua ti giả và quần áo. Cả nhà đến giờ vẫn hay đùa vui là Xúc Xích mới sinh ra đã tự mua được đồ chơi và quần áo cho mình rồi”. Đáng chú ý, người đẹp Hà thành bật mí em bé cô ẵm diễn trên tay là búp bê, còn con gái cô trong phim sẽ vào vai... con trai của người khác.

Kể về lý do để con gái xuất hiện trên màn ảnh từ khi còn rất bé, Diệp Anh tâm sự: “Thật ra tôi nghĩ mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về việc này. Người thì chọn cách giấu kín nhưng cũng có người lại thích khoe từng khoảnh khắc của con mình từ khi chào đời. Với riêng bản thân tôi, khi nhận được lời mời tôi thấy rất vui bởi vì bản thân mình trước khi trở thành diễn viên chuyên nghiệp cũng từng là một diễn viên nhí. Sức khoẻ của tôi khi ấy không tốt và ngoại hình cũng chưa hồi phục, nhưng tôi đã nhận lời vì muốn hai mẹ con có một kỷ niệm đặc biệt trên màn ảnh”.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 3

Bé Lam Anh được cưng chiều nhất đoàn phim

Nữ diễn viên 9X cho biết ông xã hết lòng ủng hộ ý định của mình và cũng là người hộ tống hai mẹ con đi quay ngày hôm đó. Vì vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu, lại bị viêm tai giữa, Diệp Anh đã báo đạo diễn sắp xếp thay đổi diễn viên khác vào vai Tuyết để tránh ảnh hưởng đến phim, tuy nhiên đạo diễn đã động viên và muốn nữ diễn viên vẫn tham gia để hai mẹ con cùng xuất hiện trong tiểu phẩm. “May mắn hôm đi quay thì tai cũng đỡ một chút nhưng mở miệng ra nói cũng khá khó khăn. Đến buổi tối quay cảnh cuối cũng là lúc tôi thấy kiệt sức”, Diệp Anh cười chia sẻ và cho biết khá tiếc nuối vì tình trạng sức khỏe đã khiến cô chưa đưa được nhiều năng lượng vào vai diễn.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 4

Bé Lam Anh là một trong những diễn viên nhỏ tuổi nhất màn ảnh Việt

Diệp Anh chia sẻ Tuyết là một vai có tâm lý nặng với số phận bất hạnh, trái ngang. Tuy nhiên đây vốn là sở trường và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên nữ diễn viên không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào nhân vật. Bên cạnh đó, Diệp Anh cho biết bản thân được các nghệ sĩ gạo cội như NSND Việt Thắng và NSƯT Hương Dung hỗ trợ nhiều để hoàn thành tốt vai diễn. “Khi quay, cả đoàn rất ngạc nhiên vì em bé trộm vía rất ngoan, chỉ khóc đúng một lần đòi ăn. Khi mẹ ẵm trên tay thì khóc, vừa sang bà Hương Dung bế thì nín luôn và ngủ luôn trên tay bà”, Diệp Anh kể lại.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 5

Bé Lam Anh hiện tại 5 tháng tuổi

Diệp Anh sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa sân khấu trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và từng tham gia một số vở kịch tại Nhà hát Tuổi Trẻ gây tiếng vang trong nước, cũng như góp mặt trong các phim truyền hình đình đám như "Kem Xôi", "5S Online”, “Sắc màu phái đẹp”... Đặc biệt, vai Cẩm Nhung - con gái ông chủ tiệm vàng bị bắt cóc trong bộ phim “Mê cung” do Diệp Anh thể hiện đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng khán giả.

Sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú, Diệp Anh được các đạo diễn khen ngợi rất “ăn hình” nên dễ dàng hóa thân vào nhiều thể loại nhân vật. Dù không có chiều cao như người mẫu nhưng Diệp Anh lại có thế mạnh về body tỷ lệ chuẩn khiến cô trông vừa gợi cảm lại quyến rũ hút mắt.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 6

Diệp Anh là diễn viên quen thuộc trong các phim giờ vàng VTV

Lên chức mẹ bỉm sữa là một trải nghiệm đặc biệt đối với Diệp Anh. Người đẹp sinh năm 1994 chia sẻ: “Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn từ khi có con. Bé nhà tôi trộm vía khá ngoan nhưng gần như cả ngày tôi không có nhiều thời gian dành cho bản thân. Trước đây tôi ít quan tâm đến các ngày nghỉ lễ, tuy nhiên từ khi có con, tôi cảm thấy những ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều bởi tôi có thể dành thời gian đưa con đi chơi đây đó. Kể cả trong suy nghĩ cũng thay đổi rất nhiều. Tôi hướng về gia đình nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn để có thể cho con một cuộc sống tốt đẹp”.

Diệp Anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi luôn có ông xã đồng hành trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. “Tôi cảm thấy bản thân may mắn khi ông xã rất thương vợ. Anh không có tư tưởng chăm con là việc của phụ nữ. Từ việc pha sữa, thay bỉm, cho con ăn, anh ấy đều làm được hết. Buổi đêm con quấy khóc mà vợ mệt, anh sẵn sàng dậy pha sữa và cho con ăn. Từ khi bầu bí cho đến bây giờ ông xã luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi rất nhiều”, diễn viên “Mê cung” vui vẻ kể về chồng.

Diễn viên Diệp Anh đưa con gái mới sinh đi đóng phim: Cát-xê được quy đổi thành thứ này - 7

Tổ ấm viên mãn của người đẹp phim VTV 

Diệp Anh cho biết khi con gái lớn lên, cô sẽ cho bé tiếp cận với các bộ môn nghệ thuật để rèn luyện về thể chất cũng như sự tự tin. Tuy nhiên hai vợ chồng cô sẽ ủng hộ và tôn trọng quyết định của con, để con phát triển tự nhiên chứ không muốn định hướng con theo một nghề nghiệp cụ thể nào cả.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Diệp Anh còn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Chia sẻ với chúng tôi, Diệp Anh cho biết hiện tại công việc bán hàng online là nguồn thu nhập chính của mình. Trong tương lai, cô sẽ cố gắng thu xếp để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất lẫn hoàn thành tốt công việc kinh doanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao nhí khó khăn đi bán ốc, giờ thành đại gia bất động sản là ai?

Trước khi trở thành đại gia bất động sản, bé An “Đất Phương Nam” từng vất vả đi hát đám ma, đám cưới... để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN