Diễn viên Anh Đức mắc Covid-19 và tự điều trị tại nhà

Nam diễn viên giữ tinh thần lạc quan, không hoảng loạn và tự điều trị tại nhà.

Nam diễn viên Anh Đức mới đây đã chia sẻ về hành trình vượt qua Covid-19 trong 20 ngày ở nhà. Anh đưa ra lời khuyên suy nghĩ tích cực là điều rất quan trọng với người bệnh.

Nam diễn viên Anh Đức

Nam diễn viên Anh Đức

Anh cho biết bản thân cảm thấy có dấu hiệu triệu chứng như người uể oải, phát sốt sau khi thức dậy vào sáng ngày 1/8. Anh nhờ người bạn thân là La Thành gửi bộ test nhanh đến nhà và nhận được kết quả dương tính.

“Nhìn vào cái 2 vạch, tôi chỉ cười và nói thầm trong bụng: Mày tiêu rồi. Lưu ý mày là con virus chứ không phải tôi đâu nha. Lo lắng, hoảng loạn không giúp ích được gì đâu. Phải bình tĩnh và suy nghĩ tích cực lên nhé" – nam diễn viên kể lại.

Anh dẹp nỗi sợ hãi hoảng loạn sang một bên, nhanh chóng tìm thông tin liên lạc của y tế phường. Sau đó anh được yêu cầu tự cách ly và theo dõi sức khỏe trong 7 ngày cũng như tự truy vết những người đã tiếp xúc để báo cho họ biết nguy cơ lây nhiễm.

Sau đó anh xét nghiệm PCR ở bệnh viện và nhận kết quả dương tính. “Những ngày tiếp theo, ăn bắt đầu mất vị giác, không phải là mất hẳn nhé. Tôi vẫn cảm giác được chua, cay, mặn, ngọt nhưng đôi khi “lạc mất mùa xuân chút thôi”. Còn mất khứu giác thì không ảnh hưởng gì, chỉ khi cố tình tìm để ngửi gì đó mới không thấy mùi. Về vấn đề ăn uống, tôi ăn nhiều hơn những ngày thường là đằng khác” - nam diễn viên kể về các triệu chứng.

Anh Đức kể về 20 ngày ở nhà chiến thắng Covid-19

Anh Đức kể về 20 ngày ở nhà chiến thắng Covid-19

Anh Đức nói về hành trình của mình theo cách viết lạc quan. Anh chọn cách vận động nhẹ nhàng bằng việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tập hít thở sâu. Anh duy trì uống thuốc trong 7 ngày. Những ngày tiếp theo, nếu thấy nhức đầu hay mỏi mệt, anh xông hơi với nước chanh sả gừng hoặc uống 1 viên paracetamol. Anh bổ sung trái cây tươi, uống nhiều nước và súc miệng nước muối đều đặn.

“Mắt đỏ thì tôi nhỏ thuốc, còn sốt thì tiếp tục xông hơi. Rảnh rỗi đọc sách, xem phim, theo dõi tin tức chính thống từ báo đài” – Anh Đức viết. Anh đưa ra lời khuyên từ bản thân: “Thuốc tây uống nhiều cũng hại gan, đủ liều thôi. Oxy không nên trữ, trữ thì người cần lấy đâu mà xài. Mình hãy là bác sĩ tốt nhất cho chính bản thân mình”.

Về tình hình bệnh của mình, nam diễn viên chỉ chia sẻ với một vài người bạn, trong đó anh cảm ơn vợ chồng Trấn Thành – Hari Won đã gửi thực phẩm cho mình.

Trong hành trình tự chữa khỏi Covid-19, Anh Đức cho rằng với những người khỏe mạnh, khi giữ được tâm lý tốt sẽ chiến thắng được bệnh. Tuy nhiên anh cũng nhấn mạnh căn bệnh này rất nguy hiểm, không nên chủ quan. “Chúng ta hãy chấp hành theo các quyết định của Chính phủ vì các lãnh đạo đang ngày đêm nỗ lực tìm những phương pháp tối ưu nhất dập dịch. Hãy bảo vệ những người xung quanh và đừng là trung gian lây nhiễm cho những người trong gia đình. Chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19 sớm thôi" – nam diễn viên viết. Dưới bài viết của Anh Đức, đông đảo bạn bè đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc sức khỏe tới anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn viên hài Anh Đức phá bỏ “lời nguyền” của Trấn Thành, công bố điều bất ngờ

Từ hôm nay, Trấn Thành sẽ không còn phải nói câu “Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức?”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Diễn viên hài Anh Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN