Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của “Lưu Gù” ở tuổi 72

“Lưu Gù” Lý Bảo Điền khiến người hâm mộ càng thêm kính trọng vì lối sống giản dị, gần gũi của mình.

Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của “Lưu Gù” ở tuổi 72 - 1

Lý Bảo Điền giản dị đi mua đồ ăn sáng

Gần đây, người hâm mộ bắt gặp “Tể Tướng Lưu Gù” Lý Bảo Điền ăn mặc giản dị, đi mua đồ ăn sáng tại một quán ăn bình dân ven đường. Sau khi trò chuyện một hồi với người hâm mộ, ông gọi một suất ăn sáng và còn không quên dặn dò đừng cho thêm ớt.

Dù được coi là “cây đa, cây đề” được nhiều người trọng vọng trong nghề nhưng Lý Bảo Điền vẫn khiến khán giả yêu mến và quý trọng bởi chính sự mộc mạc, giản dị và gần gũi như thế.

Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của “Lưu Gù” ở tuổi 72 - 2

Lý Bảo Điền chọn cuộc sống thảnh thơi, mộc mạc

Nếu so với Trương Quốc Lập và Vương Cương – những người đã cùng ông làm lên bộ phim kinh điển Tể Tướng Lưu Gù cách đây gần 20 năm thì có thể nói, Lưu Bảo Điền chọn cho mình cuộc sống an nhàn, thảnh thơi nhất. Với hơn 40 năm gắn bó với nghiệp diễn cùng vô số những vai diễn, bộ phim ấn tượng cả ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình, Lý Bảo Điền được cho là dễ dàng sống một cuộc sống giàu sang, phú quý với nhà lầu, xe hơi. Tuy nhiên, ông lại sống cuộc sống vô cùng giản dị và gần gũi. Thậm chí, khán giả còn thường xuyên bắt gặp ông dùng xe bus làm phương tiện di chuyển cho mình.

Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của “Lưu Gù” ở tuổi 72 - 3

Hai cô cháu gái đáng yêu của Lý Bảo Điền

Ở tuổi 72, Lý Bảo Điền hiện tại gần như đã không còn nhận lời đóng phim nữa. Cuộc sống về già của ông là những chuỗi ngày an nhàn, tự tại bên gia đình và những thú vui đời thường. Con trai ông – Lý Úc vì quá bận rộn với công việc đạo diễn nên đã gửi con về nhờ vợ chồng ông chăm sóc. Thường ngày, Lý Bảo Điền vui đùa, dạy dỗ và chăm nom các cháu. Những lúc rảnh rỗi, ông thích luyện thư pháp và vẽ tranh. Trong khi đó, vợ của ông lại thích chăm sóc hoa có và chim muông.

Cuộc sống an nhàn, thảnh thơi của “Lưu Gù” ở tuổi 72 - 4

Lý Bảo Điền được coi là "cây đa cây đề" trong nghề diễn

Diễn viên Lý Bảo Điền sinh năm 1946, ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện tình yêu đặc biệt với nghề diễn. Suốt hơn 40 năm trong nghề, Lý Bảo Điền đã kinh qua nhiều vai diễn từ điện ảnh đến truyền hình và đều gặt hái được thành công. Đặc biệt, hai bộ phim kinh điển là Tể Tướng Lưu Gù Thần Y Hỷ Lai Lạc đã đưa ông trở thành “bảo vật” của Trung Quốc.

 Ngoài vai trò là diễn viên, Lý Bảo Điền còn từng là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của cuốn từ điển nghệ thuật điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

”Tể tướng Lưu gù”: Người cha tàn nhẫn và bệnh ngôi sao ít ai ngờ

Con trai "Tể tướng Lưu gù" chia sẻ, hơn 100 ngày đóng phim cùng cha đối với anh không khác gì ở địa ngục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Dàn diễn viên "Tể tướng Lưu gù" sau 20 năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN