Châu Tấn tuyên bố sống độc thân suốt phần đời còn lại

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Sau khi ly hôn, Châu Tấn vướng phải nhiều tin đồn tình ái, song nữ diễn viên cho biết sẽ sống độc thân suốt phần đời còn lại.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin về quan điểm lập gia đình của nữ diễn viên đình đám Châu Tấn. Theo đó, nữ diễn viên cho biết cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại thật sự quá viên mãn nên cô quyết định sống độc thân suốt phần đời còn lại.

Nữ diễn viên nổi tiếng Châu Tấn.

Nữ diễn viên nổi tiếng Châu Tấn.

Chia sẻ của Châu Tấn khiến khán giả vừa mừng vừa lo. Một số người cho rằng nàng Như Ý đã trải qua quá nhiều sóng gió và trắc trở trong tình yêu nên cô cần một bờ vai đủ vững chắc để nương tựa. Nhất là khi nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 50 với nhiều thứ phải lo về sức khỏe, công việc, tình yêu và gia đình.

Bên cạnh đó, có nhiều khán giả mong Châu Tấn không tái hôn vì cô đã gặp nhiều nỗi đau liên quan đến hôn nhân và tình yêu.

Châu Tấn được mệnh danh là một trong tứ đại hoa đán của điện ảnh Trung Quốc, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy. Xét về diễn xuất, cô được đánh giá là vượt trội so với ba người còn lại. Thậm chí, nhiều người còn dùng từ "thiên tài" để nói về những gì ngôi sao sinh năm 1974 thể hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, nếu so về cuộc sống riêng, Châu Tấn lại là mỹ nhân gặp nhiều sóng gió nhất trong tứ đại hoa đán.  Trả lời truyền thông Trung Quốc cô còn khẳng định: "Tình yêu là động lực lớn nhất đời tôi. Tôi si tình, cả trong phim lẫn ngoài đời".

Châu Tấn - Lý Á Bằng quen nhau khi cả hai đóng chung Anh hùng xạ điêu. Ảnh: Xinhua.

Châu Tấn - Lý Á Bằng quen nhau khi cả hai đóng chung Anh hùng xạ điêu. Ảnh: Xinhua.

Mối tình đầu của nàng đại hoa đán là ca sĩ nhạc Rock Đậu Bằng. Cô gặp nam nghệ sĩ vào năm 1993. Sau khi quen nhau, Châu Tấn theo người yêu đến Bắc Kinh sinh sống và theo đuổi nghệ thuật.

Những tưởng, cuộc tình này sẽ có kết quả tốt đẹp thì sau đó một thời gian, Đậu Bằng đề nghị chia tay với lý do khi yêu, anh không có thời gian cho công việc. Họ kết thúc mối tình sau 5 năm.

Sau đó, Châu Tấn lần lượt trải qua các mối tình với Giả Hoằng Thanh, Phác Thụ và không có kết quả đẹp. Năm 2001, cô và Lý Á Bằng - bạn diễn trong Anh hùng xạ điêu nên duyên sau bộ phim.

Trên Sohu, Châu Tấn nói rằng Lý Á Bằng chính là mẫu người đàn ông trong mơ của mình và cô còn mong muốn kết hôn với anh. Tuy nhiên, sau đó Lý Á Bằng chia tay Châu Tấn để đến với ca sĩ Vương Phi. Lý Á Bằng từng tiết lộ rằng do Châu Tấn không biết cách chăm sóc người khác, còn nữ diễn viên thì không bình phẩm nhiều sau khi chia tay.

Tuy nhiên, mối tình với Lý Á Bằng để lại nhiều niềm đau trong lòng Châu Tấn. Mãi đến năm 2004, cô mới gặp Lý Đại Tề. Năm 2005, Châu Tất phát hành MV Đại Tề do cô viết lời, với ca từ: "Anh ấy thích mặc sơ mi trắng. Sự cố chấp của anh ấy cũng lãng mạn. Anh ấy nói khá chậm, khi cười thật quyến rũ".

Năm 2006, Châu Tấn nhận danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Tượng. Cô mặc chiếc váy do bạn trai thiết kế. Trong bài phát biểu nhận giải, Châu Tấn nói: "Cảm ơn tình yêu của tôi, Đại Tề. Khi quay 'Nếu như yêu', anh ấy chịu đựng tính xấu của tôi, anh ấy khích lệ tôi đóng phim này".

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn.

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn.

Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài bao lâu. Ước mơ mặc váy cưới của Châu Tấn vẫn chưa thành hiện thực. Sau khi chia tay Đại Tề, Châu Tấn trải qua khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Cô xuất hiện trên mặt báo với với hàng loạt scandal: Hẹn hò Vương Thức - thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, kém cô 8 tuổi; tin đồn lộ ảnh nóng, phá thai.

Ngày 8/4/2014, Châu Tấn bất ngờ đăng tấm ảnh chụp với Cao Thánh Viễn - diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Hoa - kèm dòng trạng thái: "This is Archie, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn". Cô cũng chia sẻ liên kết tài khoản của Cao Thánh Viễn, công khai hẹn hò.

Ngày 16/7/2014, tại sự kiện từ thiện One Night Children ở Hàng Châu, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn xuất hiện trên sân khấu với trang phuc cô dâu, chú rể. Ban đầu, khán giả tưởng rằng đó là tiết mục đặc biệt mà cặp đôi gửi tặng mọi người. Sau đó, họ mới phát hiện, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn chọn tổ chức đám cưới theo cách thật đặc biệt.

Trong cuộc hôn nhân với Cao Thánh Viễn, Châu Tấn chấp nhận hy sinh nhiều thứ. Cô vì chồng mà học nấu ăn, giảm bớt công việc, chủ động chăm chút gia đình, tìm cách giúp chồng tìm kiếm cơ hội làm việc tại Trung Quốc. Trong hai năm đầu, họ xuất hiện bên nhau rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đám cưới đặc biệt đó, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn vướng tin đồn ly thân. Cả hai đều giữ im lặng.

Gần 21 năm thanh xuân, Châu Tấn nỗ lực tìm kiếm người đàn ông của mình nhưng không thành công. Các mối tình của cô đến rồi đi và để lại cho nữ diễn viên nhiều tổn thương.

Nguồn: [Link nguồn]

Vợ cũ Tim hóa nữ sinh ở tuổi 33 có xinh đẹp hơn Ninh Dương Lan Ngọc?

Trương Quỳnh Anh, Lan Ngọc, Diễm My, Nhã Phương đều đóng vai nữ sinh khi đã hơn 30 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (T/h) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN