Cầu thủ bóng đá trở thành siêu sao phim "Thiên long bát bộ" lần đầu lộ nhiều bí mật

Nam diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh trong "Bằng Chứng Thép 5" - siêu phẩm được mong đợi nhất của TVB ở thời điểm hiện tại.

Trường Quốc Cường là một trong số ít các gương mặt gạo cội vẫn lựa chọn ở lại tiếp tục cống hiến cho đài TVB trong suốt hơn 4 thập kỷ. Cuộc sống hiện tại của ông nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Từ cầu thủ bóng đá trở thành siêu sao TVB nổi tiếng

Trương Quốc Cường xuất thân là cầu thủ bóng đá, từng là thành viên trong đội bóng đại diện Hong Kong đến Kuwait tranh giải U19 của Hiệp hội bóng đá Á Châu. Về sau ông đá cho đội Đông Phương và Hải Phong nhưng ít có cơ hội ra sân. Năm 1976, hãng phim TVB tuyển cầu thủ tham gia phim ngắn "Vô hoa quả", ông đi thử vai do ham vui và kết quả lại được chọn. Vì cơ duyên đó mà Trương Quốc Cường đã gia nhập làng giải trí.

Video: Cuộc tỉ thí giữa Mộ Dung Phục (Trương Quốc Cường) và .Đoàn Dự (Trần Hạo Dân) trong "Thiên long bát bộ" năm 1997.

Năm 1997, Trương Quốc Cường trở thành ngôi sao được săn đón sau khi vào vai Mộ Dung Phục trong "Thiên long bát bộ" phiên bản 1997. Vai diễn Nam Mộ Dung có tiếng nhưng thiếu tài, là tình đầu của Vương Ngữ Yên (Lý Nhược Đồng). Dù được so sánh với Kiều Phong, Mộ Dung Phục lại thua xa về cả tư chất, võ công lẫn khí chất. Trương Quốc Cường đảm nhận vai này khi ông đã 41 tuổi.

Sau đó, tài tử họ Trương góp mặt trong nhiều dự án lớn của TVB và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Nam diễn viên có khả năng thể hiện nhiều dạng vai khác nhau và đặc biệt là những vai phản diện kinh điển trên màn ảnh. Từ vai đại ca xã đoàn trong "Tiềm hành truy kích" hay Vạn tướng quân nghĩa bất dung tình trong "Cung tâm kế" đến vai cơ trưởng giàu kinh nghiệm và hiểu tâm lý người khác trong "Bao la vùng trời 2" cũng được ông thể hiện xuất sắc.

Các vai diễn phản diện của Trương Quốc Cường luôn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Các vai diễn phản diện của Trương Quốc Cường luôn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Theo truyền thông Hong Kong, năm con trai Trương Quốc Cường lên 6, ông đưa cả gia đình di dân sang Canada, nhưng thỉnh thoảng vẫn về Hong Kong đóng phim. Đến năm 2004, tài tử quyết định trở về Hong Kong và hoạt động năng nổ với vai trò diễn viên của TVB từ năm 1994 cho đến tận bây giờ.

U70 vẫn phong độ và mê đóng phim

Trương Quốc Cường vẫn trẻ trung không hề kém cạnh các đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn

Trương Quốc Cường vẫn trẻ trung không hề kém cạnh các đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn

Mới đây, Trương Quốc Cường khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh hết sức phong độ, trẻ trung và tươi tắn khi xuất hiện trong nhiều dự án mới. Trang Sina đưa tin, chỉ trong 2 năm qua, ông đã tham gia trên dưới 10 tựa phim của TVB.

Nổi tiếng có mức lương và phúc lợi khá thấp nhưng TVB lại là "mái nhà thứ 2" của Trương Quốc Cường. Nam diễn viên cho biết vì con cái đều đã thành danh nên tiền bạc cũng không phải vấn đề quá lớn với ông. Ngôi sao gạo cội đóng phim chỉ vì đam mê, nhờ đó mà ông có thể cống hiến cho TVB trong suốt hơn 4 thập kỷ.

Dù ở độ tuổi U70 nhưng khí chất và nguồn năng lượng của Trương Quốc Cường vẫn rất đáng nể.

Dù ở độ tuổi U70 nhưng khí chất và nguồn năng lượng của Trương Quốc Cường vẫn rất đáng nể.

Trong thời gian tới, Trương Quốc Cường sẽ trở lại trong "Bằng Chứng Thép 5" - siêu phẩm được mong đợi nhất của TVB ở thời điểm hiện tại. Trước đó, hồi tháng 10/2021, trên Weibo, nam diễn viên gạo cội từng bất ngờ cập nhật loạt ảnh tất bật trên phim trường "Bằng chứng thép 5" nhưng không bật mí cụ thể vai diễn của mình trong phim.

Trương Quốc Cường ở tuổi gần 70 nhưng vẫn phong độ nhờ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao 

Trương Quốc Cường ở tuổi gần 70 nhưng vẫn phong độ nhờ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao 

Trong phim Trương Quốc Cường hóa thân thành một người đàn ông làm việc vất vả, mang hình tượng xuề xòa và khắc khổ. Thậm chí, nam diễn viên còn có cảnh bật khóc đáng thương. Tuy nhiên, đằng sau ống kính, ngôi sao họ Trương nhanh chóng thoát vai và hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn diễn tại trường quay. Ở tuổi 65, nam nghệ sĩ vẫn giữ được khí chất và nguồn năng lượng dồi dào.

Nguồn: [Link nguồn]

Người vợ xinh đẹp của Hoàng Dược Sư trong kiếm hiệp Kim Dung: Nhớ hết Cửu Âm Chân Kinh dù chỉ đọc qua 1 lần

Người vợ xinh đẹp của Đông Tà Hoàng Dược Sư kém ông 25 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sina, HK01) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN