Anti-fan Ý Nhi có cách làm tiêu cực, 1 nam ca sĩ bất bình lên tiếng

Nam ca sĩ đưa ra quan điểm: "Đã có Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, kể cả hoa hậu cũng vậy".

Hình ảnh và clip được cho là một nhóm Anti-fan hoa hậu Ý Nhi tổ chức ăn uống linh đình, mang theo băng rôn yêu cầu “trả lại vương miện” gây nên nhiều chú ý trên mạng xã hội trong vài ngày gần đây. Theo thông tin ở băng rôn, việc này diễn ra vào ngày 5/8 tại Hà Nội.

Cách làm tiêu cực của một bộ phận anti-fan Ý Nhi khiến cộng đồng mạng không đồng tình

Cách làm tiêu cực của một bộ phận anti-fan Ý Nhi khiến cộng đồng mạng không đồng tình

Sau sự việc, nhiều cư dân mạng bày tỏ không đồng tình với cách làm này của một bộ phận cư dân mạng anti Ý Nhi. Một số người tự nhận là khách đến ăn tại quán vào ngày hôm đó phản ánh việc bị nhóm anti kia làm ồn. Theo lời kể, họ thậm chí đi vòng quanh các bàn để chụp ảnh, hô hào những khẩu hiệu khó hiểu, gây khó chịu với những vị khách khác.

Là một người nổi tiếng và có tên tuổi trong làng giải trí Việt, ca sĩ Đoan Trường từng được gọi là một trong “Tứ đại thiên vương” gồm cả Đan Trường, Lam Trường, Vân Trường. Anh đưa ra quan điểm về sự việc này:

Ca sĩ Đoan Trường là người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong showbiz

Ca sĩ Đoan Trường là người có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong showbiz

“So với thời điểm chúng tôi ngày xưa, mạng xã hội không bùng nổ như bây giờ. Cũng không có những hội nhóm anti-fan rầm rộ như vậy. Dĩ nhiên 1 nghệ sĩ bao giờ cũng có người thương, người ghét. Thương thì chúng ta sẽ yêu mến, đi xem phim hay ca nhạc và ủng hộ ngôi sao đó hết mình. Còn nếu ghét, tốt nhất nên bỏ qua, không cần phải xem hay quan tâm tới người đó. Thời của tôi ngày xưa khán giả rất rõ ràng như vậy.

Quay lại vấn đề hoa hậu ngày nay, trước tiên chúng ta không nên phán xét những phát ngôn của bạn ấy đúng hay sai. Đó là tùy phát ngôn của mỗi người. Nếu phát ngôn của bạn ấy sai hay vi phạm pháp luật sẽ có cơ quan chính quyền vào cuộc xử lý hay Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xử phạt. Đã có Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ, kể cả hoa hậu cũng vậy. Khi đã có cơ quan chức năng xử lý, chúng ta không nên và không nhất thiết phải phán xét phát ngôn của người đó đúng hay sai. Vì trong mỗi người có suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau. Phía sau lưng của nghệ sĩ có một ê-kíp truyền thông hay không? Chúng ta không biết được.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đăng quang khi 21 tuổi

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 đăng quang khi 21 tuổi

2 hình ảnh của hội nhóm anti-fan đang lan truyền trên mạng, chúng ta cần làm rõ 2 vấn đề. Nếu đây là của một hội anti-fan nào đó thì việc này vẫn là quyền tự do của mỗi người. Chúng ta phải xem lại trong buổi tiệc đó có vi phạm gì hay không. Nếu vi phạm như treo băng rôn trong hình, có sân khấu, âm thanh, người phát biểu, người kêu gọi, kích động thì đề nghị các cơ quan chính quyền vào xử lý. Điều này chúng ta không biết được vì chúng ta không có mặt ở hiện trường. Bởi nếu ăn uống bình thường thì không sao hết.

Cho dù là một buổi ăn uống bình thường nhưng nếu mang theo băng rôn, viết những câu chữ đó và dùng hình ảnh người khác trên băng rôn thì cũng không nên. Không biết họ làm như vậy có mục đích gì và ai là người chủ trì cho cuộc off-line này. Cho dù người nổi tiếng có phát ngôn sai thì đã có cơ quan chức năng xử lý.

Tôi mong rằng vì thể diện quốc gia, những hành động ứng xử trên không gian mạng cần kìm chế và có ngôn từ đúng đắn. Chúng ta không nên đả kích và có những hành vi thái quá”.

Ý Nhi khóc khi lên tiếng xin lỗi khán giả

Ý Nhi khóc khi lên tiếng xin lỗi khán giả

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), Ý Nhi liên tục gây tranh cãi vì những phát ngôn “vạ miệng” khi trả lời phỏng vấn. Cô đã 2 lần phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự việc ồn ào này.

Nguồn: [Link nguồn]

TikToker “Cô gái có râu” thương Ý Nhi, khuyên nàng hậu phải làm một điều

TikToker "Cô gái có râu", hoa hậu Phương Lê cùng nói thương Ý Nhi, cầu xin anti fan đừng dồn người khác vào đường cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Ý Nhi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN