Lộ diện giám đốc đầu tiên của VinFast tại Mỹ: 10 năm kinh nghiệm quản lý tại Tesla

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Theo hồ sơ LinkedIn, ông Jeremy Snyder giới thiệu đã bắt đầu làm việc cho VinFast từ tháng 7/2020 dưới vai trò Giám đốc Phát triển thị trường Mỹ của VinFast.

Ông Jeremy Snyder  tốt nghiệp cử nhân Khoa học, chuyên ngành Xã hội học và Trái đất, Khoa học Địa lý thuộc đại học Massachusetts Boston. Ông cũng từng tốt nghiệp Đại học Tulane, ngành Kỹ thuật cơ khí.

Ông Snyder có kinh nghiệm 10 năm làm việc tại Tesla với các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh toàn cầu cùng nhiều dự án đặc biệt khác; GM (General Manager) kiêm Giám đốc khu vực miền Đông (Mỹ); GM kiêm Giám đốc bán hàng khu vực miền Tây; GM của Tesla Motors khu vực Tây Nam. Ông đã xây dựng đội ngũ bán hàng đạt doanh thu 500 triệu USD mỗi năm khi còn là GM khu vực Tây Nam; đào tạo đội ngũ bán hàng mang về doanh thu 1 tỷ USD hàng năm khi đang giữ chức GM khu vực miền Tây.

Đặc biệt, từ năm 2015 - 2017, ông Snyder được CEO Elon Musk giao nhiệm vụ phát triển thị trường miền Đông cho Tesla. Ở trên cương vị Giám đốc khu vực bờ Đông, ông Snyder đã xây dựng đội ngũ nhân sự và trụ sở Tesla bờ Đông tại New York. Tại đây, cựu Giám đốc đã thúc đẩy tăng trưởng gấp 3 lần chỉ trong 18 tháng, doanh số đạt 2 tỷ USD hàng năm.

Ngoài ra, ông Snyder còn lại đại sứ thương hiệu cho Tesla, người phát ngôn chính của hãng trước truyền thông.

Giám đốc Phát triển thị trường Mỹ của VinFast

Giám đốc Phát triển thị trường Mỹ của VinFast

Sau khi rời Tesla, ông Snyder đã làm việc tại các công ty Avinew, MOEV với các vị trí quản lý cấp cao.

 Ông Jeremy Snyder cho biết bản thân gia nhập VinFast với mục tiêu đưa thương hiệu ô tô Việt Nam vào thị trường Mỹ, thúc đẩy và mở rộng sản phẩm xe điện của VinFast trên đất Mỹ và toàn thế giới.

Giám đốc VinFast tự nhận thấy mình có những điểm mạnh như khả năng lãnh đạo, hoạch định chiến lược, lập và triển khai kế hoạch, xây dựng đội ngũ nhân sự, bán hàng, tiếp thị thương hiệu...

Trao đổi với Reuters, Giám đốc VinFast chia sẻ ông là nhân viên đầu tiên của công ty tại Mỹ. Ở thời điểm tháng 4, công ty có khoảng 100 người làm việc tại đây, gồm nhân viên toàn thời gian và các chuyên gia tư vấn.

Hôm 12/7, công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ VinFast đã chính thức đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động nhằm phục vụ cho việc ra mắt thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Bên bờ vực phá sản, Vietnam Airlines tiếp tục dự kiến lỗ kỉ lục

Hiện tại, Vietnam Airlines đang chuẩn bị phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm 8.000 tỷ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN