Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc: "Không full-colour không phải là Xuân Bắc nữa rồi"

Nghệ sỹ Xuân Bắc ghi điểm với gu thời trang độc đáo.

Nghệ sỹ Xuân Bắc đã trở thành "linh hồn" trong các chương trình nghệ thuật mà anh tham gia.

Nghệ sỹ Xuân Bắc đã trở thành "linh hồn" trong các chương trình nghệ thuật mà anh tham gia.

Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc vẫn được nhắc đến là nghệ sỹ đa tài trong giới văn nghệ sỹ. Cả hành trình hoạt động nghệ thuật cần mẫn và nghiêm túc, anh luôn ghi dấu ở mọi mảng miếng mà mình tham gia, từ chương trình truyền hình, hài kịch, MC của Việt Nam. Ở lĩnh vực nào anh cũng được ghi nhận và để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.

Đặc biệt, hiện tại dù bận rộn với vai trò Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội nhưng anh vẫn đam mê nhận lời tham gia các chương trình nghệ thuật như: Táo quân, MC cho chương trình: “Vua Tiếng Việt”…

Không chỉ lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước mà anh còn gây chú ý vì phong cách thời trang độc đáo.

Không chỉ lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước mà anh còn gây chú ý vì phong cách thời trang độc đáo.

Trước đó, anh từng để lại nhiều kỷ niệm đẹp với các gameshow “Đuổi hình bắt chữ”. Theo Xuân Bắc, đây là chương trình đầu tiên anh dẫn và gắn bó đã gần 20 năm nay. Hình ảnh MC hoạt ngôn, dí dỏm trong bộ áo màu sắc sặc sỡ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của MC sinh năm 1976 này. Sau đó, các chương trình như: Đồ rê mí, Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi, Vua tiếng Việt… anh cũng đều diện item yêu thích này. Và quen thuộc đến nỗi giờ nó gần như trở thành thương hiệu “made in Xuân Bắc”. “Tôi thấy đây là một item gắn bó với tôi nhiều kỷ niệm trong hành trình nghệ thuật. Khi mặc tôi thấy tự tin chứ không phải cứ dát hàng hiệu là đẳng cấp, thấy bản thân mình trẻ trung hơn, trông "có da có thịt" hơn..."

Anh tự nhận, nếu không "full- colour' thì không còn là Xuân Bắc.

Anh tự nhận, nếu không "full- colour' thì không còn là Xuân Bắc.

“Lúc mới dẫn chương trình Đuổi hình bắt chữ vào năm 2004, bản chất của nó một gameshow khá sôi động, vui vẻ nên được sự đồng ý của công ty sản xuất, tôi đã mặc áo hoa lá cành, chim cò lên sóng những tập đầu tiên. Sau đó, như một thói quen, tôi mặc liên tục để ghi hình và lâu dần nó trở thành một thương hiệu”, nam nghệ sỹ chia sẻ.

Anh cũng bật mí, người tư vấn cho anh mặc áo hoa lá cành, chim cò để tạo nên cá tính riêng biệt là chị Hồng Nhung- bạn gái của anh thời điểm đó và là bà xã của anh hiện tại.

Áo chim cò, hoa lá cành đã trở thành thương hiệu mà mọi người nhớ về thời trang Xuân Bắc.

Áo chim cò, hoa lá cành đã trở thành thương hiệu mà mọi người nhớ về thời trang Xuân Bắc.

“Hiện tại ở nhà anh Xuân Bắc có chắc phải 500- 700 cái áo sơ mi, vest chim cò các loại. Tôi phải xếp mấy thùng chồng lên nhau. Bình thường tôi đi đâu thấy cái áo nào đẹp là mua, rồi để sẵn đấy cho anh ấy tự chọn. Còn giờ thì có chương trình họ lo trang phục cho MC, nghệ sỹ”, chị Hồng Nhung cho biết thêm.

Bà xã nghệ sỹ Xuân Bắc cũng cho biết, nam nghệ sỹ ở nhà rất giản dị, dễ chịu. Nhưng lúc ghi hình, tham gia chương trình thì chỉn chu, kỹ lưỡng hơn về trang phục. “Thời mới đầu, tôi hay là người tư vấn trang phục cho anh còn sau quen hơn thì có khi anh tự chọn”, bà xã Xuân Bắc chia sẻ.

Hiện tại, anh có hơn 500 cái áo sơ mi, vest chim cò, hoa lá cành.

Hiện tại, anh có hơn 500 cái áo sơ mi, vest chim cò, hoa lá cành.

“Vì nguyên tắc của tôi là mỗi lần lên sân khấu không đụng hàng nhau và thường mặc rồi tôi sẽ ít mặc lại nên tủ đồ vì thế mà ngày càng nhiều lên. Tôi tự nhận mình là full-colour khi không chỉ áo chim cò, tôi còn diện quần hoa lá cành, tất màu rực rỡ.”, nam nghệ sỹ bật mí.

Nguồn: [Link nguồn]

”Bạn gái Trường Giang”, Diệp Lâm Anh... hút chú ý vì mặc gợi cảm lê la lề đường, quán xá

Những khoảnh khắc gợi cảm đi ăn hàng của các người đẹp Việt gây chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Đàn ông sành điệu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN