Khánh Phương: "Tôi chơi cổ phiếu không phải để kiếm lời vài chục tỷ đồng"

Giọng ca sinh năm 1981 bày tỏ anh không bận tâm tới việc lãi bao nhiêu khi đầu tư cổ phiếu.

Khánh Phương được đông đảo khán giả biết đến với nhiều bài hit nổi đình đám như “Mưa thủy tinh”, “Bỗng dưng yêu em”... và đặc biệt là “Chiếc khăn gió ấm” đã từng làm mưa làm gió làng nhạc Việt một thời gian dài. Bên cạnh đó, với chất giọng khàn đặc trưng cùng với gương mặt điển trai, giọng ca 8X nhanh chóng chiếm được nhiều tình cảm của khán giả và trở thành gương mặt ăn khách trên các sân khấu ca nhạc.

Thời gian gần đây, nam ca sĩ được biết đến với vai trò một nhà đầu tư chứng khoán thành công và có tên trong hội đồng quản trị một công ty nổi tiếng.

Khánh Phương: "Tôi chơi cổ phiếu không phải để kiếm lời vài chục tỷ đồng" - 1

Ca sĩ Khánh Phương vừa đi hát vừa kinh doanh

Thời điểm anh nổi đình đám với các ca khúc như “Mưa thủy tinh”, “Chiếc khăn gió ấm”, mọi người mong chờ anh sẽ trở thành sao hạng A và có nhiều bài hát hơn. Tuy nhiên sau đó anh chững lại. Vì sao thế?

- Đúng là lúc đó tôi có thể trở thành sao hạng A nhưng tôi đã không định hướng đúng được con đường cho mình. Tôi bị cuốn quá nhiều vào những việc như nhận show biểu diễn, giao lưu với khán giả, thích thể hiện đam mê. Vì vậy, tôi quên mất là cần có thời gian chậm lại để nâng cấp hình ảnh, đi sâu về chất lượng hơn. Đó là sự thiếu sót của Khánh Phương. Bên cạnh tôi cũng không có người quản lí hỗ trợ, và phải tự làm mọi thứ một mình. Nhưng bù lại, tôi đã có một quãng thời gian rất thoải mái và tự do để tận hưởng niềm đam mê của mình.

Có phải vì như vậy nên anh chuyển sang đầu tư cổ phiếu? 

- Đương nhiên là mình phải kinh doanh chứ, nghệ sĩ nào thì sau này vẫn phải chọn thêm cho mình một con đường kinh doanh riêng, mình đâu thể đi hát mãi được. Tôi bén duyên đầu tư cổ phiếu từ cuối năm 2022. Thật ra, nhiều nghệ sĩ cũng giỏi về chứng khoán nhưng họ không nói nên mọi người không biết đó thôi. Tôi xác định mua những mã đó để kiểm soát công ty chứ không phải để kiếm lời vài chục tỷ đồng.

Anh có nghĩ đến việc giải nghệ chuyển hẳn sang kinh doanh?

- Truyền thống của gia đình tôi là về nhà hàng, khách sạn. Bố mẹ tôi kinh doanh xuất nhập khẩu. Riêng tôi thì sẽ làm về nhiều lĩnh vực như nhà hàng khách sạn, dịch vụ, cổ phiếu, bất động sản và cả tài chính. Có thể, trong tương lai, tôi sẽ kinh doanh thêm về lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng với tôi, nghệ thuật là đam mê, tôi sẽ vẫn đi hát đến khi nào không còn hát được nữa.

Hiện tại cát-xê của anh ở mức nào?

- Đối với những ca sĩ khác, có thể họ rất nguyên tắc trong vấn đề cát-xê, 100 triệu là 100 triệu… nhưng tôi thì không. Mức cao nhất ở Việt Nam của tôi tầm 100 triệu thôi, hoặc hơn một chút xíu. Nói chung đó cũng là mức bình thường, không phải cao nhưng tôi không quan trọng điều đó. Cái tôi quan tâm là hình ảnh, vị trí của mình trong lòng khán giả như thế nào, kéo dài được bao lâu. Tôi không thiếu tiền cũng không cần lo về kinh tế.

Vậy Khánh Phương ở hiện tại là giàu hay rất giàu?

- Tôi thấy hiện tại mình đang bình thường. 

Căn nhà 200 tỷ một thời rầm rộ trên báo chí thuộc sở hữu của anh?

- Nói một cách công bằng thì đó là nhà của bố mẹ thôi. Chưa hoàn toàn thuộc sở hữu của tôi. Giá đó cũng là mức giá của nhiều năm trước rồi. Nếu là bây giờ thì nó còn nhiều hơn nữa. Bản thân tôi cũng không để ý nhiều đến điều đó, vì nó là tài sản của gia đình. Tôi luôn tư duy là cuộc sống của mình, mình phải vận hành, duy trì và phát triển nó, không bao giờ phụ thuộc hay ỷ lại vào bất kỳ điều gì. Tài sản của gia đình thì nó vẫn là của gia đình. Sau này khi nào bố mẹ Khánh Phương thấy cần giao lại cho các con để phát triển hơn thì mình sẽ tiếp nhận. Tôi không bao giờ nhăm nhe hay mong chờ đến việc thừa kế tài sản. Anh trai tôi cũng vậy. 

Bản thân tôi chỉ sở hữu mấy căn hộ ở Hà Nội và TP.HCM thôi, với một vài mảnh đất.

Khánh Phương trẻ trung ở tuổi 42

Câu hát “Thà yêu lấy một người bình thường” có phải là quan điểm của anh về tình yêu? Theo anh, tài chính có đóng vai trò quan trọng trong chuyện tình cảm không?

- Khánh Phương nghĩ, điều quan trọng nhất trong tình yêu là người đó hợp với mình về nhiều mặt. Để mà phù hợp hết tất cả thì khó, nhưng với những vấn đề mang tính quyết định, họ có thể chia sẻ với mình, đem lại cho mình cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, thoải mái. Quan trọng là người đó phải có sự khéo léo, biết hi sinh. Để có thể sống chung lâu dài thì cả hai cần có sự hi sinh, nhường nhịn vì nhau. Nếu không thì sẽ không thể đồng hành với nhau trên con đường dài được.

Khánh Phương trong tình yêu là một người như thế nào?

- Tôi là một người có trách nhiệm, biết chia sẻ cảm thông, đôi khi có thể có sự hi sinh trong đó nữa. Chỉ là hơi lạnh lùng một chút (cười). Lạnh lùng ở đây tức là tôi không hay dùng những lời ngon ngọt. Tôi thích nói chuyện kiểu thực tế. Bên cạnh đó, tôi khẳng định mình không phải là người ích kỉ và ghen tuông.

Nhiều người vẫn thắc mắc vì sao đến hiện tại anh vẫn chưa lấy vợ?

- Sắp tới tôi sẽ cho mọi người biết kết quả luôn. Úp mở lâu nay rồi, biết đâu khi công bố, mọi người sẽ tá hỏa luôn. Thực sự Khánh Phương là người kín đáo, nhất là chuyện riêng tư tình cảm. Tôi không thích thể hiện hay chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. 

Khánh Phương thường lựa chọn trang phục biểu diễn cho mình như thế nào?

- Tôi có stylist, đôi khi tôi cũng tự phối đồ cho mình. Vì thế nhiều lúc, trang phục hơi cảm tính nhưng tôi cố gắng làm sao cho nó nam tính, chất, và phải sang trọng nữa. 

Là một ca sĩ thường xuyên thức khuya, chạy show, anh giữ gìn sức khỏe ra sao? Anh có sợ già không?

- Dạo này Khánh Phương không chạy show nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa có thể chạy một đêm 3 - 4 show nhưng giờ tôi chỉ nhận một đêm 1 show thôi. Tôi chú trọng việc giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ. Tôi ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, cố gắng ngủ nhiều nhất có thể. Tuy nhiên giấc ngủ của tôi đôi khi không ổn định cho lắm. Già thì ai chẳng sợ già. Mỗi ngày khi ngắm gương, tôi cứ để ý những nếp nhăn, những chỗ da không được sáng hay những phần cơ thể bị lão hóa hơn so với ngày xưa và lo sợ. Vì thế tôi chăm chỉ luyện tập để hi vọng có thể níu giữ thanh xuân càng lâu càng tốt. 

Cảm ơn Khánh Phương đã chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Đinh Tiến Đạt không ngại bị gọi là ”tình cũ của Hari Won”, thay đổi hoàn toàn khi làm cha

Nam rapper chia sẻ nhiều điều thú vị khi lên chức ba bỉm sữa và cuộc sống bên vợ trẻ đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN