DANH MỤC

 

Võ Lê Thành Vinh sinh năm 1990, được biết tới là con trai của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh hiện là kỹ sư của một hãng hàng không lớn, đồng thời là một nhiếp ảnh gia, có studio riêng chuyên về chụp hình đám cưới ở Mỹ.  

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Lê Thành Vinh lần đầu chia sẻ về kinh nghiệm thành công nơi xứ người. Đồng thời, anh làm rõ tin đồn "lương nhân viên hàng không" đạt mức cả tỷ đồng/tháng.

 

Chào Thành Vinh, nghệ sĩ Hoài Linh nổi tiếng có thói quen sinh hoạt giản dị như làm nông, trồng cây, lội sông bắt cá. Vậy anh thì sao?

- Tôi sống ở quê từ nhỏ, nên mấy chuyện như lội sông bắt cá, trèo cây, hái quả... đối với tôi rất bình thường. Khi hai cha con ở chung, bố thường nấu cho tôi ăn món cá kho dứa, cà pháo chấm mắm tôm, canh cải... Đó là những món “ruột” của hai cha con. Lâu lâu bố mới nấu thôi, vì cũng có mấy cô phụ giúp các việc bếp núc, nhà cửa. Tôi cảm thấy rất vui khi thấy bố hiện tại vẫn khỏe mạnh.

Là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh hoàn toàn tự lập khi đặt chân qua Mỹ, thuê nhà ở riêng, theo học ngành cơ khí của một trường đại học công lập bên Mỹ. Đâu là điều khó khăn nhất anh từng phải vượt qua ở giai đoạn đó?

- Thời điểm qua Mỹ, khó khăn lớn nhất của tôi là rào cản ngôn ngữ. Mặc dù hồi đó tôi đã học trường RMIT nhưng việc nói tiếng Anh giao tiếp có nhiều khác biệt. Tôi chỉ gặp khó về ngôn ngữ thôi, còn các môn Toán, Lý Hóa... tôi lại rất tự tin. Người Việt mình rất giỏi về những môn đó.

Dần dần, tôi luyện tập và vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tôi không ngại nói sai, vì người ta sẽ không cười mình khi mình nói sai đâu, mà người ta sẽ khuyến khích và hướng dẫn cho mình cách nói chính xác. Thật sự bên đó ai cũng nói tiếng Anh hết nên việc mình tiếp xúc với người nước ngoài giúp cho mình tiến bộ rất nhiều. Tôi mất khoảng 1,5 – 2 năm để hòa nhập nhanh với mọi người.

Thời điểm đó, tiền học phí của anh là bao nhiêu? Anh đi làm thêm kiếm hay có sự hỗ trợ của gia đình?

- Tôi nhớ không nhầm thì học phí dành cho người dân ở Mỹ không mắc như mọi người nghĩ đâu. Hồi tôi học ở trường Đại học Texas Dallas, cách đây 6 – 7 năm, là khoảng 19 – 20.000 USD cho một năm. Một năm thường sẽ có 2 mùa, tùy tiểu bang họ sẽ chia ra bao nhiêu mùa. Đó là giá tiền của người dân học ở đó, còn với các bạn du học sinh thì sẽ rơi vào mức 60.000 USD.

Lúc mới qua, tôi may mắn được gia đình hỗ trợ học phí. Đồng thời, tôi cũng đi làm thêm để học giao tiếp với mọi người. Mới đầu vào trường học rất khó vì rào cản ngôn ngữ nhưng dần dần mình phải cố gắng. Vì trong suy nghĩ của tôi là tại sao người ta làm được mà mình không làm được. Tôi ôm ấp suy nghĩ đó và cố gắng học tập. Hầu như tôi không rớt một lớp nào cả.

Anh từng chia sẻ anh phải đi sửa chữa cầu đường, điện lạnh trước khi vượt qua ngàn người trở thành nhân viên hãng hàng không American Airlines. Đó không phải là con đường dễ dàng. Ai là người hướng anh đến nghề nghiệp này?

- Từ nhỏ, khi nhìn thấy máy bay trên trời, tôi cứ thắc mắc sao máy bay có thể bay được. Lớn lên, tôi học Vật lý và hình thành nên niềm đam mê về máy móc, công nghệ. Tôi nuôi dưỡng ước mơ đó từ nhỏ rồi. Bố cũng khuyến khích tôi làm điều mình thích nên tôi cứ theo đuổi thôi.

Quá trình để anh đạt đến thành công như hiện nay?

- Trước khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn xin việc ở nhiều nơi, từ công ty lớn đến nhỏ. Quãng thời gian đó khá khó khăn vì bản thân tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả. Tôi bị từ chối nhiều lắm. Tôi cũng nộp đơn cho American Airlines nhiều lần rồi nhưng đều thất bại. Sau đó tôi may mắn được nhận vào Intertest – một công ty về kiểm định. Tôi làm khá nhiều việc như kiểm định cầu đường, rồi điện lạnh... Tôi tích lũy kinh nghiệm để làm dày thêm hồ sơ của mình. Bất ngờ một ngày, tôi nhận một cuộc gọi từ American Airlines về chương trình thực tập. Tôi trải qua 3 vòng phỏng vấn và được mời thử việc 1 năm.

Sau khi tốt nghiệp, công ty quyết định giữ tôi lại. Tôi trở thành nhân viên chính thức của hãng hàng không. Trong quá trình đó, tôi làm cho American Airlines khoảng 5 năm.

Con trai Hoài Linh: Học vấn đỉnh cao, kỹ sư hãng hàng không với mức lương “không tưởng” - 5
Võ Lê Thành Vinh chia sẻ kinh nghiệm du học ở Mỹ

Con trai Hoài Linh: Học vấn đỉnh cao, kỹ sư hãng hàng không với mức lương “không tưởng” - 6

Con trai Hoài Linh: Học vấn đỉnh cao, kỹ sư hãng hàng không với mức lương “không tưởng” - 7

 

 

Nhiều người cho rằng nhân viên hàng không là nghề có đãi ngộ rất cao, kiếm tiền tỷ (50.000 USD) mỗi tháng. Là người trong cuộc, anh phản hồi thế nào?

- Tôi nghĩ đây chỉ có thể là mức lương cho những công ty supply cho hãng máy bay. Thật ra nhân viên không có giá như vậy đâu. Một người làm bình thường trong hãng máy bay có thu nhập khá ổn định với mức sống, chứ không thể đạt mức 1 tỷ đồng/tháng. Đây là nói quá rồi (cười).

Anh có lời khuyên nào với các bạn trẻ đang lập nghiệp nơi xứ người không?

- Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ đi du học, nhất là các bạn học ở Mỹ, là mình nên vạch sẵn con đường mình sẽ phải đi. Ví dụ như tôi, tôi có niềm đam mê với máy bay, máy móc giống như các bạn thích vẽ, thích âm nhạc... Nói chung là mình thích cái gì thì mình theo đuổi cái đó và phải có kế hoạch cụ thể. Như trong thời gian 5 năm đi học, 2 năm đầu mình sẽ làm những gì, những năm tiếp theo mình có dự định gì. Mình hãy cố gắng hoàn thành kế hoạch đó. Điều này sẽ dễ hơn việc mình theo đuổi ước mơ nhưng lại mông lung không biết mình nên làm gì để đạt được mục đích đó.

Các bạn trẻ thường băn khoăn giữa 2 lựa chọn khởi nghiệp hay làm việc cho các tập đoàn lớn. Anh có lời khuyên gì về vấn đề này không?

- Tôi cũng từng rơi vào tình trạng này. Theo tôi, bạn cần nên xác định cho mình thích cái gì trước. Có bạn thích cuộc sống an nhàn, đi làm xong về nhà với gia đình. Chỉ vậy thôi, không phải nhức đầu hay stress, chỉ là mình phải cố gắng làm việc phục vụ cho công ty đó. Còn nếu bạn không thích gò bó, không thích đi làm 8 giờ về 17 giờ thì bạn chọn con đường kinh doanh, khởi nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai kinh doanh cũng thành công, sẽ phải đối mặt với các rủi ro.

Đặc biệt là thời gian đầu, bạn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trên con đường xây dựng thương hiệu. Bạn phải làm nhiều hơn tất cả những người khác, để tạo ra quy trình hoạt động cho công ty mình. Như tôi thì hiện tại đã có quy trình của mình, có các bạn nhân viên hỗ trợ. Tôi chỉ đứng sau quản lý quy trình đó sao cho tốt nhất.

Là một founder, bài học kinh doanh nào mà anh luôn luôn tự nhắc mình phải ghi nhớ nó thật kĩ, không được mắc sai lầm?

Tôi chỉ biết cố gắng từng ngày. Đặc biệt khi làm việc luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Đó là tiêu chí của tôi. Vì để một doanh nghiệp đi xa hơn cần phải đảm bảo uy tín và chất lượng, đặc biệt là khi làm về dịch vụ. Nếu mình không có uy tín thì sẽ không ai làm việc với mình, cũng như họ sẽ không giới thiệu sản phẩm của mình tới nhiều người khác.

Thời gian gần đây, anh đăng tải nhiều clip cover thu hút sự chú ý của dân mạng. Anh có ý định rẽ hướng sang nghệ thuật hay phát hành MV ca nhạc không?

- Gia đình có truyền thống nên nghệ thuật ăn sẵn trong máu tôi rồi. Bản thân tôi rất thích hát. Đi quay đám cưới, tôi thường lên sân khấu hát tặng cho cô dâu chú rể. Còn việc ra mắt các clip cover, đó cũng là niềm vui khi rảnh rỗi của tôi.

 

Thu nhập hiện tại của anh đủ trang trải cuộc sống ở Mỹ hay có dư dả để theo đuổi các sở thích khác không? Anh đã tậu nhà ở Mỹ chưa?

- Thật ra, nếu các bạn tốt nghiệp những ngành nghề như hàng không hay dịch vụ, thì cuộc sống bên Mỹ rất thoải mái. Bạn không cần phải lo nghĩ các vấn đề như thu nhập bao nhiêu, phải tiết kiệm bao nhiêu... Tôi thấy thu nhập này với tôi khá ổn định. Tôi khuyên các bạn trẻ là nếu có tiền thì nên mua nhà sớm.

Anh có dự định về Việt Nam phát triển sự nghiệp không? Anh cảm thấy môi trường nào thích hợp với mình hơn?

- Tôi thấy ngành hàng không Việt Nam rất phát triển so với trước đây. Tôi hi vọng trong tương lai, nếu có duyên và có đủ kinh nghiệm thì tôi rất vui lòng. Tôi nghĩ tôi sẽ về Việt Nam. Vì thật sự, tôi thích ở Việt Nam hơn.

Ông bà có câu “tam thập nhi lập”, chắc hẳn anh đã nhận khá nhiều câu hỏi về dự định kết hôn từ người thân. Anh đã có kế hoạch gì cho việc này chưa?

- Hiện tại tôi chú trọng xây dựng sự nghiệp. Vì thế khối lượng công việc của tôi khá nhiều. Việc lập gia đình thì trước sau gì cũng lập gia đình. Bây giờ thì vẫn chưa (cười).

 Anh có thể tiết lộ về hình mẫu “nửa kia” lý tưởng của mình không?

- Thật ra mình đâu có là gì đâu mà mình đặt ra hình mẫu lý tưởng. Tôi xem trọng “chữ duyên”. Mình gặp nhau đúng người đúng thời điểm, cái đó mới quan trọng. Còn nếu đúng người nhưng sai thời điểm thì khá tiếc. Nhưng nếu gặp đúng thời điểm nhưng sai người thì cũng bị mệt.

Cảm ơn Thành Vinh đã chia sẻ và chúc anh nhiều may mắn!

Con trai Hoài Linh: Học vấn đỉnh cao, kỹ sư hãng hàng không với mức lương “không tưởng” - 11

Thực hiện: Thúy Vi

Chủ Nhật, ngày 19/02/2023 12:03 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])