"Bắt bài" thói quen của nhiều triệu, tỷ phú: Dậy sớm để dễ thành công?

Những người đàn ông gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống luôn có lối đi riêng.

Một người đàn ông có cuộc sống thành đạt luôn là tiêu chí lựa chọn hàng đầu của các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu sự nghiệp thành công rực rỡ.

Những người đàn ông thành công thường có 5 đặc điểm sau đây, bạn hãy xem mình có sở hữu điểm nào không nhé:

1. Luôn có mục tiêu rõ ràng

Blake Mycoski, người sáng lập ra thương hiệu giày TOMS, từng đưa ra lời khuyên rằng: "Hãy tập trung vào niềm đam mê của bạn. Hãy thực hiện nó bằng mục tiêu rõ ràng".

Forbes cũng có đánh giá của riêng mình về điểm chung của một số người thành công nhất hiện nay: "Những người thành công luôn thức dậy bằng việc lên kế hoạch rõ ràng trong ngày. Còn những người khác thì loay hoay không biết họ cần làm gì tiếp theo.

Họ có mục tiêu rõ ràng và biết mình có khả năng gì để đầu tư toàn bộ công sức vào đó, tránh đi những điểm yếu của bản thân".

"Bắt bài" thói quen của nhiều triệu, tỷ phú: Dậy sớm để dễ thành công? - 1

2. Đọc sách mỗi ngày

Sách là nơi chứa đựng kho tàng tri thức khổng lồ, giúp con người học hỏi, tích lũy thêm nhiều điều bổ ích, hữu dụng trong cuộc sống. Các tỷ phú đọc sách không phải với mục đích giải trí mà nhằm để học hỏi, cải thiện bản thân và đạt được thành công.

Tỷ phú người Mỹ Warren Buffett đọc sách từ 5 đến 6 tiếng mỗi ngày. Ông đọc tờ Wall Street Journal và các báo cáo đầu tư khác. Buffett trung bình đọc 500 trang mỗi ngày và thậm chí ông còn từng đọc 600 đến 1.000 trang trong những ngày đầu khởi nghiệp.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates đọc khoảng 50 cuốn sách khoa học mỗi năm. Ông Bill Gates luôn suy nghĩ mình nên đọc gì và thực hiện điều đó hàng ngày.

Ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg, đọc ít nhất một cuốn sách trong 2 tuần. Zuckerberg cho biết đọc sách là chìa khóa thành công của anh. Người bận rộn như Mark Zuckerberg cũng có thể sắp xếp thời gian để đọc sách, vậy tại sao chúng ta lại không thể?

3. Thức dậy rất sớm

Chắc hẳn nhiều người chúng ta đã rất quen thuộc với câu nói: “Dậy sớm để thành công”, đây cũng là điểm chung của rất nhiều triệu phú, tỷ phú.

Ông chủ Virgin Group - Richard Branson thức dậy lúc 5h sáng để tập thể dục, cùng thời điểm với CEO Twitter - Jack Dorsey. Một nghiên cứu kéo dài 5 năm trên 177 triệu phú tự thân của tác giả Thomas C. Corley cho thấy gần 50% trong số họ thức dậy ít nhất 3 giờ trước khi ngày làm việc bắt đầu. 

Đây là chiến lược để họ đối phó với các yếu tố phân tán không thể tránh khỏi, như cuộc họp kéo dài quá lâu, hoặc giao thông ách tắc, mà vẫn có thời gian hoàn thành mọi thứ đã lên kế hoạch trong ngày, Corley giải thích trong cuốn "Thay đổi thói quen, thay đổi cuộc đời".

Bên cạnh đó, hoàn thành mọi thứ từ sớm sẽ giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn với cuộc sống của mình. Ông viết: "Nó giúp bạn có cảm giác tự tin rằng bạn thực sự đang điều khiển cuộc sống của bản thân".

Dậy sớm, tập thể dục và có một bữa sáng lành mạnh sẽ là khởi đầu vô cùng tuyệt vời. Những người thường xuyên thức dậy sớm là những người có khả năng lập kế hoạch tốt hơn. Các mục tiêu và cách thực hiện được họ vạch ra rất chi tiết, rõ ràng. Đây chính  là cơ sở để dẫn đến thành công.

"Bắt bài" thói quen của nhiều triệu, tỷ phú: Dậy sớm để dễ thành công? - 2

4. Rèn luyện tính kỷ luật

Mỗi tỷ phú hay người thành công luôn có lối đi riêng nhưng đa phần họ đều có đặc điểm chung là tính kỷ luật bản thân rất cao. Họ thường áp dụng theo những cách khác nhau và đều tạo ra sự thành công ngoài sức tưởng tượng. 

Tính kỷ luật của tỷ phú Michael Bloomberg đó chính là luôn tuân theo lịch trình nghiêm ngặt: Có mặt tại công ty sớm hơn 30 phút và về trễ hơn 30 phút so với những đồng nghiệp khác.

Trong khi đó, tính kỷ luật của tỷ phú Bill Gates đó là “Think Week (Tuần suy nghĩ)”, ông thường đi đến một nơi bí mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không gia đình, không bạn bè trong một tuần. Chỉ có ông với những chiếc bánh, bình nước ngọt và những suy nghĩ rõ ràng trong đầu.

Còn nhà đầu tư Warrant Buffet cũng là người rất tuân thủ kỷ luật. Vị tỷ phú này cho rằng điều mang đến sự khác biệt của những nhà đầu tư thành công đó chính là tính kỷ luật trong việc loại bỏ những yếu tố ảnh hưởng bên ngoài và tập trung gắn bó với phương pháp đầu tư của mình.

5. Chấp nhận thất bại

Đối với những người thành công, thất bại là yếu tố cần thiết. Họ chấp nhận việc thất bại để có thể học được nhiều hơn từ chúng. Tỷ phú Jack Ma, ông chủ tập đoàn Alibaba nổi tiếng từng nói rằng: "Thất bại càng nhiều càng chứng tỏ bạn còn cách thành công không xa nữa đâu".

Trước khi trở thành tỷ phú hàng đầu của Trung Quốc, Jack Ma từng liên tiếp gặp thất bại: 3 lần thi trượt cấp 2; 2 lần thi trượt đại học; 10 lần bị trường Đại học Harvard (Mỹ) từ chối; 30 lần bị từ chối đơn xin việc. 

Thậm chí, ông còn là người duy nhất bị loại trong 24 người ứng tuyển vị trí bán hàng tại hãng đồ ăn nhanh KFC vì lí do ngoại hình. Bị thất bại nhiều đến nỗi Jack Ma còn nói rằng, chấp nhận bị từ chối là một phần của cốt lõi của con người ông.

Trong những chia sẻ của mình, Jack Ma nói về sự thất bại như là một bước đệm để đến với thành công. Ông đã chứng minh rằng, chẳng có thất bại nào có thể ngăn người ta đạt được ước mơ: "Nếu không bỏ cuộc, bạn sẽ vẫn có cơ hội. Bỏ cuộc chính là thất bại lớn nhất của một con người".

Nguồn: [Link nguồn]

”‘Ngã ngửa” với cách tiêu tiền của Elon Musk

Tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới có thói quen chi tiêu khác biệt hoàn toàn so với những người giàu có khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nam ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN