Động đất 5.3 độ richter ở Sơn La, dư chấn đến Hà Nội khiến dân mạng "nháo nhào"

Vừa xảy ra một trận động đất ở tỉnh Sơn La, nhưng ở Hà Nội vẫn cảm nhận được dư chấn khiến dân mạng "nháo nhào".

Trưa 27/7, nhiều người ở Hà Nội đã lên Facebook hỏi nhau có phải vừa xảy ra động đất hay không, khi bỗng dưng mọi thứ rung lắc dữ dội. Theo những Facebooker này, người đang ngồi yên trên ghế hay nằm trên giường dễ cảm nhận sự rung lắc hơn người đang di chuyển.

Dân mạng hỏi nhau về trận động đất vừa xảy ra.

Dân mạng hỏi nhau về trận động đất vừa xảy ra.

Với không ít Facebooker, đây là trận động đất lâu nhất mà họ từng cảm nhận được.

Với không ít Facebooker, đây là trận động đất lâu nhất mà họ từng cảm nhận được.

"Động đất à mọi người ơi? Sợ quá! Sợ quá!", Facebooker Liem Cavalry hỏi. Tương tự, các Facebooker Đinh Huyền Trang hay Vi Hương cũng chia sẻ thông tin tương tự: "Động đất ạ? Giường rung bần bật", "Động đất à các chị? Có ai thấy rung bần bật không?",...

Bên dưới các status này, nhiều người dùng mạng xã hội khác cũng xác nhận họ cảm nhận được sự rung lắc trong vài giây, đồng thời trấn an nhau bình tĩnh.

Ông Nguyễn Xuân Anh - Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) xác nhận vừa xảy ra một trận động đất ở tỉnh Sơn La, nhưng ở Hà Nội vẫn cảm nhận được dư chấn.

Vị trí chấn tâm của trận động đất.

Vị trí chấn tâm của trận động đất.

Cụ thể, vào 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 27/7/2020, một trận động đất có độ lớn 5.3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La.

"Cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này được xếp vào cấp 4 ở vùng chấn tâm. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này", ông Nguyễn Xuân Anh thông tin thêm.

Cập nhật: Đến 12 giờ 39 phút 56 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, thêm một trận động đất có độ lớn 3.0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Nguồn: [Link nguồn]

CẢNH BÁO: Trái Đất đang quay chậm hơn, sẽ gây động đất kinh hoàng

Hoạt động của lõi Trái Đất đang bị ảnh hưởng, có thể gây ra nhiều trận động đất trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN