Sao Sở Lưu Hương đắp 365 miếng mặt nạ/năm

Choo Ja Hyun từng bị tẩy chay vì nhiều lý do nhưng không ai phủ nhận vẻ đẹp của nữ diễn viên này, dù cô đã ở độ tuổi 41.

Choo Ja Hyun là người đẹp Hàn Quốc nổi tiếng đi cùng tai tiếng.

Choo Ja Hyun là người đẹp Hàn Quốc nổi tiếng đi cùng tai tiếng.

Từng là "ngọc nữ", Choo Ja Hyun bị người hâm mộ quay lưng vì scandal.

Từng là "ngọc nữ", Choo Ja Hyun bị người hâm mộ quay lưng vì scandal.

Choo Ja Hyun sinh năm 1979 là một diễn viên Hàn Quốc, bên cạnh đó cô còn phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc và kết hôn với nam diễn viên Vu Hiểu Quang vào năm 2017. Người đẹp từng được gọi là "ngọc nữ", "gái ngoan" của showbiz Hàn. 

Tuy nhiên, sau đó cô liên tiếp vướng phải nhiều lùm vùm như bị tung 56 tấm ảnh "nóng", gặp phản đối kịch liệt vì diện quốc phục phản cảm. Việc lấy chồng Trung Quốc cũng khiến cô bị nói là "bỏ xứ" dù trước đó cô từng bị Trung Quốc cấm sóng. 

Người đẹp thanh minh về chuyện mặc hanbok hở là chỉ vì mục đích nghệ thuật.

Người đẹp thanh minh về chuyện mặc hanbok hở là chỉ vì mục đích nghệ thuật.

Lời thanh minh của Choo Ja Hyun càng khiến cô bị "ném đá" nhiều hơn.

Lời thanh minh của Choo Ja Hyun càng khiến cô bị "ném đá" nhiều hơn.

Bỏ lại những scandal, hiện tại người đẹp 41 tuổi đang có cuộc sống viên mãn và được đánh giá là ngày càng xinh đẹp. Đặc biệt, cô thường xuyên được khen ngợi về làn da không tuổi giúp nhìn trẻ hơn tuổi thật. Quả thật, Choo Ja Huyn rất chú tâm giữ gìn nhan sắc nhất là khi phụ nữ càng có tuổi, quá trình lão hóa diễn ra ngày một nhanh. 

Hiện tại, người đẹp 41 tuổi đang có cuộc sống viên mãn và ngày càng trẻ trung.

Hiện tại, người đẹp 41 tuổi đang có cuộc sống viên mãn và ngày càng trẻ trung.

Cô nhận được nhiều lời khen cho làn da không tì vết dù đã bước sang tuổi đầu 4.

Cô nhận được nhiều lời khen cho làn da không tì vết dù đã bước sang tuổi đầu 4.

Mỗi ngày một tấm mặt nạ

Choo Ja Hyun tuân theo những bước làm đẹp cơ bản như tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, toner, tinh chất. Đặc biệt, người đẹp chú ý đến việc dưỡng ẩm cho da. Trong một buổi phỏng vấn, Choo Ja Hyun chia sẻ, cô từng dùng mỗi ngày một tấm mặt nạ trong vòng 5 năm để ngăn da bị khô.

Lịch trình bận rộn cùng lớp trang điểm dày khiến làn da của cô dễ bị tổn thương. Choo Ja Hyun còn lựa chọn những loại sản phẩm có khả năng cung cấp độ ẩm lâu dài, thậm chí sử dụng mặt nạ cả trên máy bay. 

Người đẹp đắp mặt nạ đều đặn, mỗi ngày một chiếc trong vòng 5 năm.

Người đẹp đắp mặt nạ đều đặn, mỗi ngày một chiếc trong vòng 5 năm.

Ai cũng hiểu công dụng của mặt nạ nhưng vấn đề khiến phái đẹp đau đầu là có nên sử dụng chúng hàng ngày. Thực tế, bạn không nên lạm dụng chúng vì có thể gây kích ứng, làm lớp biểu bì non trên da mất đi khả năng đề kháng. Nếu muốn dùng mặt nạ thường xuyên bạn hãy chọn những loại mặt nạ có nguồn gốc tự nhiên không khiến da bị dị ứng, dịu nhẹ cho làn da vốn "khó tính".

Vấn đề có nên đắp mặt nạ mỗi ngày hay không khiến các tín đồ làm đẹp tranh cãi.

Vấn đề có nên đắp mặt nạ mỗi ngày hay không khiến các tín đồ làm đẹp tranh cãi.

Thải độc cho làn da 

Choo Ja Hyun cũng chia sẻ thêm rằng cô chăm sóc da bằng cách detox, giúp thải đi những độc tố, trả lại cho làn da sự tươi trẻ. Không ai muốn sống cùng làn da xỉn màu, nhiều nếp nhăn tuy nhiên lối sống hối hả, tiếp xúc với hóa chất, trang điểm và môi trường ô nhiễm có thể khiến bạn bị tắc nghẽn lỗ chân lông, tác động tiêu cực đến làn da. Thải độc cho da là quá trình cần thiết để bạn phục hồi.

Người đẹp chú ý đến vấn đề thải độc cho làn da để có được làn da không tì vết.

Người đẹp chú ý đến vấn đề thải độc cho làn da để có được làn da không tì vết.

Bạn có thể bắt đầu với một chế độ ăn uống cân bằng. Những gì bạn nạp vào cơ thể không chỉ ảnh hưởng dễ thấy tới cân nặng mà còn liên quan tới da. Do đó bạn nên tránh ăn những món quá nhiều đường, thực phẩm chiên, rán thay vào đó là chế biến đồ ăn đơn giản để giữ được nhiều chất dinh dưỡng lại nhẹ nhàng cho cơ thể. Đồng thời bổ sung trái cây và rau xanh trong các thực đơn bạn sẽ thấy mình rạng rỡ hơn nhờ làn da "phát sáng".

Có nhiều cách để thải độc cho da từ ăn uống đến luyện tập hay trị liệu.

Có nhiều cách để thải độc cho da từ ăn uống đến luyện tập hay trị liệu.

Ngoài ra, bạn có thể thải độc cho da bằng cách toát mồ hôi. Tập thể dục chẳng những tốt cho sức khỏe mà còn mang lại cho bạn vóc dáng cân đối hơn. Đồng thời, bạn có thể áp dụng các phương pháp điều trị da mặt khi đến spa hoặc gặp bác sĩ da liễu. Đừng quên xây dựng những thói quen tốt như nói không với thuốc lá, rượu bia và quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh Việt tuổi đôi mươi dáng ”tròn trùng trục”, lười gym vẫn vạn người mê

Nguyễn Ngọc Hoàng Anh và Nguyễn Thị Hằng thường bị lầm tưởng là con lai vì nét đẹp lai Tây, vóc dáng quyến rũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN