Bị bắt vì giao cấu với học sinh lớp 7

Qua điều tra ban đầu, Thanh khai nhận đã giao cấu với cháu N nhiều lần và được N đồng ý vì cả hai yêu nhau.

Ngày 13/8, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã phối hợp cùng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Đặng Chí Thanh (sinh năm 1989, ngụ ấp 3, xã Phú An, Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, ngày 6/8, mẹ cháu N.T.T.N (sinh năm 1999, đang là học sinh lớp 7, ngụ Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre) đến trình báo với công an xã Sơn Hòa về việc con gái mình mất tích.

Sự việc được báo lên trên và công an tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm cháu N.

Đến ngày 8/8, công an phát hiện cháu N đang sống tại nhà Thanh. Qua điều tra ban đầu, Thanh khai nhận đã giao cấu với cháu N nhiều lần và được N đồng ý vì cả hai yêu nhau.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G. Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN