Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập

"Hương Tràm hiện đang thuộc sự quản lí và có sự hỗ trợ rất lớn từ phía cty Cát Tiên Sa nên thiết nghĩ sự quan tâm của tôi là thừa. Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ?" - Thu Minh chia sẻ về cô học trò cũ.

Khởi đầu sự nghiệp ca hát khá thuận lợi bằng Giải nhất Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong suốt quá trình hoạt động âm nhạc 20 năm qua, Thu Minh cũng trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng phong cách, giọng hát đầy kỹ thuật nhưng có cách xử lý tinh tế, luôn cầu toàn trong từng sản phẩm âm nhạc, Thu Minh đã khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả. Trong Giọng hát Việt 2012, "nữ hoàng nhạc dance" cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp với người xem bởi sự hết lòng với các thí sinh. Không quá bất ngờ khi Vietnam Idol lại ngỏ ý mời Thu Minh vào vị trí giám khảo khách mời của chương trình.

Trò chuyện với Thu Minh để hiểu rõ hơn về suy nghĩ của cô với hai cuộc thi âm nhạc được xem là đối thủ của nhau và nghe về những kế hoạch mới của cô.

Lý do chính của việc Thu Minh nhận lời làm giám khảo Vietnam Idol?

Lý do đầu tiên vì người ngỏ lời mời với tôi là nhạc sĩ Huy Tuấn, một nhạc sĩ mà tôi rất thích và quý mến. Thực ra, ở những mùa trước tôi cũng đã nhận được lời mời tham gia làm cố vấn cho các em thí sinh nhưng đều không sắp xếp được lịch làm việc của mình. Lần này xem như 1 sự đáp lễ với ekip của chương trình.

Tôi cũng thích được cùng ngồi làm việc với các đồng nghiệp mà mình luôn trân trọng như Anh Quân, Mỹ Tâm, Nguyễn Quang Dũng để tìm ra những giọng hát tiềm năng, có những kỉ niệm và cảm xúc đặc biệt mà chỉ với Vietnam Idol bạn mới có được.

Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập - 1

Thu Minh ngồi vào "ghế nóng" của Vietnam Idol giúp chương trình mùa giải năm nay được chú ý hơn dù chưa lên sóng

Theo suy nghĩ của chị, đâu là điểm khác biệt giữa hai cuộc thi đều về âm nhạc là Vietnam Idol và The Voice?

Đối với tôi, hai chương trình không có gì khác biệt lớn cả vì đều cùng hướng đến 1 mục đích tốt đẹp chung là tìm kiếm và giúp đỡ các tài năng trẻ toả sáng. Tuy nhiên, hình thức của mỗi chương trình tất nhiên phải khác nhau để có sức hút của riêng mình. Vị trí cũng như trách nhiệm của tôi ở mỗi chương trình cũng khác. Ở The Voice sự gắn bó và trách nhiệm với các học trò của mình khiến tôi cảm thấy đó là "nhà" của mình hơn.

Chị có phải thay đổi tiêu chí khi lựa chọn thí sinh ở Vietnam Idol so với lúc làm HLV The Voice không?

Không! Với tôi thì thí sinh có cá tính trong giọng hát, tư duy nhanh nhạy, kiến thức mới mẻ luôn là sự lựa chọn quan trọng nhất dù là ở bất kì chương trình nào.

Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập - 2

Thu Minh luôn tạo được ấn tượng với người xem bởi những nhận xét tinh tế dành cho các thí sinh

Giọng hát Việt năm nay bị đánh giá là đã mất đi sự quan tâm từ công chúng, chị nghĩ lý do của sự hạ nhiệt này là gì?

Tôi không theo dõi thường xuyên lắm nên không thể đưa ra sự phân tích đúng đắn được. Tôi chỉ thấy là mùa giải năm trước đã rất sôi động với nhiều gương mặt thí sinh có cá tính âm nhạc và giọng hát nổi trội: có hoàng tử, công chúa nữa... rồi các HLV mỗi người 1 vẻ, có màu sắc rất riêng. Đồng thời với scandal của "giám đốc âm nhạc" nữa nên mọi người có nhiều chuyện để nói và quan tâm hơn chăng?

Có nhiều nhận xét về chương trình năm nay, mới thấy cách đánh giá của khán giả rất lạ, cứ luôn mong muốn sự "an toàn" nhưng rồi khi chương trình diễn ra êm đềm thì lại cho là "nhạt".

Nhiều người cho rằng dàn HLV năm nay đã không đủ sức giúp cho chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Còn ý kiến của chị về HLV của The Voice năm nay?

Hãy để cho khán giả nhận xét sẽ khách quan hơn. Như đã nói là tôi có theo dõi đâu nên biết gì mà nhận xét họ. Tôi chỉ biết rằng đối với mình, dàn HLV năm nay đều là những anh chị đồng nghiệp mà tôi luôn tôn trọng, ngưỡng mộ và mong có dịp làm việc cùng họ. Các thí sinh The Voice năm nay đã có một cơ hội hiếm có!

Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập - 3

Thu Minh cho rằng những scandal của The Voice năm ngoái phần nào giúp chương trình hot hơn

HLV đóng vai trò thế nào trong sự thành công của Giọng hát Việt, theo quan điểm của chị?

Chính kiến, cá tính cũng như tư duy của người HLV rất quan trọng từ lúc chọn lựa thí sinh vào đội mình rồi rèn giũa định hướng để đi đến thành công cuối cùng nên vai trò của HLV rất quan trọng. Tuy nhiên "có bột mới gột nên hồ", thí sinh tài năng cũng rất quan trọng. Phần còn lại là nhà tổ chức và sự hỗ trợ từ Giám đốc Âm nhạc nhưng bao năm, bao show diễn ra và phải chia sự quan tâm cũng như chất xám cho nhiều chương trình nên ít nhiều cũng có sự hạn chế.

Đến bây giờ, gần một năm sau khi Giọng hát Việt kết thúc, khán giả vẫn không thấy được sự hỗ trợ nào quá rõ ràng từ các HLV với các thí sinh trong cuộc thi như trong vòng Giấu mặt mà anh chị đã hứa. Điển hình nhất là Thu Minh dần như buông tay Hương Tràm sau khi đăng quang?

Hương Tràm hiện đang thuộc sự quản lí và có sự hỗ trợ rất lớn từ phía công ty Cát Tiên Sa nên thiết nghĩ sự quan tâm của tôi là thừa. Bản thân Hương Tràm sau cuộc thi cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi biết gì mà hỗ trợ? Với cả sau cuộc thi đôi lúc cái bóng của HLV  quá lớn lên chiến thắng của Tràm cũng sẽ là 1 áp lực cho em để chứng tỏ bản thân với mọi người. Vì vậy hãy cứ để em tự đứng trên đôi chân của mình.

Riêng với các em khác đặc biệt là Trúc Nhân chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ trao đổi, tư vấn và cùng đồng hành trong các buổi biểu diễn.

Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập - 4

Hương Tràm không liên lạc với Thu Minh từ sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt

Liveshow Dấu ấn vừa qua của chị khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì chưa cảm giác đã! Chị có lên kế hoạch một một liveshow lớn hơn chưa?

Tôi thật sự xúc động vì tình cảm của mọi người đã ủng hộ. Nhưng sau liveshow vừa rồi tôi bay đi nước ngoài suốt về đến Việt Nam thì cũng đang rất bận rộn. Tạm thời tôi chưa nghĩ tới việc tổ chức thêm chương trình nào, xin cho tôi thêm 1 khoảng thời gian nữa nhé!

Với khả năng tài chính khá mạnh từ ông xã, Thu Minh dư sức làm một liveshow riêng hoành tráng cho mình mà không cần quá đặt nặng lợi nhuận, lý do gì chị vẫn còn chần chừ?

Với tôi lý do không phải là tài chính. Tôi muốn mình làm gì thì cũng phải bỏ tâm sức và thời gian ra. Hiện tại tôi chưa có sự tập trung hết được nên không muốn mang đến cho khán giả một chương trình mà mình chưa dốc hết lòng.

Đồng thời, có được 1 người chồng tốt như vậy thì càng phải biết giữ anh ấy bằng sự tôn trọng của anh dành cho mình. Tôi không thể ỷ lại vào ông xã như thế được.

Thu Minh: Hãy để Hương Tràm tự lập - 5

Thu Minh muốn dồn toàn tâm toàn ý khi bắt đầu từng dự án âm nhạc riêng

Khi chị còn ở châu Âu, ở Việt Nam không ít người lại nháo nhào về thông tin chị có thai. Khi đọc những tin tức này cảm xúc của chị ra sao?

Nếu là thật mà được mọi người quan tâm như vậy thì tôi là người hanh phúc nhất rồi còn gì nữa.

Chị có bị đặt áp lực từ phía ông xã hay gia đình chồng về vấn đề con cái không?

Tất nhiên gia đình bạn bè thì luôn mong cho tôi có baby rồi nhưng đặt áp lực thì không. Ngay cả chồng tôi cũng vậy, chúng tôi giữ tâm lý rất thoải mái.

Cảm ơn và chúc chị sẽ luôn hạnh phúc bên gia đình, thành công trong công việc.

Mời độc giả xem lại phần biểu diễn của Thu Minh, Hương Tràm tại The Voice 2012:

Clip Thu Minh tận tình hướng dẫn cho Hương Tràm trước khi bước vào vòng chung kết Giọng hát Việt năm ngoái:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Thu Minh: Nữ hoàng sexy nhạc Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN