The Voice Kids: Đừng làm tổn thương con trẻ

Đã là truyền hình thực tế, lại là một show dành riêng cho các em nhỏ, đừng “cân, đo, đong, đếm” quá nhiều. Xét cho cùng, chuyện nhất - nhì không phải là tất cả với các thí sinh nhí.

Đêm chung kết The Voice Kids khép lại với chiến thắng thuộc về Quang Anh. Học trò cưng của đội HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang giành chiến thắng với tỷ lệ bình chọn của khán giả khá sát nút 43,3% so với 41,11% của Phương Mỹ Chi.

Kết quả này có thể coi là khá xứng đáng cho những nỗ lực của cậu bé quê Thanh Hóa khi em chứng minh cho mọi người thấy tình yêu, đam mê với ca hát. Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phần thưởng này là niềm động viên và khích lệ tinh thần không nhỏ với cậu bé sinh năm 2001.

The Voice Kids: Đừng làm tổn thương con trẻ - 1

Quang Anh trên sân khấu The Voice kids tối 7/9

Trước đêm chung kết, dường như cơ hội chỉ dành cho Phương Mỹ Chi và Quang Anh. Thí sinh còn lại của đội Thanh Bùi dù tài năng không thua kém nhưng xét về lượng khán giả, em có phần ít hơn so với hai bạn trong top 3. Tuy nhiên, Ngọc Duy vẫn rất tự tin và trình diễn đầy ngẫu hứng. Em được HLV Thanh Bùi chọn các bài hát, luyện tập và dàn dựng đầy sáng tạo. Ngọc Duy sẽ không được báo chí nhắc đến nhiều như hai bạn còn lại nhưng em cũng có không ít cơ hội để tiến xa hơn trong tương lai, nhất là khi được sự hỗ trợ từ phía HLV Thanh Bùi.

Nói về chiến thắng của Quang Anh, rất đông khán giả sẽ cảm thấy hài lòng. Nếu theo con số mà BTC công bố thì rõ ràng cậu bé này hoàn toàn chinh phục số đông nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt chiều dài của cuộc thi. Tuy nhiên, xung quanh chiến thắng của em vẫn còn đó những luồng dư luận trái chiều.

Một điều gây bàn cãi là khi chương trình đang lên sóng rầm rộ, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau một công văn của UBND phường Đông Sơn, Thanh Hóa về việc kêu gọi bình chọn cho Quang Anh. Lá đơn này có nêu rõ hoàn cảnh gia đình em khó khăn, em tài năng, đam mê và nghị lực.

UBND phường Đông Sơn đề nghị các phố thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phố vận động nhân dân hãy bình chọn cho em Quang Anh để em vươn xa với tài năng và ước mơ ca hát của mình”. Được biết, công văn này được nêu ra theo quyết định của Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa.

The Voice Kids: Đừng làm tổn thương con trẻ - 2

Phương Mỹ Chi đóng đinh với dòng nhạc dân ca được nhiều người yêu thích

Chuyện kêu gọi bình chọn vốn chẳng có gì xa lạ. Thực tế, trong các cuộc thi ca nhạc dành cho người lớn, những văn bản hay các hình thức kêu gọi bình chọn tương tự cũng từng diễn ra.

Tại Sao mai điểm hẹn 2010, thí sinh Lương Viết Quang – một nhân viên của tập đoàn dầu khí Petrosetco cũng từng được kêu gọi bình chọn trong cả hệ thống và kết quả cuối cùng anh là người nhận danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất.

Trong sự việc của Quang Anh thì có rất nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa phần coi đó là chuyện bình thường. Và càng không có lý do gì để trách móc hay quy chụp Quang Anh hay gia đình em vì đây là công văn từ phía sở GD-ĐT và UBND phường nêu ra.

Phường, quận người ta muốn xây dựng niềm tự hào, tấm gương, đẩy mạnh mặt văn hóa chẳng hạn thì gửi công văn cấp phường để kêu gọi thì đã sao. Người nhà, cha mẹ, bậc cha chú cùng quê ủng hộ nhiệt liệt sao gọi là lố. Đi thi mà lủi thủi một mình, hàng xóm láng giềng làm ngơ mới là buồn đó” – một độc giả đưa ra nhận định. Tuy nhiên, công văn này được đăng tải vào thời điểm khá nhạy cảm khi cuộc thi đang lên sóng ở thời điểm cam go nhất khiến dư luận bàn tán nhiều hơn.

Nếu xét về hoàn cảnh gia đình, Phương Mỹ Chi cũng là một cô bé gặp nhiều khó khăn. Mỹ Chi từng mơ ước sẽ đi hát để có tiền giúp gia đình có thể mua được căn nhà mới vì hiện tại cả nhà em đang ở trong một không gian khá chật chội.

Với nhiều khán giả, thất bại của Phương Mỹ Chi đi kèm sự hụt hẫng. Có thể nói, trong nhiều năm trở lại đây tại nhiều cuộc thi ca hát, hiếm có thí sinh nào trung thành với dòng nhạc dân ca và luôn phát huy nó một cách rất mãnh liệt đến vậy. Suốt từ vòng giấu mặt cho đến các đêm liveshow, Mỹ Chi luôn trung thành với những bài hát có ca từ, giai điệu ngọt ngào. Khán giả yêu quý gọi em là “chị Bảy” và ca tụng em bằng những mỹ từ. Mỹ Chi cũng là thí sinh hiếm hoi được coi là “hiện tượng”.

Nhiều ý kiến sẽ cho rằng việc Mỹ Chi giành ngôi Á quân đã là thành công vì bản thân em thể hiện một màu và không thật sự đột phá như Quang Anh. Bằng chứng được đưa ra là trong đêm chung kết, khi thể hiện bài hát không phải sở trường, em có vẻ đuối hơn top 5 đội Hiền Thục. Tất nhiên, sẽ chẳng thể yêu cầu Phương Mỹ Chi phải thể hiện thật chỉn chu và tốt tất cả các thể loại. Việc lựa chọn bài hát càng không phải chỉ do cô bé 10 tuổi này quyết định.

The Voice Kids: Đừng làm tổn thương con trẻ - 3

Quang Anh cùng gia đình Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang với một phần thi nhóm sôi động

Cũng như bất kỳ một cuộc thi ca hát nào, chiến thắng hay thất bại đều gây ra nhiều làn sóng tranh cãi. Với một cuộc thi ca hát, khi các em chỉ biết cống hiến bằng tài năng, đam mê thì cũng không có chỗ cho sự toan tính, lợi dụng hay chơi xấu đối thủ. Điều mà nhiều người lo sợ cho cả Quang Anh và Phương Mỹ Chi chính là dư luận. Rất có thể chính các em sẽ bị tổn thương, áp lực với những gì mình đã làm được và sẽ phải trải qua  trong thời gian tới.

Chiến thắng với giải thưởng không hề nhỏ - 500 triệu cùng một hợp đồng thu âm sẽ là một bước ngoặt, một khởi đầu cho Quang Anh. Tuy nhiên, điều đó không bảo chứng trong tương lai em sẽ là một tài năng, một hiện tượng của làng nhạc Việt. Tương tự, thất bại của Phương Mỹ Chi cũng không đồng nghĩa với việc niềm đam mê dân ca trong em sẽ thuyên giảm.

Các em còn quá nhỏ và trước mắt việc học vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu muốn tiếp tục đi theo con đường ca hát lâu dài bản thân các em, gia đình sẽ phải làm rất nhiều để những tài năng nhí đó sẽ có cơ hội ngày càng tỏa sáng hơn. Đừng kỳ vọng hay đặt lên vai các em quá nhiều về những gì phải làm và nên làm. Thực tế nhiều cuộc thi ca hát đã cho thấy, nếu có tài cộng thêm sự may mắn cơ hội tỏa sáng sẽ được chia đều cho bất cứ một thí sinh nào, cho dù họ không lên ngôi vị cao nhất.

Đừng làm tổn thương con trẻ, vì dẫu sao các em cũng mới chỉ là những tài năng nhí đang được ươm mầm để nếu có cơ hội trở thành những ngôi sao nhạc Việt thật sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN