Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt

Một nhóm nhạc gần như là lạ hoắc lạ hơ bất ngờ vượt mặt Thanh Lam giành giải bài hát được yêu thích nhất tháng 6.

 Với khả năng live và bè phối tự nhiên, chuyên nghiệp và gây được cao trào cho người nghe, ba “chàng trai lạ trong nhóm” Arista đã bỏ bùa mê khán giả để giành giải bài hát được yêu thích nhất tháng 6.

Dù không được đào tạo một cách chuyên nghiệp nhưng các anh đã hát bằng chính trái tim mình và với sự sáng tạo mới lạ thì đây là một chiến thắng thuyết phục. Ca khúc “Một khúc sông Hồng” do nhạc sỹ Lê Minh Sơn sáng tác qua phần trình bày của Thanh Lam đã nhận được sự bình chọn nhiều thứ hai.

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 1

Nhóm nhạc không chuyên Artista bất ngờ lên ngôi tại Bài hát yêu thích

Phương Thanh, Quang Dũng đổi sắc 

Dân ca không phải là thế mạnh của Quang Dũng thế nhưng trong Bài hát yêu thích lần này anh đã dũng cảm làm mới mình với ca khúc “Đố ai” đậm âm hưởng dân ca của nhạc sỹ Phạm Duy. Anh đã gia giảm tính dân ca và tăng thêm tính nhạc nhẹ khiến cho người nghe khó nhận ra đây là nhạc xưa mà cảm thấy rất gần gũi. Ca khúc này đã được rất nhiều ca sỹ thể hiện nhưng với giọng hát trầm ấm, giàu nội lực và một phong cách hoàn toàn mới, Quang Dũng đã nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo cũng như nhận được nhiều tràng pháo tay từ phía khán giả.

Trở lại Bài hát yêu thích tháng 6, nữ hoàng nhạc rock Phương Thanh không tiếp tục sở trường của mình mà quyết làm mới mình bằng “Lời chưa nói” của Trịnh Thăng Bình. Nếu “Quay về đây” bạo liệt, cuồng nhiệt thì “Lời chưa nói” lại  rất nồng ấm nhưng vẫn không kém phần máu lửa. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng niềm đam mê như lửa cháy, Phương Thanh dễ dàng chiếm được cảm tình của phần lớn khán giả.

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 2

Phương Thanh suýt té vì nhảy quá sung

Bên cạnh sự phá cách thành công của ba ca sỹ “lão làng” thì những giọng ca trẻ như Hoàng Hiệp và Thanh Trúc, Tăng Nhật Tuệ chưa để lại dấu ấn. Không phải là dở nhưng hai ca khúc “Vì yêu nhau thôi” do Hồ Hoài Anh sáng tác qua sự thể hiện của đôi song ca Hoàng Hiệp và Thanh Trúc và “Có lẽ nào em quên anh” do Tăng Nhật Tuệ sáng tác và thể hiện cũng không phải là quá hay. Song đúng như nhà báo Minh Đức nhận định, lý do khiến những ca khúc này vượt qua 124 ca khúc khác lọt vào liveshow tháng 6 là vì nó đã hội tụ đầy đủ những yếu tố như giai điệu bắt tai, lời ca tình cảm và giọng hát đủ truyền cảm.

Linh Hoa gây bất ngờ, Nguyệt Ánh bị chê

Gây bất ngờ và chiếm được cảm tình lớn nhất của các vị giám khảo trong đêm này lại là những ca khúc mang âm hưởng dân gian, thính phòng. Không phải là một ca khúc dễ nghe nhưng “Mưa xuân” được nhạc sĩ Huy Thục phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Bính do Linh Hoa thể hiện lại để lại ấn tượng rất đặc biệt.

Ca từ nhẹ nhàng, tinh tế cùng giai điệu sâu lắng phảng phất chút buồn man mác về một mối tình đầu đời của một người con gái tuổi mới lớn còn e thẹn, ngượng ngùng nhưng đầy xao xuyến đã làm rung động trái tim khán giả. Với thể loại dân ca này nếu hát không khéo thì thành ra là nhạc sến nhưng với chất giọng trong sáng, trẻ trung cùng cách xử lý khéo léo của mình, Linh Hoa đã chắp cánh cho ca khúc bước sang dòng nhạc sang. Gương mặt trẻ triển vọng của Sao Mai 2011 đã thay đổi cả một cách nghe, cách nghĩ của mọi người về dòng nhạc dân gian vốn hay bị cho là “chán chết” này.

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 3

Nguyệt Ánh bị chê tơi bời với khả năng hát live có hạn của mình

Không được kỳ vọng nhiều nhưng chàng trai lần đầu tiên tham gia chương trình Bài hát yêu thích Vũ Thắng Lợi, Vũ Thắng Lợi đã chiếm trọn trái tim khán giả  với ca khúc đậm chất trữ tình “Cám ơn mẹ”. Bài hát này đã đem lại cho anh Giải nhất Thính phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ở cuộc thi Sao Mai năm 2011. Nhạc sỹ Phương Uyên đã có lời khen cho Thắng Lợi trong cách xử lý của anh ở cả những quãng rộng từ thấp tới cao khiến bài hát cổ điển không kém cảm xúc. Đây được xem là một sự hoàn hảo giữa giọng hát và ca khúc.

Mở đầu liveshow Bài hát yêu thích số 6, ca khúc mang phong cách dân gian đương đại pha trộn với rock “Em ngày tối và đêm” do giọng ca Sao Mai Ngọc Luân thể hiện cũng đem lại một cảm giác mới lạ. Được xem là khá kén người nghe nhưng ca khúc này bất ngờ dẫn đầu trên Bảng đề cử bài hát vào Liveshow 6, đồng thời giữ vị trí thứ 3 trong Top các ca khúc có lượt nghe cao nhất và thứ 4 về lượng bình chọn của Hội đồng tuyển chọn cho các bài hát tham gia Liveshow tháng 6. Giọng hát của Ngọc Luân được Phương Uyên đánh giá cao song chị không thích kết cấu của ca khúc này vì một bài dân ca đương đại pha rock nó khiến kết cấu trở nên dích dắc, rối rắm và thiếu điểm nhấn.

Trái với những lời khen ngợi dành cho các ca sỹ trẻ trên, “công chúa bong bóng” Bảo Thy đã có một phần trình diễn quá bình thường với ca khúc “Một chút quên anh thôi”, dù nhiều người đánh giá lần này cô đã hát tốt hơn rất nhiều so với những lần hát live trước đó.  Minh Vương - trưởng nhóm M4U - Một Boys Band đang được khán giả trẻ rất yêu thích cũng chưa tạo được sự đột phá trong ca khúc “Vệt nắng cuối trời” quen thuộc trong bộ phim cùng tên. Còn giọng hát yêu, để lộ sự chênh phô của mình, ca sỹ Nguyệt Ánh đã nhận được góp ý thẳng thắn của nhạc sỹ Phương Uyên rằng chị còn phải rèn luyện nhiều nữa mới có thể đứng trên sân khấu đòi hỏi hát live như thế này.

Một số hình ảnh của liveshow Bài hát yêu thích tháng 6:

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 4

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 5

Phương Thanh cuồng nhiệt, Quang Dũng trầm lắng

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 6

Bảo Thy có phần trình bày chưa ấn tượng dù khả năng hát live đã có tiến bộ khá nhiều

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 7

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 8

Tăng Nhật Tuệ và cặp song ca Hoàng Hiệp - Thanh Trúc khá mờ nhạt vì không có nhiều bất ngờ

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 9

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 10

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 11

Ba chàng ca sỹ trẻ điển trai có giọng hát tốt nhưng chưa vượt trội

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 12

Thanh Lam bất ngờ bị ba trai lạ vượt mặt - 13

Linh Hoa (ảnh trên) và Thắng Lợi gây bất ngờ khi biến các dòng nhạc khó nghe trở nên gần gũi bằng chất giọng đầy nội lực của mình

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Bài hát yêu thích 2014 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN