Sơn Tùng bị loại khỏi Làn sóng xanh vì lùm xùm đạo nhạc

Sự kiện: Làn Sóng Xanh

BTC giải thưởng Làn sóng xanh đã loại các ca khúc của Sơn Tùng khỏi danh sách đề cử dù luôn nằm trong Top BXH năm 2014.

Sau khi công bố danh sách 71 ca khúc được khán giả yêu thích và lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Top 10 bài hát yêu thích Làn sóng xanh, nhiều khán giả đã bất ngờ trước sự "mất tích" của ca khúc Em của ngày hôm qua (Sáng tác và thể hiện: Sơn Tùng MTP), dù bài hát này luôn nằm trong vị trí Top đầu Bảng xếp hạng Làn sóng xanh từ ngày đầu ra mắt cho tới nay.

Trả lời về vấn đề này, đại diện BTC Làn sóng xanh cho biết, tuy Em của ngày hôm qua luôn xếp thứ hạng cao tại BXH hàng tuần, nhưng vì ca khúc này vướng quá nhiều lùm xùm đạo nhạc nên BTC đã quyết định loại bỏ Sơn Tùng MTP và sáng tác của anh ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng.

Bên cạnh đó, bài hát mới của Sơn Tùng - Chắc ai đó sẽ về cũng mất cơ hội tranh cử tại giải thưởng năm nay, vì bài hát này chỉ mới ra mắt và lọt vào bảng xếp hạng tuần đầu tháng 11, cũng là lúc BTC đã hoàn tất việc lựa chọn và chốt danh sách 71 ca khúc được đề cử trong năm.

Sơn Tùng bị loại khỏi Làn sóng xanh vì lùm xùm đạo nhạc - 1

Dù có đến 2 ca khúc gây "bão" trong năm, Sơn Tùng MTP vẫn mất cơ hội tranh giải Làn sóng xanh vì lùm xùm đạo nhạc.

"Tuy nhiên, nếu ca khúc Chắc ai đó sẽ về vẫn nhận được nhiều bình chọn từ khán thính giả thì bài hát này vẫn sẽ có cơ hội lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Làn sóng xanh.... năm sau", BTC cho biết.

Trước trường hợp của Sơn Tùng, BTC Làn sóng xanh cũng từng thẳng tay loại bỏ nhiều tên tuổi, ngôi sao hàng đầu VPOP vì những scandal ồn ào khiến dư luận bức xúc. Điển hình như Đàm Vĩnh Hưng bị gạch tên khỏi danh sách bình chọn vì ồn ào khóa môi sư thầy, hay Thu Minh cũng gặp phải trường hợp tương tự với scandal mặc trang phục hở hang, phản cảm trên sân khấu.

Năm ngoái, "Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm cũng tuột mất cơ hội nhận giải Gương mặt của năm vì vướng lùm xùm hét giá 6000 đô và gây phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Sơn Tùng bị loại khỏi Làn sóng xanh vì lùm xùm đạo nhạc - 2

Trước trường hợp của Sơn Tùng, Mr. Đàm và Mỹ Tâm cũng từng gặp trường hợp tương tự tại Làn sóng xanh 2012, 2013 vì vướng scandal ảnh hưởng tên tuổi.

BTC Làn sóng xanh cho biết, ngoài việc tôn vinh những sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng những cống hiến hết mình của các nghệ sỹ, tiêu chí của chương trình cũng đề cao đạo đức nghề nghiệp, sự nhiệt tình và trân trọng khán giả qua các hoạt động cộng đồng.

Vì vậy, những cái tên từng vướng phải scandal tai tiếng, tạo nên những phản ứng trái chiều không mấy thiện cảm đối với công chúng cũng sẽ bị gạch tên khỏi giải thưởng.

Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên các bài hát của Sơn Tùng bị loại khỏi bảng xếp hạng các giải thưởng âm nhạc uy tín. Giữa năm 2014, ca khúc Em của ngày hôm qua của giọng ca sinh năm 1994 cũng từng bị tháo gỡ khỏi bảng bình chọn Bài hát yêu thích vì vướng nghi án đạo nhạc.

Mới đây, nam ca sỹ Cơn mưa ngang qua cũng khiến công chúng phẫn nộ khi bài hát Chắc ai đó sẽ về do anh sáng tác và thể hiện bị tố "mượn ý tưởng" từ một ca khúc Hàn Quốc. Trong khi dư luận và nhiều người trong nghề liên tục đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng, nhân vật chính vẫn cương quyết giữ im lặng và không đưa ra bất cứ phản hồi nào trước scandal.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Làn Sóng Xanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN