Shakira: Siêu sao và nỗi sợ mất chồng đẹp trai

Chàng là trung vệ điển trai cao 1,92m, của đội tuyển Tây Ban Nha, nàng là ca sĩ danh tiếng, thấp hơn chồng… 35cm. Nhưng, điều ấy không có ý nghĩa gì khi mà tình yêu trái bóng đã là nhân tố vo tròn hạnh phúc của họ lại với nhau, ngọt ngào và viên mãn như một viên kẹo đường.

Cô có một cái tên rất dài và khá lạ lẫm là Shakira Isabel Mebarak Ripoll đối nghịch với chiều cao 1.57cm của mình. Thế nhưng ai cũng chỉ yêu mến gọi đúng chữ đầu tiên là Shakira và không quan tâm đến con số cm kia. 37 tuổi, cô có đủ mọi thứ trong tay, một ông “chồng” điển trai, tài hoa, một cậu nhóc dễ thương kháu khỉnh, một biên niên sử thành tích đáng gờm...

Cô nhóc lùn và ước mơ... cao vời vợi

Gia đình Shakira có 8 chị em và cô là con út. Cha của cô William Mebarak là người Mỹ gốc Lebanon và mẹ cô, bà Nidia Ripoll là người Colombia. Bố mẹ là người đã gieo mầm tham vọng để Shakira trở thành ca sĩ. Từ khi mới 8 tuổi, Shakira đã mơ ước trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp và cô bắt đầu viết bài hát của riêng mình. Cô bắt đầu chơi guitar vào năm 11 tuổi và trở thành thần đồng âm nhạc.

Khi còn đi học, Shakira không chỉ được biết đến với tài chơi guitar, cô còn sở hữu giọng hát có thể làm lu mờ các ca sĩ khác cùng đứng trong dàn hợp xướng. Ngoài ra, Shakira còn giành nhiều thắng lợi khác trong các cuộc thi âm nhạc địa phương và quốc gia.13 tuổi, Shakira đã trở thành nghệ sĩ mới nhất của Sony Colombia. Và album Magic đầu tiên của cô được phát hành. Đây là album bao gồm một biên soạn các bài hát mà cô đã viết trong độ tuổi từ 8 -13.

Shakira: Siêu sao và nỗi sợ mất chồng đẹp trai - 1

Chưa kết hôn nên cô dù tin tưởng vào tình yêu của Pique mà trong sâu thẳm trái tim Shakira vẫn gợn nhiều lo lắng.

Album của cô được đón nhận và nghe trên khắp Colombia, cô trở thành ca sĩ hot nhất thời đó. Khi Shakira 16 tuổi, cô đã được chọn làm đại diện cho đất nước mình tại OTI Festival Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì chưa đủ tuổi nên Shakira đã không được đón nhận vinh dự này.

Bất chấp những nỗ lực thương mại ban đầu của Sony để hướng cho cô trở thành ca sĩ nhạc pop, theo sự mách bảo của trái tim, Shakira đã sớm lựa chọn thể loại nhạc rock để phát triển sự nghiệp của mình.Tiếp theo thành công trên toàn thế giới của album, Shakira đã có một tour du lịch quốc tế 2 năm để bán album ở mỗi địa điểm mà cô dừng chân.

Shakira cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng niềm đam mê thật sự của cô vẫn là âm nhạc. Nhà sản xuất BER Emilio Estefan - đồng thời là quản lý của Shakira cho rằng - album của cô là sự pha trộn hoàn hảo kiểu hát cổ động, kích thích tư duy trong khi vẫn vô cùng đậm chất Shakira mà người hâm mộ đã ghiền.

Shakira được chọn là cô gái trang bìa trên Tạp chí Time hay xuất hiện trên trang bìa của Cosmopolitan. Ngoài ra, Shakira được mệnh danh là một đại sứ thiện chí chính thức của chính phủ Colombia và Nữ ca sĩ Latin của năm tại lễ trao giải World Music.

Shakira: Siêu sao và nỗi sợ mất chồng đẹp trai - 2

Shakira với màn biểu diễn sôi động tại lễ Khai mạc FIFA World Cup 2014.

Cuộc đời cuộn tròn theo trái bóng

La La La được nhiều người hâm mộ yêu thích bởi sự sôi động và tính Latin đặc trưng trong phong cách nhạc của Shakira. Mặc dù không phải bài hát chính thức của mùa giải năm nay, nhưng La La La lại phổ biến hơn rất nhiều so với ca khúc chính thức của World Cup 2014 We Are One do Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trình bày.

Dù không được chọn hát chính cho World Cup 2014 nhưng Shakira mới chính là gương mặt được nhiều người yêu mến nhất mùa bóng vừa qua.

Cô nói: “Tôi có một mối quan hệ khá đặc biệt với bóng đá vì rất nhiều lý do khác nhau. Và tôi hiểu rằng World Cup có ý nghĩa rất lớn đối với nhiều người. Những người hâm mộ đã thể hiện một sự ủng hộ tuyệt vời dành cho bài hát này và tôi rất hào hứng khi trình diễn nó trước họ”, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ.

Cùng biểu diễn với Shakira lần này còn có cây guitar Carlos Santana và rapper Wyclef Jean. Đáng tiếc cho Shakira là chồng chưa cưới của cô là Pique và tuyển Tây Ban Nha không thể góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Có lẽ , ít ai nghĩ rằng, mối quan hệ giữa cô ca sĩ nhỏ bé Shakira và ngôi sao bóng đá đẹp trai, có chiều cao “khủng” tới 1.92cm Gerard Piqué lại tồn tại dài lâu đến vậy. Giờ đây, họ đã có một cậu nhóc đáng yêu tên là Milan và một cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn. Điều đó được chứng tỏ qua ánh mắt rạng ngời hạnh phúc và nụ cười tươi trên môi vị huấn luyện viên của The Voice Mỹ.

Ngày 7.6 vừa rồi, Shakira ăn mặc rất giản dị bế cậu con trai Milan tới ủng hộ Gerard Piqué luyện tập tại Miami. Nữ ca sĩ 36 tuổi còn mang theo một quả bóng nhỏ xíu cho con trai ngịch ngợm. Trông thấy thợ săn ảnh, Shakira mỉm cười rất vui vẻ. Cậu nhóc Milan được mẹ mặc cho rất sành điệu với áo phông kẻ ngang đỏ trắng, quần short ngắn cùng giày thể thao màu đỏ. Trông bé như một cầu thủ nhí vô cùng đáng yêu.

Sau khi xem Gerard Piqué luyện tập, Shakira nhanh chóng đưa con trai về nhà. Cặp tình nhân 3 năm vừa quay lại Los Angeles để tiện cho công việc làm giám khảo chương trình The Voice của Shakira. Một tin vui mới đến với Shakira. Tổ chức quốc tế Mensa mới đây đã công nhận Shakira là một trong những nghệ sĩ thông minh nhất thế giới với chỉ số IQ lên đến 140. Những ngôi sao khác của làng giải trí có chỉ số thông minh tương đương gồm Madonna (140), đạo diễn Quentin Tarantino (160), và James Woods (180).

Nữ ca sĩ Hips Don’t Lie thực sự là một phụ nữ thông minh khi thông thạo cả tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, Ý, Pháp... Shakira sẽ trở lại Tây Ban Nha vào cuối mùa hè này để tập trung chăm sóc con trai và bắt đầu thu âm album thứ 8 trong sự nghiệp. “Tôi đã viết vài ca khúc cho bé Milan vào ngày con chào đời. Nhưng đó chỉ là bài hát dành cho hai mẹ con tôi mà thôi”, nữ ca sĩ từng giành hai giải Grammy cho biết. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cô cũng thổ lộ mong muốn được cho con bú tới khi bé vào đại học vì cô quá yêu thương và cưng chiều cậu quý tử của mình.

Chàng cầu thủ 26 tuổi Gerard Piqué rất yêu và trân trọng người bạn đời của mình. Cách đây vài ngày, Gerard đã khoe trên trang cá nhân bức ảnh anh hôn lên ngôi sao gắn tên vợ của mình trên đại lộ danh vọng. Trang cá nhân của Gerard có tới hơn 6 triệu người theo dõi.

Shakira: Siêu sao và nỗi sợ mất chồng đẹp trai - 3

Những nỗi lo lắng rất... đàn bà

Trò lần chuyện ở The Ellen DeGeneres Show, cô không giấu được nỗi lo lắng rằng mình sẽ mất đi sự hấp dẫn sau khi sinh em bé: “Nhìn vào hình ảnh mới trong gương... tôi như nhìn thấy một chú chó Shar Pei khi tôi sinh đẻ lần đầu tiên. Tôi cảm thấy như: Ôi lạy Chúa tôi. Tôi có thể hấp dẫn trở lại không? Người đàn ông của tôi có còn cảm thấy tôi hấp dẫn anh ấy nữa không theo cái cách mà anh ấy từng bị hấp dẫn?”. Nữ giám khảo của chương trình The Voice sau đó đùa rằng điều cô lo lắng là có nguyên nhân và đó là do Gerard Pique quá đẹp trai. “Anh ấy rất đẹp trai”. Và con trai chào đời, cô cũng lóng ngóng như bao bà mẹ khác. Nó khác xa những gì cô mong đợi.

“Đừng mong đợi rằng cậu bé có đôi má hồng đào và là một tiểu thiên sứ khi cậu ấy chào đời. Thực tế, khi tôi nhìn thấy Milan, tôi nghĩ: Ôi Chúa tôi. Thằng bé có màu tím và nhăn nheo. Điều này là gì vậy?”. Giải thích về cái tên Milan của con trai, Shakira nói: “Trong tiếng Slavic, Milan có nghĩa là thân yêu, thương mến và nhân từ. Trong tiếng La Mã cổ có nghĩa là thiết tha, cần cù. Trong tiếng Phạn nó có nghĩa là sự thống nhất. Và giống như cha mình, bé Milan đã là thành viên của đội FC Barcelona ngay từ khi sinh ra”.

Shakira: Siêu sao và nỗi sợ mất chồng đẹp trai - 4

Chồng chưa cưới của Sakira, Gerard Pique, tuyển thủ Tây Ban Nha.

Từng bị áp lực tuổi tác đè nặng, và bị sự hối thúc của gia đình nhưng Shakira vẫn kiên trì. Theo tạp chí Mexico này thì Shakira thực chất không muốn lên xe hoa mà tất cả chỉ để làm hài lòng bố mẹ đẻ: “Shakira đã không muốn kết hôn mặc dù Pique đã van nài cô ấy. Cô ấy chỉ thay đổi tâm trí vì không muốn cha mẹ buồn lòng”. Được biết ông bà William Mebarak cũng rất muốn con gái mình lấy chồng bởi lẽ Shakira cũng đã 36, ở cái tuổi cũng đã khá “dừ”.

Hơn nữa, đứa cháu ngoại của ông cũng cần sinh trưởng trong một gia đình đúng nghĩa. Pique và Shakira chỉ xếp sau một số cặp đôi là chính trị gia, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Obama, tỉ phú Bill Gates, ca sĩ Beyonce - Jay Z hay cặp Brad Pitt và Angelina Jolie trong danh sách 15 cặp đôi quyền lực nhất thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn trên CNN mới đây, Shakira thổ lộ: “Chúng tôi cũng giống như nhiều gia đình bình thường khác, cố gắng dành thời gian rảnh rỗi cho con trai. Như nhiều cặp đôi khác, tôi và Gerard Pique cũng thường đi xem phim hay thưởng thức những bưa tối lãng mạn riêng tư. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người đàn ông luôn ủng hộ mình ở bên cạnh. Anh ấy luôn nói rằng thích tôi mũm mĩm một chút, giúp tôi cởi bỏ phần nào áp lực ăn kiêng giữ dáng như nhiều người khác”.

Shakira nói: “Chúng tôi đã có những gì cần thiết, bạn biết đấy. Chúng tôi gắn bó với nhau, một tình yêu song phương bền chặt và một em bé. Tôi nghĩ rằng tất cả các khía cạnh trên đảm bảo cho một mối quan hệ tốt đẹp và kết hôn sẽ không thay đổi chúng. Tuy nhiên nếu làm đám cưới, Pique chắc chắn sẽ là chú rể của tôi”. Nhưng, thỉnh thoảng cô vẫn hoang mang vì chồng quá điển trai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.T (Mốt và Cuộc sống)
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN