Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng

Vụ hát nhép mới đây nhất của công chúa nhạc Pop Britney Spears ở Las Vegas lại lần nữa khiến công chúng bức xúc.

Ngày 18/2 ở Las Vegas, người hâm mộ phát hiện Công chúa nhạc Pop lại vô tư hát nhép trên sân khấu show riêng. Khi thể hiện ca khúc Alien, Britney Spears đã mải giao lưu với fan nên quên đưa micro lên nhép ở câu tiếp theo.

Đây không phải là lần đầu cô nàng bị phát hiện lipsync tại show Las Vegas. Tháng 12/2013, cũng trên sân khấu Las Vegas, ca sỹ Gimme More vẫn say sưa hát mặc dù microphone đã bị văng ra ngoài do một động tác vũ đạo trong khi âm thanh vẫn vang lên đều đặn.

Trước đó, Britney Spears đã tuyên bố sẽ hát live trong chương trình này. Nhưng cô đã phản bội lời hứa của mình.

Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng - 1

Britney Spears hát nhép ở Las Vegas

Việc hát nhép đối với "Công chúa nhạc Pop" đã trở thành một việc quen thuộc. Lần đầu tiên người hâm mộ phát hiện Brit "lừa dối fan" là vào tháng 11/2008 khi cô xuất hiện trên sân khấu The X-Factor của Anh Quốc và hát nhép nhạc phẩm Womanizer. Khi đó, màn biểu diễn của cô đã bị khán giả chê "tơi tả".

Clip Britney Spears hát nhép ngày 18/2 vừa qua

Nhưng lần hát nhép bị chỉ trích lớn nhất và để lại tai tiếng cho đến nay của Britney là trong trong chương trình lưu diễn tháng 11/2009. Buổi biểu diễn ở Úc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá album Circus của cô khi đó đã bị cho là hát nhép gần như toàn bộ chương trình.

Nhiều fan hâm mộ đã tỏ ra bức xúc và bỏ về giữa show diễn. Sau đó, họ đòi tiền Ban tổ chức vì lừa gạt người hâm mộ. “Tôi đã phải chi trả 1.500 đô Úc để được xem siêu sao hát nhép,” một fan Úc khi đó từng chỉ trích.

Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng - 2

Công chúa nhạc Pop đang tiếp tục mất điểm

Sau sự việc đó, ca sĩ kiêm nhạc sĩ John Mayer đã đăng tải một “status” lên trang Twitter rằng: “Nếu bạn cảm thấy sốc vì Britney hát nhép trong liveshow của mình và muốn đòi tiền mua vé lại, vây tôi xin nói từ nay bạn ấy sẽ còn nhiều pha bị sốc hơn nữa”.

Quả thực, lời John Mayer đang được chứng thực.

Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng - 3

The Beatles cũng bị chỉ trích hát nhép từ những năm 1960

Làng giải trí US UK có cả một lịch sử dày hát nhép. Màn hát nhép “kinh điển đầu tiên” dường như thuộc về nhóm Beatles huyền thoại.

Năm 1963, trên chương trình Thank Your Lucky Stars, nhóm nhạc The Beatles đã biểu diễn ca khúc “I Want To Hold Your Hand” bằng cách phát ca khúc được ghi âm sẵn. Dây đàn guitar thậm chí còn không được cắm vào thùng đàn và sân khấu thì thiếu hoàn toàn mic. Ở thời điểm đó, khán giả đã lên tiếng phản đối dữ dội. Cuối cùng, chương trình Thank Your Lucky Stars đã bị hủy vào năm 1966.

Tờ Rolling Stone chỉ trích The Beatles hát nhép I Want To Hold Your Hand

Vụ scandal hát nhép truyền hình tai tiếng nhất trong thập kỷ trở lại đây có lẽ thuộc về nữ danh ca Ashlee Simpson. Trong chương trình Saturday Night phát sóng trực tiếp tháng 10/2004, nữ ca sỹ đã trình diễn một màn “hố nặng”.

Khi cô bước ra sân khấu và chưa kịp biểu diễn ca khúc Autobiography thì lời nhạc của bài Piece of Me mà cô vừa biểu diễn đã lại vang lên. Biết bí mật của mình bị lộ, Ashlee Simpson đã nhảy múa một chút rồi rút lui. “Tôi xin lỗi, ban nhạc chơi sai bài và tôi không biết phải làm gì cả.” Cô giải thích sau đó. Nhưng khán giả xem đài vô cùng giận dữ vì cho rằng cô hát nhép.

Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng - 4

Ashley Simpson đã chật vật lấy lại niềm tin của người hâm mộ

Tại một talkshow sau đó, Ashley Simpsonchân thành giải thích mình bị mất giọng vào tối xảy ra sự cố. Một năm sau, tại sự kiện bóng bầu dục, cô đã bị hơn 7.000 khán giả la ó vì cho rằng nữ ca sỹ  sẽ lại lừa dối fan. Không chỉ hát nhép trên sân khấu mà tại các sự kiện trực tiếp ngoài trời, các ca sỹ lớn của Mỹ đều lừa dối fan.

Tại show diễn nhỏ Picasso Baby bên trong Gallery New York Pace, Jay Z đã nhiều lần hát nhép đan xen các tiết mục hát thật. Việc hát nhép giữa show diễn kéo dài 6 tiếng của anh đã bị fan phát hiện sau đó. Thế nhưng show diễn vẫn thành công ngoài mong đợi.

Sao bự và những màn lừa fan tai tiếng - 5

Beyonce và vụ tai tiếng năm 2013

Tháng 1/2013, trong lễ nhậm chức lần thứ hai của tổng thống Barack Obama, nữ ca sỹ Beyonce đã thản nhiên hát nhép ca khúc The Star-Spangled Banner. Sau khi dư luận tức giận, Beyonce đã thừa nhận lỗi của mình.

Quả thực, Beyonce đã sử dụng ca khúc được ghi âm sẵn nhưng cô viện dẫn mình làm vậy là bởi nhiệt độ ở Washington D.C vào tháng 1 khi đó ảnh hưởng đến sức khỏe và việc trình diễn của cô. “Tôi là một người cầu toàn” - và cô đã giải thích. Tại buổi họp báo của sự kiện bóng bầu dục Super Bowl kế tiếp, cô đã đã giới báo chí hát chay Quốc ca mỹ và giúp dập tắt được scandal.

Vì để giữ hình tượng là danh ca, nhiều ca sỹ lớn không ngần ngại hát nhép. Thế nhưng có trường hợp được châm trước nhưng có khi lại không thể. Đa số ca sĩ khi bị phát hiện hát nhép sẽ trở thành "tội đồ" của người hâm mộ. Họ phải mất rất nhiều thời gian mới mong lấy lại được lòng tin của khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tây ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN