Quốc Cường: Hà Hồ là người kiêu hãnh

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Hà Hồ là người phụ nữ đầy kiêu hãnh nên việc rớt nước mắt giữa rất nhiều khán giả, đặc biệt là trước truyền hình như thế hoàn toàn không phải việc dễ dàng để “diễn”.

“Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ” có lẽ sẽ là câu nói cửa miệng vận vào thân Quốc Cường The Voice dù anh có đi tiếp vào con đường showbiz hay không.

Thế nhưng, việc Quốc Cường dừng lại đã gây không ít tranh cãi khi phần đông khán giả đều cho rằng Thái Trinh đã không thể hiện tốt bằng Quốc Cường trong vòng đối đầu. Quốc Cường đã có cuộc trò chuyện chúng tôi về vấn đề này.

Thái Trinh sẽ còn vào sâu
 
Chắc bữa giờ bạn cũng đọc được những ý kiến đánh giá của mọi người trên mạng về phần trình diễn của mình và Thái Trinh. Phần đông đều cho rằng bạn đã trình bày tốt hơn Thái Trinh trong vòng đối đầu, cảm giác của bạn thế nào?
 
Cường và Thái Trinh đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, nói ai tốt hơn ai thì chưa chắc ai đã nói đúng. Cường rất cám ơn lời khen và có cả những góp ý của mọi người dành cho Cường, cuộc thi mang đến cho Cường rất nhiều trải nghiệm quý báu mà Cường sẽ không bao giờ quên được, đó cũng sẽ là hành trang cho Cường trên con đường sau này. 
 
Có nhiều ý kiến cho rằng bạn xứng đáng được vào vòng trong hơn, còn bạn, bạn có hài lòng với kết quả đó?
 
Ai lại tự thấy hài lòng khi tham gia một cuộc thi với kết quả không mong muốn bao giờ? Nếu từ “kết quả” mà bạn đề cập là phần biểu diễn của Cường và Trinh thì Cường thấy rất hài lòng.

Quốc Cường: Hà Hồ là người kiêu hãnh - 1

Quốc Cường cho rằng Thái Trinh sẽ còn vào sâu nhưng Bùi Anh Tuấn mới là ứng cử viên cho ngôi vị cao nhất

Bạn có nghĩ Thái Trinh sẽ còn tiến sâu vào các vòng trong?
 
Trinh hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể đi xa trong The Voice, Cường tin em ấy sẽ còn tiến bộ và mang đến những phần trình diễn tuyệt vời nhất trong những vòng thi sau.
 
Nhiều người cho rằng việc bạn và nhiều người khác nữa bị loại trước các gương mặt hot của The Voice như Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh là một kết quả đã được báo trước, bạn có nghĩ như thế?
 
Hiếm có cuộc thi nào mà chỉ ngay vòng thi đầu tiên đã giới thiệu được nhiều gương mặt hot đến mức hiện tượng như “The Voice”. Cường thấy không chỉ những cái tên được kể đến ở trên mà hầu hết các thí sinh đã vượt qua được vòng “Giấu mặt” mỗi người đều có độ hot riêng của mình. Nếu nói để chọn thí sinh chỉ vì “hot” thì biết chọn ai, giữ ai vì ai?
 
Thậm chí dư luận còn cho rằng, các bạn chỉ là những con tốt và việc trình diễn trong vòng đối đầu chỉ còn là thủ tục cho một kết quả đã được biết trước?
 
Như Cường đã nói ở trên, để chọn thí sinh chỉ vì “hot” hay chọn thí sinh để “lót đường” thì đều khó như nhau nên Cường không nghĩ The Voice lại tự làm khó mình với “thủ tục” như thế đâu.

Khi chọn ca khúc “Ain't no sunshine” để cho hai bạn thể hiện, huấn luyện viên Hà Hồ có giải thích lý do vì sao cô ấy chọn ca khúc này? Và cả hai có tiếng nói gì trong việc lựa chọn ca khúc không? Vì rõ ràng phần trình diễn của hai bạn đã không được ăn ý và bị khán giả chỉ trích khá nhiều!

Trong chuyện này, Cường phải cám ơn chị Hồ Ngọc Hà nhiều lắm vì trước nay Cường chỉ nghĩ mình có thể trình bày những ca khúc quen thuộc với giọng hát của Cường, không nghĩ rằng mình còn có thể “khai sinh” ra những bài hát khác với phiên bản mới mà “Ain't no sunshine” là một ví dụ.

Mỗi ý kiến của khán giả, Cường đều ghi nhớ và sẽ cố gắng hơn về sau. Riêng Cường và Thái Trinh đều thấy khá hài lòng với phần thi của mình vì thậm chí ban đầu cả 2 còn không biết mình phải bắt đầu thế nào mà đến khi thi đã có thể hoàn thành trọn vẹn nó như thế mà. 

Quốc Cường: Hà Hồ là người kiêu hãnh - 2

Chàng kiến trúc sư thi The Voice vì muốn chinh phục những nốt cao như thần tượng Celine Dion và anh đã làm được

Ain’t no sunshine là một ca khúc buồn, các phiên bản gốc lẫn cover trước đó đều có một nỗi buồn da diết nhưng đến bản này của hai bạn thì tinh thần đó gần như đã không còn thay vì những đoạn phiêu khá mạnh mẽ khiến người nghe có cảm giác bài hát như bị phá hỏng?

Nhiều người buồn chỉ biết lấy nước mắt an ủi bản thân, nhưng cũng có nhiều người lấy cái buồn của mình làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Với Cường, âm nhạc hình thành từ chính cảm xúc của con người và dĩ nhiên  cũng phong phú cách thức thể hiện như thế. “Ain't no sunshine” phiên bản do Cường và Thái Trinh thể hiện cũng là một cách thể hiện hợp lý khác của cảm xúc thôi.
 
Đến bây giờ, khi đã rời The Voice, bạn có nghĩ lựa chọn của mình vào đội Hà Hồ là đúng đắn?

Như Cường đã nói từ đầu, dù ngoài chị Hà vẫn còn có người lựa chọn thì Cường vẫn sẽ về đội chị Hà. Cường học hỏi được nhiều điều từ chị và chưa bao giờ thấy tham gia The Voice hay vào đội chị là sai cả!

Showbiz như bầu trời...
 
Gần đây, dư luận xôn xao trước cuộc khẩu chiến giữa Thanh Lam – Hà Hồ - Đàm Vĩnh Hưng, ắt là bạn có theo dõi, bạn đứng về phía ai trong cuộc chiến này?

Đã có quá nhiều dư luận về việc này Cường xin không góp mặt trong “vụ án” này nhé!

Nhận định Hà Hồ chỉ có công nghệ có đúng không sau một thời gian bạn được rèn luyện trong đội Hà Hồ?

Nếu chỉ cần công nghệ mà đạt được vị trí như Hà Hồ hôm nay thì showbiz Việt này đâu “dìm” chết nhiều cái tên còn đầu tư nhiều tiền bạc, nhiều nhân lực hơn như thế? Ngay từ trước khi tham gia The Voice Cường đã nghĩ thế chứ không phải chỉ đến khi được rèn luyện trong đội Hà Hồ đâu.
 
Những giọt nước mắt của Hà Hồ trong The Voice cũng bị cho là giả tạo, là diễn vì cô ấy khóc quá nhiều, thời gian ở bên cạnh Hà Hồ có đủ để bạn đưa ra nhận xét của mình?

Hà Hồ là người phụ nữ đầy kiêu hãnh nên việc rớt nước mắt giữa rất nhiều khán giả, đặc biệt là trước truyền hình như thế hoàn toàn không phải việc dễ dàng để “diễn”.

Quốc Cường: Hà Hồ là người kiêu hãnh - 3

Showbiz như bầu trời, nhìn thì chỉ cần ngước

Bạn nghĩ thế nào khi chương trình bị chỉ trích là quá sính ngoại trong khi thí sinh phát âm tiếng Anh còn chưa chuẩn?

Cường chỉ nghĩ đơn giản rằng các thí sinh chỉ chọn lựa những ca khúc thể hiện được hết những gì mà họ sở hữu chứ không phải sính ngoại gì đâu. Sự phong phú trong việc chọn lựa ca khúc nhạc Việt hoặc nhạc ngoại cũng là điểm hay của The Voice mà Cường nghĩ khán giả nên mở lòng hơn để đón nhận và cổ vũ hơn là để các thí sinh phải e dè không dám thể hiện mình ở những khía cạnh khác nhau. 
 
Vì sao Cường chọn tiếng Anh để hát trong cuộc thi này, vì rõ ràng chúng ta không thể hát tiếng Anh tốt như người bản địa? Hay như nhiều người nói đó là lựa chọn an toàn vì chưa chắc khán giả đã nghe bản gốc trong khi hát tiếng Việt là lộ ngay?
 
Về âm nhạc, thần tượng lớn nhất trong đời Cường đó chính là Celine Dion. Việc thử sức với những nốt cao trong các bài hát của Celine Dion là những thử thách đầy thú vị với Cường. Cường lựa chọn “All by myseft” để đến với vòng giấu mặt cũng là để thử thách với chính bản thân. Nhiều bạn bè khuyên còn khuyên Cường không nên quá mạo hiểm như thế thì Cường không nghĩ đây có thể xem là lựa chọn an toàn được đâu.
 
Trong số các thí sinh The Voice, ai là người bạn nghĩ sẽ trở thành “Giọng hát Việt” của năm nay?

 
Xét về giọng hát thì khá nhiều thí sinh ngang tài ngang sức, nhưng nếu nói về lượng fans hiện tại thì khó ai vượt qua được Bùi Anh Tuấn lắm đấy! Tuy nhiên, vẫn chưa thể nói trước được gì trong các cuộc thi nên vẫn còn phải chờ thể hiện của các bạn vào các vòng sau nữa chứ.

Quốc Cường: Hà Hồ là người kiêu hãnh - 4

nhưng chạm được thì không phải dễ

Vẻ ngoài  và tính cách của Quốc Cường có vẻ như quá hiền lành để có thể du nhập vào chốn showbiz xô bồ. The Voice chắc chỉ là một cuộc dạo chơi của bạn hay bạn  tính tấn công vào showbiz thật đấy?
 
Nhiều người cứ nghĩ hát được vài ca khúc, đứng được trên vài sân khấu đã là nghệ sỹ của showbiz. Cường không nghĩ đơn giản như thế. với Cường, showbiz như bầu trời, nhìn thì chỉ cần ngước, chạm được là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực hết mình. Cường muốn mọi thứ phải chắc chắn đã, hành trang phải đầy đủ đã rồi mới tính đến việc tấn công vào “bầu trời” đấy. Ngoại hình thì có thể “tút” cho “dữ dằn” lên được mà (cười).

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN