Khánh Thi: 'Bạn trai dọn đến sống chung để chăm sóc tôi'

Sự kiện: Khánh Thi

Kiện tướng dance sport chia sẻ mối quan hệ với học trò Phan Hiển cũng như tin đồn không được lòng gia đình chồng chưa cưới.

Tôi không thể ngờ con mình lại được nhiều người quan tâm đến thế. Tuần đầu tiên, nghe những tin đồn, mọi người sốc, bình luận rôm rả nhưng đến tuần thứ 2, tôi nhận được vài ngàn thư điện tử. Họ động viên, kể câu chuyện của họ, chúc phúc. Tôi xúc động lắm. Họ là những người thành đạt, hiểu được vấn đề, chính họ khiến tôi thoải mái.

Khánh Thi: 'Bạn trai dọn đến sống chung để chăm sóc tôi' - 1

Người đẹp giải thích mối quan hệ với mẹ chồng khá tốt đẹp.

- Ngoài ra, thêm cả tin đồn chuyện yêu đương của chị bị gia đình chồng phản đối, mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng cũng không suôn sẻ, đó là lý do chị chưa sẵn sàng công khai người đàn ông của mình, chị nghĩ sao?

- Mối quan hệ giữa tôi và gia đình bạn trai tốt đẹp. Tất nhiên, họ ủng hộ thì tôi mới dám mang bầu chứ (cười). Gia đình bạn trai không nói một câu gì về những luồng dư luận thời gian qua. Họ để ngoài tai. Đó là điều tôi yên tâm nhất bởi người thân không sống trong showbiz, những gì với mình bình thường nhưng với họ rất ghê gớm.

- Thông tin bạn trai có gia thế hoành tráng, sở hữu chuỗi bất động sản lớn tại TP HCM khiến chị vấp nghi ngờ yêu vì tiền, chị nghĩ sao về điều này?

- Bây giờ kiều nữ đại gia nhiều lắm, chẳng lẽ cứ yêu người có tiền thì không có tình yêu sao. Cứ để họ đồn thổi, đính chính mấy vấn đề đó không phải tính cách tôi.

Ở tuổi 33, tôi yêu bình tĩnh hơn

- Ở độ tuổi 33, chị yêu như thế nào?

- Ở độ tuổi này, tôi yêu bình tĩnh hơn ngày xưa. Tôi hiểu vấn đề hơn, biết thưởng thức những giây phút hạnh phúc hơn. Chúng tôi ít khi mâu thuẫn, khoảng vài ngày giận một lần. Chúng tôi chủ yếu mang đến cho nhau sự vui vẻ.

- Nhiều người ví von chuyện yêu đương của chị giống như truyện cổ tích, còn chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ chuyện tình cảm của mình bình thường như bao cặp đôi khác. Mọi người đừng nên thổi phồng. Nghệ sĩ thường sợ công khai nửa kia, sau này sẽ chia tay. Do đó, tôi sợ đi vào vết xe đổ đó.

Khánh Thi: 'Bạn trai dọn đến sống chung để chăm sóc tôi' - 2

Cô đón con trai đầu lòng vào tháng 7 tới.

- Mẹ chị phản ứng như thế nào khi con gái vướng ồn ào tình cảm với học trò kém tuổi?

- Người thân trong gia đình khi nghe những chuyện này rất bất bình.Thời điểm đó, mẹ và bà liên tục gọi điện cho tôi hỏi tại sao để mọi người nói mình như thế. Tôi không sợ dư luận, chỉ sợ người thân hiểu lầm, lo lắng.

Bây giờ mẹ tôi cười cả ngày khi bụng con gái ngày càng to. Mẹ luôn ủng hộ tôi và với những người tôi yêu, mẹ chưa từng phản đối ai. Gia đình tôi nghệ sĩ nên sống thoải mái. Hơn ai hết, mẹ mong tôi có bầu vì năm nay cũng 33 tuổi. Mẹ không muốn tôi sinh con muộn không tốt cho sức khỏe.

- Có thông tin chị và chồng chưa cưới dọn về ở chung sau khi đón tin vui, thực hư thế nào?

- Tất nhiên, bố phải dọn về để chăm sóc con rồi. Tôi sống ở nước ngoài nhiều năm nên tôi hiểu chuyện sống với nhau trước khi cưới rất bình thường. Chỉ cần mối quan hệ của mình đúng đắn và trung thực.

Chúng tôi có thể sẽ tổ chức đám cưới trong khuôn khổ gia đình, tuy nhiên tôi chưa thể công bố ngày cụ thể lúc này. Còn chuyện đăng ký kết hôn, tôi xin phép giữ bí mật. Hiện, mẹ đẻ giúp chúng tôi xây nhà riêng. Thời gian này, tôi toàn tâm nghỉ ngơi, chuyện nhà cửa, kinh tế đều do mẹ và chồng quản lý. Tôi không biết giữ tiền, cầm tiền trong tay, tôi tiêu hết lúc nào không hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Ngọc ([Tên nguồn])
Khánh Thi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN