Kenny G tiết lộ lý do luôn mang kèn saxophone bên mình

Chỉ có 2 nơi, nghệ sỹ huyền thoại hiếm khi mang theo "bảo bối" của mình.

Chiều 12.10, huyền thoại saxophone đương đại Kenny G đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ thân mật với báo giới Hà Nội về buổi biểu diễn của ông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia tối mai 13.10. Với phong cách thân thiện và cởi mở, tác giả của những ca khúc bất hủ như Forever in love, Going home... đã có những chia sẻ chân thành trong lần đầu ghé thăm Việt Nam.

Kenny G tiết lộ lý do luôn mang kèn saxophone bên mình - 1

Kenny G tại buổi họp báo ở Hà Nội.

Trước khi đến Việt Nam ông đã biết gì về đất nước chúng tôi và cảm nhận của ông ra sao khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt trong ngày hôm nay?

Nhận được lời mời từ phía Việt Nam nhưng thực sự, tôi chưa biết nhiều về đất nước các bạn. Tôi chỉ được nghe đến Việt Nam thông qua bạn bè, báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng mà thôi. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Hà Nội, tôi cảm thấy bất ngờ vì khán giả thủ đô đã đón chào tôi rất nồng nhiệt. Trong buổi biểu diễn ngày mai, tôi cũng hy vọng rằng những giai điệu sẽ kết nối mọi người trở nên gần gũi hơn.

Tại Việt Nam, âm nhạc của ông rất phổ biến. Tuy nhiên cách mà người dân Việt Nam biết đến ông không phải là qua những sản phẩm nhạc số mà là do nó được phát trên truyền hình và các địa điểm công cộng  rất rộng rãi. Ông cảm nhận gì về điều này?

Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi bằng một cách nào đó mà tiếng kèn saxophone của tôi đã tìm đến được Việt Nam và được khán giả đón nhận. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi biết âm nhạc của mình được chơi ở mọi nơi và người ta có thể dễ dàng thưởng thức chúng.  Phải khẳng định, tôi rất tự hào khi tiếng kèn của mình chạm đến cảm xúc của con người nơi đây. Đối với tôi, đây chính là một lời khen ngợi.

Âm nhạc không cứ phải vang lên trong nhà hát sang trọng. Với tôi, âm nhạc có mặt tại bất cứ đâu thì đó cũng là điều thật tuyệt vời, bởi đó là minh chứng cho sức lan tỏa của âm nhạc.

Kenny G tiết lộ lý do luôn mang kèn saxophone bên mình - 2

Kenny G chưa biết nhiều về Việt Nam nhưng ông vui mừng vì được chào đón nồng nhiệt.

Bí quyết gì để ông giữ được nhiệt huyết chơi nhạc suốt 30 năm qua?

Đơn giản thôi. Tôi yêu âm nhạc và yêu việc được là một nhạc công. Mỗi ngày thức dậy tôi lại dành ra 3 tiếng để chơi kèn và chỉ có thế tôi mới rèn luyện được khả năng chơi nhạc của mình. Tôi không bao giờ nghĩ về những thành công mà bản thân đã đạt được mà tôi chỉ nghĩ mình là một nhạc công saxophone vẫn đang theo đuổi con đường sự nghiệp , muốn chơi ngày một hay hơn. Đó là một nhiệm vụ không bao giờ có điểm kết và nó luôn giúp tôi cảm thấy hứng thú với âm nhạc mỗi ngày.

Ông luôn mang theo cây đàn bên mình, vì sao vậy?

Tôi luôn lo sợ cây kèn saxophone của mình sẽ bị làm hỏng bởi nó rất mỏng manh, dễ vỡ. Tôi rất trân trọng cây kèn này và không muốn ai làm hỏng nó nên tôi luôn mang bên mình. Tuy nhiên tôi cũng ít khi mang kèn theo khi chơi golf hay đi xem phim. Ngoài ra, ngay cả khi ăn tối cũng có nhiều bạn bè tôi muốn được nghe tiếng saxophone nên tôi cũng hay mang chúng khi đi ăn.

Đã bao giờ ông hối hận vì đi theo con đường saxophone, thay vì chơi golf hay lái máy bay như ông từng chia sẻ?

Có lẽ là không. Nếu tôi chơi golf thì chắc sẽ có người đánh bại tôi,  còn lái máy bay thì chỉ là một sở thích của tôi thôi. Chính vì thế mà trở thành một nghệ sĩ chính là một con đường mà tôi không bao giờ hối tiếc.

Kenny G tiết lộ lý do luôn mang kèn saxophone bên mình - 3

Trở thành nghệ sĩ saxophone là điều mà Kenny G chưa bao giờ hối tiếc.

Bên cạnh âm nhạc ông còn niềm đam mê nào khác không? Giữa âm nhạc và niềm đam mê đó, có mối liên hệ như thế nào?

Bên cạnh vai trò nhạc công thì tôi cũng là một nhà đầu tư. Hai nghề này tưởng chừng không liên quan nhưng lại có sự liên hệ nhất định. Tôi cho rằng ai cũng cần một chút may mắn cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng có một chút nhạy bén và có một chút kiến thức về tài chính, kế toán.

Một người bạn của tôi là chủ tịch của Starbuck và chính sự gắn bó với người bạn này đã giúp tôi có quyết định đầu tư và trở thành một cổ đông của thương hiệu trên. Đầu tư vào tài chính thì rủi ro hơn âm nhạc, tuy nhiên hai ngành này cũng có một số sự liên quan và tương hỗ với nhau.

Ông đã có cơ hội thưởng thức món ăn nào của Việt Nam chưa, đặc biệt là những món ăn đặc trưng của Hà Nội nơi ông sẽ biểu diễn?

Tôi cũng vừa mới đặt chân đến đây nên chưa có thời gian tìm hiểu về ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên tôi đã được thưởng thức món phở rất đặc trưng của đất nước các bạn. Cảm nhận của tôi là phở ở Việt Nam có sự khác nhau rất rõ giữa 3 miền Bắc – Trung – Nam, đặc biệt là miền Nam thì phở có được cho thêm giá đỗ nữa.

Tôi cũng khá thích ăn đồ cay và phở Hà Nội tuy nhiên có lẽ trước liveshow tối 13.10 tôi sẽ không ăn đồ cay để giữ cho giọng mình được tốt nhất.

Nhiều người cho rằng ông đã dùng tiếng kèn để “quyến rũ” những người đàn bà trong đời mình, thực hư ra sao?

Với những người đàn bà trong đời tôi, có lẽ sự gần gũi tự nhiên khiến tôi không cần dùng đến âm nhạc.

Ông sẽ trình diễn những tác phẩm nào trong liveshow tối 13.10? Liệu ông sẽ thể hiện quãng hơi dài hơn 45 phút từng đi vào kỷ lục của mình chứ?

Tôi sẽ chơi những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của mình như Forever in love, Going home,… Tuy nhiên để thể hiện lại quãng hơi dài 45 phút thì có lẽ không phù hợp với đêm nhạc tối 13.10 vì sẽ gây chán cho khán giả. Không khéo họ còn đòi lại tiền vé cũng nên (cười lớn).

Cảm ơn ông về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN