Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao?

Sự kiện: Sao Hàn

Những ai yêu mến bộ phim truyền hình Trái tim mùa thu hẳn sẽ khó quên được ca khúc nhạc phim chính trong phim - A Song for Lady.

Đây chính là một bài hát kinh điển của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 1

Nhóm nhạc huyền thoại những năm 90 của K-Pop

Nghe H.O.T hát A Song for Lady cho nhạc phim Trái tim mùa thu

H.O.T được thành lập năm 1996 bởi Chủ tịch Lee Soo Man của công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc SM Entertainment. Nhóm được vinh danh là huyền thoại âm nhạc Hàn những năm thập niên 90 với 5 thành viên: trưởng nhóm Hee Jun, ca sỹ chính Kang ta, Jang Woo Hyuk, Tony Ahn và Lee Jae Won. Đến năm 2001, nhóm chính thức tan rã sau 5 năm đồng hành.

Những album của nhóm phải kể đến là: We Hate All Kinds of Violence (9/1996), Wolf and Sheep (7/1997), Resurrection (9/1998), Iyah! (9/1999), 99 Live In Seoul (1/2000), Outside Castle (9/2000), Greatest Hits - Age Of Peace OST (2000)

H.O.T trở thành ban nhạc lập những dấu mốc đầu tiên nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc. Lần đầu tiên bộ trưởng bộ giáo dục Hàn Quốc phải ra thông báo cấm học sinh không được nghỉ học để đi xem concert nhóm nhạc này. Nguyên nhân rất thực tế, vì tình trạng học sinh vắng học đi xem H.O.T biểu diễn lên đến con số báo động.

Các fan không chỉ ở Hàn Quốc mà lan sang tận Việt Nam đều đổ rầm trước những anh chàng cá tính bậc nhất này. Những kiểu tóc ép thẳng, rẽ mái và cắt tỉa hai bên đã từng trở thành một xu hướng tóc thịnh hành. Những kiểu nhuộm vàng, đỏ cùng từ H.O.T mà gây "bão".

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 2

5 thành viên H.O.T tạo cơn sốt thời trang những năm 90 mang phong cách riêng

Tất cả album, từ album 1 đến 5 đều đạt con số tiêu thụ 100.000 bản ngay trong ngày đầu phát hành. Mỗi album đều vượt qua con số 1 triệu bản và tính tổng H.O.T đã tiêu thụ được 6 triệu bản của 5 album.

H.O.T là người đã mở màn cho những phát kiến đầu tiên mang đậm tính phong cách. Nhóm đi tiên phong trong việc xây dựng hình ảnh một nhóm nhạc thần tượng có màu của riêng mình và màu bóng riêng với fan. H.O.T còn trở thành nhóm nhạc đầu tiên có chương trình truyền hình riêng cho mình, là nghệ sỹ đầu tiên có nước uống và nước hoa mang tên riêng của nhóm.

Không quá nếu nói H.O.T chính là nhóm nhạc đầu tiên phá vỡ các kỷ lục trong nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Trưởng nhóm Moon Hee Jun

Sinh ngày 14/3/1978 – Vị trí: trưởng nhóm, hát chính, rapper

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 3

Moon Hee Jun ngày ấy và bây giờ

Thời gian trong nhóm H.O.T, Moon Hee Jun giữ vai trò đầu tàu trưởng nhóm. Màu vàng (yellow 23) là màu may mắn của riêng nam ca sỹ sinh năm 1978 này.

Là trưởng nhóm, Moon Hee Jun luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ. Anh  từng nói “Tôi sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm gì nếu không trở thành một ca sĩ” bởi với anh, âm nhạc là hơi thở cuộc sống. Thời gian đầu mới vào H.O.T, anh thường xuyên sử dụng beat box và các loại trống. Nhất là trong các bài hát dân gian, khi H.O.T hát acapella, chàng trưởng nhóm này làm tiếng trống trong khi Tony và Kangta hát chính, Woo Hyuk và Jae Won hát bè.

Anh là một người rất nhắng nhít và luôn làm người khác cười. Chính vì vậy, sau này Moon Hee Jun rất được yêu mến trong các gameshow với vai trò làm MC chủ trò cho chương trình Immortal Song 2.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 4

Moon Hee Jun vẫn giữ phong cách tóc thẳng

Sau khi nhóm tan, Moon Hee Jun ở lại SM Entertainment đến năm 2004 thì quyết định tách ra khỏi công ty quản lý này để thành lập một công ty giải trí riêng có tên là PS Entertainment.

1 năm sau, anh tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc 2 năm. Gần đây, anh chuyển sang đầu quân cho công ty SidusHQ, cùng một nhà với các ngôi sao Park Min Young.

Song song với việc làm MC, anh cũng tái xuất làng nhạc. Album phòng thu thứ 9 mang tên Begins được phát hành vào tháng 1/2013 đánh dấu màn comeback của cựu thành viên H.O.T. Vào cuối tháng 3 năm ngoái, anh tổ chức solo concert của riêng mình.

Là một người theo nghiệp ca hát nhưng chính bản thân Moon Hee Jun lại phản đối em gái Moon Hye Ri trở thành thành viên nhóm S.E.S.

Jang Woo Hyuk

Sinh ngày 8/5/1978 – Vị trí: nhảy chính, rapper

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 5

Jang Woo Hyuk săn chắc hơn so với thời H.O.T

Gương mặt anh gần như chẳng thay đổi nhiều so với 13 năm trước. Jang Woo Hyuk vẫn là một sao nam vào hàng “trẻ dai” trong K-Pop. Các fan nữ đổ rầm trước những điệu nhảy của anh chàng “màu xanh da trời (blue 35)” – màu của Jang Wook Hyuk khi còn trong nhóm H.O.T.

Với tài năng nhảy điêu luyện, Jang Woo Hyuk đã quyết định tách ra riêng sau khi H.O.T tan rã bằng việc mở một công ty đào tạo nhảy tên là Newest.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 6

Vẻ quyến rũ của chàng ca sỹ nhảy mê hồn Jang Woo Hyuk

Tháng 12/2005, anh phát hành album solo đầu tiên mang tên No more drama sau 10 tháng tập luyện vũ đạo kỹ lưỡng.

Ngày 18/12/2009, nam ca sỹ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh đã rất ngạc nhiên vì số lượng fan hâm mộ chào đón anh trong ngày xuất ngũ.

Năm 2010 anh đã ký hợp đồng với một hãng thu âm Trung Quốc. Ngày 25/5 năm đó, anh phát hành album I am the future . Vào ngày 28/5, anh có màn biểu diễn live trên sân khấu gameshow Strong Heart. Tháng 7/2011, anh cho ra mắt single mới Weekend Night. Từ đó đến nay anh tập trung phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Anh cũng nhận được bằng thạc sĩ về giáo dục.

Tony Ahn

Tên thật là Ahn Seung Ho

Sinh ngày 7/6/1978 – Vị trí: hát, rapper

Sau khi H.O.T tan rã vào năm 2001, thành viên Tony Ahn, Jang Woo Hyuk và Lee Jae Won hình thành bộ ba JTL nhưng cuối cùng cũng không trụ được.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 7

Bộ ba JTL khi đó. Tony Ahn ở giữa

Tony đã cố gắng cho ra các ca khúc mới như Look blank, Wallet, Untold story… Anh cũng thành lập một công ty của riêng mình là TN Entertainment. Những nghệ sỹ trực thuộc công ty này gồm có Yoo Ho Suk – cựu thành viên nhóm Click-B, Jung Ju-ri, Shin Bong-sun, Jung Hyung-don…

Hiện anh đã chuyển sang công tác quản lý, làm CEO cho nhiều công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như TN Entertainment (công ty âm nhạc), Skoolooks (một trong ba công ty về đồng phục học sinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc), Shinenihs (công ty may mặc)...

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 8

CEO Tony Ahn yêu nữ ca sỹ Hyeri kém anh 16 tuổi

Tony Ahn đã công khai mối quan hệ tình cảm cùng nữ ca sỹ Hyeri kém anh 16 tuổi, thành viên nhóm nhạc thần tượng Girl’s Day. Tuy nhiên, tình yêu này đã sớm tan vỡ vào tháng 11/2013 sau nửa năm hẹn hò.

Mặc dù thành công trong sự nghiệp nhưng Tony Ahn lại thiếu kiểm soát về đời sống cá nhân. Tháng 11/2013, anh bị điều tra tội danh cá độ trái phép cùng với nghệ sỹ khác, trong đó có Lee Soo Geun và Tak Jae Hoon. Tổng số tiền anh cá độ là 400 triệu won, tương đương hơn 7,8 tỷ đồng.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 9

Tony Ahn (phải) cùng hai nghệ sỹ Lee Soo Geun và Tak Jae Hoon nhận án phạt vì cá độ trái phép

Kangta

Tên thật là Ahn Chil Hyun – Sinh ngày 10/10/1979 – Vị trí: hát chính, rapper

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 10

Kangta ngày ấy và bây giờ

Năm 13 tuổi, Kangta được Chủ tịch Lee Soo Man phát hiện tài năng tại Lotte World. Sau đó, anh đã được cho ra mắt như một vũ công cùng với Moon Hee Jun – trưởng nhóm sau này của H.O.T. Vì thế Kangta và Moon Hee Jun chơi với nhau rất thân thiết.

Màu xanh lá cây (green 27) là màu của Kangta khi còn trong nhóm H.O.T Anh là thành viên duy nhất của nhóm còn ở lại công ty giải trí SM Entertainment cho đến tận bây giờ. Hiện tại anh đã chuyển sang làm quản lý nhưng thi thoảng vẫn tham gia biểu diễn cổ vũ trong các concert của đại gia đình SM Town.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 11

Kangta là thành viên điển trai nhất

Sau khi chia tay H.O.T, Kang ta là thành viên đầu tiên phát triển sự nghiệp solo. Anh phát hành album solo đầu tay Polaris, sau đó đã trở thành một hit lớn, kéo theo thành công của album thứ 2 – Pinetree vào năm 2002. 1 năm sau, buổi concert solo đầu tiên của Kangta được tổ chức vào mùa hè.

Đầu năm 2006, Kangta hợp tác với Ngô Kiến Hào của nhóm F4 Đài Loan và hình thành nên bộ đôi Kangta & Vanness thành công với single Scandal. Bộ đôi này cũng tổ chức showcase ở Malaysia một cách tuyệt vời. Năm 2006, anh được bình chọn là ca sỹ Hàn Quốc xuất sắc ở nước ngoài, theo truyền hình quốc tế Arirang của Hàn. Kangta cũng đã thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tháng 10/2010, anh tổ chức Asia Tour tại Bắc Kinh cùng nhóm Super Junior (khi đó mới thành lập) đã nhanh chóng tạo được cơn sốt.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 12

Kangta điển trai trên bìa poster phim âm nhạc I Am của SM Town

Mới đây anh đã cho ra mắt show truyền hình dạy nấu ăn riêng trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Anh cũng tạo dựng được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả qua các vai diễn trong phim Magic touch of fate, Love in the city 2, Đế cẩm…

Em út Lee Jae Won

Sinh ngày 5/4/1980 – Vị trí: rapper chính, nhảy chính

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 13

Lee Jae Won

Giống như các đàn anh của H.O.T, cậu em út cũng phát triển sự nghiệp solo bằng việc ra album riêng  No Pain, No Gain vào tháng 3/2005. Tuy nhiên doanh thu của album này lại cho một con số thất vọng. Năm 2007, Lee phát hành single I’m so hot. Một lần nữa album nhận được doanh thu đáng thất vọng.

Giữa năm 2008, Lee Jae Won bị một cô gái buộc tội hiếp dâm và bị bắt. Sau scandal lạm dụng tình dục, anh không thể phát hành album tiếp theo. Phải đến tận năm 2012, tức 4 năm sau, anh mới cho ra một album mới bằng tiếng Trung mang tựa đề It’s the time như một cột mốc đánh dấu con đường làm lại từ đầu. Nó đã nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ ở Trung Quốc.

Lee Jae Won cũng đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự sau 22 tháng phục vụ cho Bộ quốc phòng Hàn vào năm 2009. Anh được xuất ngũ vào ngày 7/3/2011 trong sự chờ đón của hàng nghìn fan.

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 14

Ngày Lee Jae Won xuất ngũ cũng là ngày H.O.T hội tụ đủ 5 thành viên. Hình ảnh trưởng thành của H.O.T sau 10 năm tan rã...

Huyền thoại nhạc Trái tim mùa thu giờ ra sao? - 15

.... hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh của nhóm những năm 90

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN