“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Ở tập 2 Đối đầu, “hiện tượng gây sốt The Voice” Dương Hoàng Yến bị các HLV nhận xét là thiếu cảm xúc và phô trương quá nhiều kỹ thuật khi hát.

Trong tập 2 vòng Đối đầu The Voice vừa được phát sóng tối 14/7, khán giả đã được xem màn trình diễn khá ấn tượng của các cặp thí sinh với những tình khúc lãng mạn, nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Có lẽ tiết mục của “hiện tượng The Voice” Dương Hoàng Yến cùng hot boy điển trai Trần Hoàng, và phần thi hết sức gay cấn của Hà Linh, Sơn Hải là 2 màn trình diễn thu hút sự chú ý và nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Nếu như ở vòng Giấu mặt, Dương Hoàng Yến từng khiến người xem “nổi da gà” và trở thành “hiện tượng” gây sốt, lấn át các thí sinh còn lại, thì ở vòng Đối đầu, nàng giảng viên thanh nhạc lại bị các HLV nhận xét là thiếu cảm xúc, phô diễn kỹ thuật quá đà khi thể hiện ca khúc Gọi anh cùng bạn diễn.

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 1

Màn song ca Gọi anh của Dương Hoàng Yến và hot boy Trần Hoàng

Dù có phần lép vế khi phải đấu với thí sinh mạnh nhất trong đội Mỹ Linh, thế nhưng hot boy Trần Hoàng đã hát rất tình cảm và hát như… không còn gì để mất. Để tránh bị xem là quá ưu ái trò cưng Hoàng Yến, HLV Mỹ Linh cũng đã phối lại Gọi anh theo phong cách RnB để anh chàng có thêm đất diễn trong ca khúc này.

Tuy nhiên, Mỹ Linh vẫn chọn Dương Hoàng Yến đi tiếp vòng trong bởi chất giọng đầy kỹ thuật và cách xử lý bài hát thông minh, tròn trịa của cô. Đồng thời hứa hẹn sẽ bù đắp cho Trần Hoàng bằng việc hỗ trợ, giúp đỡ anh thực hiện đĩa đơn trong tương lai.

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 2

Dù lựa chọn Hoàng Yến, Mỹ Linh vẫn hứa sẽ hỗ trợ Trần Hoàng làm đĩa đơn riêng

Gây tranh cãi không kém ở tập Đối đầu vừa qua là màn biểu diễn của Hà Linh, Sơn Hải đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng. Vốn là một nữ ca sỹ chuyên nghiệp, từng đi hát lâu năm nên ngay từ khi cất giọng trong ca khúc Endless love, Hà Linh đã làm chủ sân khấu và nổi bật hơn hẳn đối thủ còn lại.

Tuy nhiên, Mr. Đàm vẫn thẳng tay loại Hà Linh để lựa chọn giọng ca mà anh cho là đầy “nam tính” của Sơn Hải. "Ông hoàng nhạc Việt" cho rằng, anh nên “nhường” Hà Linh cho các vị HLV còn lại, để cô thỏa sức được tung hoành ở những vùng đất mới phù hợp hơn với mình.

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 3

Hà Linh hát tốt hơn trong Endless love nhưng vẫn bị Mr. Đàm thẳng tay loại, để chọn thí sinh Sơn Hải có giọng ca "chuẩn man"

Quyết định này của Mr. Đàm đã khiến rất nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ. Ngay cả HLV Quốc Trung, Mỹ Linh và Hồng Nhung cũng đã đua nhau nhấn nút “Cứu” và diễn ra nhiều màn đấu khẩu để thuyết phục Hà Linh về đội mình.

Không đáp lại lời mời gọi của Mỹ Linh, cho rằng Quốc Trung “không đáng tin” khi từng đợi anh làm album 2 năm vẫn chưa xong, Hà Linh đã quyết định về đội Hồng Nhung và muốn cùng HLV này… tập yoga để tìm lại bản thân và nguồn cảm hứng đã mất.

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 4

Hà Linh phân vân lựa chọn khi được 3 HLV Quốc Trung, Mỹ Linh, Hồng Nhung nhấn nút cứu

Tuy không quá gây chú ý như 2 cặp thí sinh trên, nhưng phần trình diễn As long as you love me/ What comes around, goes around của Thanh Thanh và Mạnh Thắng cũng được xem là tiết mục hay và ngang tài ngang sức trong đêm qua.

Hồng Nhung đã cảm thấy vô cùng tự hào về 2 học trò của mình: “Chị phải dành lời khen ngợi cho hai em. Hai em đã làm nên màn song ca hòa quyện nhất của đội Hồng Nhung. Kết hợp bè của các em, chị chỉ xin dùng từ tuyệt vời để diễn tả. Thẳng đã sở hữu một giọng hát rất lạ và Thanh Thanh, thực ra khả năng của em còn khá hơn như vậy nhưng cái hay của em là đã hơi lùi mình lại một chút để hòa với bạn hơn và để phần song ca này hoàn thiện hơn.”

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 5

Màn song ca ấn tượng của Thanh Thanh và Mạnh Thắng đội Hồng Nhung

Sau một hồi đắn đo, Hồng Nhung đã lựa chọn Thanh Thanh vì thí sinh này đã hát dưới sức mình và biết cách tôn bạn diễn lên để hòa hợp cùng Mạnh Thắng.

Hai thí sinh Nhật Thu, Đình Nhân của đội Mỹ Linh cũng ấn tượng không kém khi thể hiện ca khúc Đêm tình nhân do Phương Uyên sáng tác. Nếu như Nhật Thu thu hút với chất giọng dày, ấm nhưng vẫn lên cao tốt, thì chàng trai chuyên trị Rock - Đình Nhân lại có chút khó khăn về tâm lý vì đây không phải là thế mạnh của anh.

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 6

Nhật Thu song ca Đêm tình nhân cùng Đình Nhân

Tuy đã cố gắng thể hiện và mang lại cá tính riêng, nhưng Đình Nhân vẫn bị lép vế thấy rõ so với Nhật Thu trong ca khúc này. Vì vậy, Mỹ Linh đã quyết định chọn Nhật Thu đồng hành cùng cô ở những vòng thi tới.

Là cặp đôi mở đầu đêm diễn, hai thí sinh Ngọc Lan và Anh Vũ đến từ đội Quốc Trung cũng đã có màn song ca Làm ơn vô cùng ngọt ngào, tình cảm. Trong khi Mr. Đàm nhìn thấy được hình ảnh nhạc sỹ Quốc Trung qua vóc dáng dễ thương của Anh Vũ, thì HLV Hồng Nhung cũng nhận xét: “Ngọc Lan, em có một hình thể như là một siêu mẫu. Còn Anh Vũ, em có một vẻ thư sinh của một người đáng tin cậy.”

“Hiện tượng The Voice” bị chê thiếu cảm xúc - 7

Hai thí sinh đội Quốc Trung - Ngọc Lan và Anh Vũ ngọt ngào với Làm ơn 

Và đúng như dự đoán của nhiều người, Quốc Trung đã chọn Anh Vũ vào tiếp vòng trong vì cách hát rất chân thành và mộc mạc của anh chàng.

Các tiết mục trong tập 2 Đối đầu The Voice:

Dương Hoàng Yến hát thiếu cảm xúc

Hà Linh bị Mr. Đàm loại thẳng tay

Nhật Thu lấn lướt Đình Nhân

Thanh Thanh, Mạnh Thắng hát As long as you love me

Anh Vũ, Ngọc Lan ngọt ngao hát Làm ơn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HB - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Phạm Thế Danh ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN