Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián

Sau 8 tập được phát sóng "Đố ai hát được" đã chuẩn bị bước vào chặng đua cuối với 4 đội chơi trong 2 tập cuối cùng.

Trong suốt hành trình qua, mỗi đội chơi, một phong cách đã ghi lại những dấu ấn nhất định trong lòng công chúng bằng chính tài năng, sự duyên dáng và khả năng dấn thân để trải nghiệm và khám phá những “bí ẩn” về thế giới cảm xúc của mình, qua đó, tiếp cận gần hơn và mang lại tiếng cười sảng khoái cho hàng triệu khán giả yêu mến và theo dõi chương trình. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các nghệ sỹ trong những tập phát sóng thời gian qua.

Thí sinh “xém” ngất xỉu vì gián: Hari

Hari cùng Diệp Lâm Anh là 2 trong số những nghệ sỹ được mời ghi hình đầu tiên của Đố ai hát được. Chính vì thế, họ cũng là những người chơi chịu nhiều “thiệt thòi” nhất vì không có cơ hội học hỏi kinh nghiệm “chịu đựng” của các đội chơi khác.

Trong số đó, cô nàng Hari xinh đẹp, từng được biết đến như một “chiến binh gan dạ” của chương trình “Cuộc đua kì thú” với tiền sử bệnh tim, đã khiến cho ekip sản xuất chương trình một phen hoảng vía vì cô nàng bật khóc nức nở, tưởng chừng như sắp xỉu vì chạm trán phải “kẻ thù số 1” của mình là gián.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 1

Hari sợ hãi bước quay đường hầm bí mật

Một số những ô chứa đầy gián mà Hari phải bước qua trong thử thách mang tên “Đường hầm bí mật” đã “buộc” cô gái xinh đẹp này phải đưa ra quyết định: Một là bỏ cuộc và dừng cuộc chơi, hai là tiếp tục đối mặt và bước tiếp đến những ô tiếp theo để hoàn thành thử thách.

Trong giây phút quyết định đó, cô gái dũng cảm này đã chọn giải pháp vượt qua sau một trận khóc tơi bời. Sự mạnh mẽ và gan lỳ này của cô đã nhận được sự ủng hộ và cổ vũ nồng nhiệt của ban giám khảo lẫn khán giả tại trường quay và ekip sản xuất cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 2

Kết thúc thử thách cô nàng suýt ngất xỉu vì gián

Thí sinh giữ “phong độ” tốt nhất qua các thử thách: Diệp Lâm Anh

Là quán quân của chương trình truyền hình thực tế “Cuộc đua kì thú”, Diệp Lâm Anh đã không làm khán giả thất vọng khi lần lượt chinh phục thành công các thử thách khó khăn của chương trình. Sức trẻ, sự ẻo dai, và hơn hết là tinh thần sắt đá của cô gái xinh đẹp này không chỉ mang đến sự ngạc nhiên thú vị cho ban giám khảo, mà còn làm cho khán giả tại trường quay vô cùng phấn khích. 

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 3

Diệp Lâm Anh luôn can đảm đối mặt với mọi thử thách của chương trình

Cùng với đồng đội Hari, hai cô gái này một lần nữa đã chứng minh “phái yếu nhưng không hề yếu”. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thách thức để hoàn thành tốt phần thi, cũng như mang đến những giây phút giải trí thư giãn cho khán giả truyền hình.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 4

Cô gái cá tính trụ lại với mọi thử thách của chương trình

Thí sinh quên mất lời hát ngay vừa mới bắt đầu thử thách: Miu Lê

Những ai từng theo dõi tập đầu tiên phát sóng chắc chắn sẽ khó có thể quên được cô nàng có mái tóc tomboy Miu Lê trong thử thách “Chiếc hộp bí ẩn”. Sau những lời “đe doạ” của Ban giám khảo lẫn anh chàng MC “láu cá” Phạm Anh Khoa về những con vật quái dị mà Miu Lê có thể gặp phải trong thử thách, cô gái cá tính này đã trở nên “thất thần”, đến nỗi không thể nhận ra giai điệu của bài hát mà mình đã chọn để thể hiện trong thử thách. Chính sự đáng yêu và dễ thương này, Miu Lê đã chiếm trọn tình cảm của ba vị giám khảo khó tính lẫn khán giả tại trường quay.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 5

Miu Lê chưa bắt đầu thi đã sợ hãi trước thử thách đến mức quên lời

Thử thách kinh hoàng nhất: Hồ thiên nga

Được bình chọn là thử thách kinh hoàng nhất của Đố ai hát được, “Hồ thiên nga” không chỉ làm các cô gái xanh mặt và khóc thét, mà còn có thể “đánh gục” sự mạnh mẽ của những chàng trai.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 6

Hồ thiên nga luôn là thử thách đáng sợ nhất của "Đố ai hát được"

Bị thả xuống hồ nước từ trên cao, người chơi không làm chủ được sự di chuyển của cơ thể khi rơi vào thử thách. Trong một chiếc hồ có diện tích hẹp, ngoài nước đá lạnh gây cản trở, từng người chơi phải lần lượt đối mặt với những con vật tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng không hề dễ chịu như chuột cống, ếch nhái, lươn cho đến cá sấu, rắn hay trăn.

Cấp độ sợ hãi của người chơi theo đó cũng lần lượt tăng lên theo cùng sự xuất hiện của những con vật khác nhau. Đỉnh điểm sẽ là hai ba chú rắn to hiên ngang quấn quanh người, hết trườn rồi uốn lượn, mang lại cảm giác thật sự rùng rợn, ớn lạnh không chỉ riêng người tham gia thử thách mà cả ban giám khảo lẫn khán giả truyền hình khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 7

Mỗi khi rắn xuất hiện, thí sinh đều không thể kiềm chế nỗi sợ hãi

Giám khảo thường xuyên rời khỏi ghế nóng: Ca sỹ Thu Minh

Là nữ giám khảo duy nhất trên ghế nóng, ca sỹ Thu Minh cũng không tránh khỏi những giây phút “hoảng loạn” khi chứng kiến những thử thách “ghê rợn” trong mỗi tập của chương trình. Cô đã không ít lần “bỏ chạy” khỏi ghế nóng vì lo sợ sẽ có “con vật xấu xí” nào đó bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt hoặc nhảy vào người mình.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 8

Thu Minh bỏ chạy liên tục mỗi khi thấy rắn trên sân khấu

Có thể thấy, ngoài những lời động viên và trấn an tinh thần cho thí sinh trước khi bước vào mỗi thử thách, nữ giám khảo xinh đẹp này cũng không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ và khâm phục bản lĩnh vượt qua chướng ngại hãi hùng của người chơi trong chương trình, như cô đã tiết lộ: “Nếu Minh bị rơi vào tình huống như các bạn, có khi Minh sẽ ngất xỉu và nằm một chỗ bất động luôn chứ đừng nói gì đến chuyện hát nữa.”

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 9

Thu Minh luôn thể hiện sự nể phục đối với các thí sinh

Đội giành số tiền thưởng kỷ lục: Đội “Sợ vẫn chơi” của Kyo York và Minh Trang

Thể hiện cảm xúc một cách chân thật và tinh thần thi đấu hết sức quyết tâm, cặp đôi Kyo York và Minh Trang đã giành chiến thắng thuyết phục trước đội “trai xinh gái đẹp” của Huỳnh Anh và Hải Băng để bước lên vòng xoay chiến thắng.

Với sự khéo léo, sức bền và khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, đội “Sợ vẫn chơi” đã giành được số tiền thưởng lên đến 20,065,000 đồng. Đây là số tiền thưởng được xem là “kỷ lục” của các đội chơi tính đến tập này.

Hari suýt ngất xỉu trên sân khấu vì gián - 10

Kyo York và Minh Trang là đội nhận được tiền thưởng nhiều nhất trong chương trình sau 8 tập phát sóng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Ai dám hát - Sing if you can Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN