Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai

Sự kiện: Sao Việt

Bảo Yến cùng con trai và em trai làm ca sĩ khách mời trong đêm Chung kết đầu tiên của "Tiếng hát mãi xanh".

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 1

Đêm Chung kết 1 của Tiếng hát mãi xanh đã diễn ra tối qua ngày 12.6. Tham dự chương trình với tư cách ca sĩ khách mời, Bảo Yến đã rủ thêm em trai và con trai lên sân khấu.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 2

Cả gia đình nữ ca sĩ cùng chăm chỉ luyện tập ở hậu trường để chuẩn bị cho phần trình diễn chỉn chu nhất. "Cậu ấm" nhà Bảo Yến gây chú ý với vẻ ngoài bảnh bao tuấn tú.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 3

Gia đình Bảo Yến khuấy động sân khấu Tiếng hát mãi xanh trong tiết mục Mùa hè mưa (Kim Tuấn). Trước thông tin Bảo Yến sẽ giải nghệ sau liveshow Dấu ấn, nữ ca sĩ cho biết đến năm 60 tuổi cô mới chính thức giải nghệ. Hiện tại Bảo Yến chỉ lựa chọn tham dự chương trình ca nhạc chất lượng.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 4

Bảo Yến chia sẻ, cùng ngày diễn ra đêm Chung kết đầu tiên "Tiếng hát mãi xanh", cô gặp tai nạn xe cộ, bị thương ở chân nhưng khi lên sân khấu vẫn "cháy" hết mình với khán giả.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 5

Chia sẻ về cậu con trai Khải Ca, Bảo Yên cho biết cô muốn để con trai đi diễn cùng mình cho thỏa niềm đam mê ca hát. Tuy vậy, nữ ca sỹ vẫn không có ý định cho con trai nối nghiệp mình.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 6

Đêm chung kết 1 cuộc thi Tiếng hát mãi xanh mùa giải 2015 còn thu hút người xem ở  phần thi của 9 gương mặt vào vòng Chung kết. Thí sinh Vũ Văn Quảng thể hiện mạnh mẽ ca khúc Tiểu đoàn 307 (Nguyễn Hữu Trí, thơ Nguyễn Bính). Chú cũng đoạt được giải thưởng Thí sinh có phần giới thiệu mình ấn tượng nhất trong đêm 1 do giám khảo báo chí bình chọn.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 7

Thí sinh Dương Hữu Hùng chọn ngay ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Thuyền và biển để dự thi. Phần trình diễn đầy nội lực của thí sinh khiến vị giám khảo 91 tuổi không ngớt lời khen ngợi.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 8

Thí sinh Bùi Trần Quyền ở bảng A chọn ca khúc rất khó mà chưa ai hát qua nghệ sĩ Vũ Dậu – ca khúc Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu).

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 9

Ở bảng B, thí sinh Nguyễn Thi Hồng Thúy thể hiện nhạc phẩm Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển).

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 10

Thí sinh Lê Thi Cẩm Loan gây ấn tượng với giọng hát còn rất khỏe và nội lực.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 11

Đinh Văn Long là thí sinh xuất sắc nhất đêm Chung kết 1 khi thể hiện Dấu chân phía trước - một ca khúc khó nhưng anh đã xử lý rất tốt và giành được giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả nhắn tin bình chọn.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 12

Là bảng "trẻ" nhất ở cuộc thi với các thí sinh từ 35 tuổi, bảng C chứng kiến cuộc tranh tài của 3 giọng ca đầy nội lực. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Liên gây bất ngờ với ngoại hình sáng sân khấu và khả năng xử lý bài hát tốt trong tiết mục Thuở ấy có em (Huỳnh Anh).

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 13

Danh Thị Hiền biểu diễn Đá trông chồng.

Bảo Yến khoe cậu ấm điển trai - 14

Lưu Thị Phượng Em gây bất ngờ với khán giả với chất giọng lạ khi thể hiện Mê khúc của Bảo Phúc và Anh Thoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN