Sửng sốt MU: Bị ép giá 8 lần SAO lạ, sắp mất nốt Icardi vào tay Juventus

Thất bại trong nhiệm vụ giành vé Champions League, sức hút của MU suy giảm nghiêm trọng. Điều đó khiến "Quỷ đỏ" gặp khó trong nỗ lực chiêu mộ các ngôi sao ở phiên chợ hè 2019.

Video màn trình diễn của Longstaff trong màu áo Newcastle

Tuần đầu tiên của tháng 7 đã đi qua, công cuộc chuyển nhượng của MU vẫn giậm chân tại chỗ. Daniel James và Aaron Wan-Bissaka ngốn của "Quỷ đỏ" 65 triệu bảng. Tuy nhiên, 2 tân binh này khó có thể nói là những ngôi sao "bom tấn", trong lúc các đội bóng khác đều đang theo đuổi những bản hợp đồng lớn.

Sửng sốt MU: Bị ép giá 8 lần SAO lạ, sắp mất nốt Icardi vào tay Juventus - 1

Longstaff có thể khiến MU mất tới 50 triệu bảng

Nhưng ngay cả việc theo đuổi các cầu thủ ở cấp độ trung bình cũng khiến MU gặp khó. Sau Daniel James và Wan-Bissaka, "Quỷ đỏ" đang đưa Sean Longstaff vào danh sách chuyển nhượng của mình. Tiền vệ người Anh hiện đang thuộc biên chế Newcastle. Ở tuổi 21, Longstaff được xem là một trong những viên ngọc quý ở hàng tiền vệ tuyển Anh trong tương lai.

Tuy nhiên, dù Longstaff có tiềm năng đến đâu thì việc Newcastle hét giá 50 triệu bảng vẫn khiến MU phải ớn lạnh. Theo tờ Manchester Evening News, "Quỷ đỏ" thực sự gặp khó trong cuộc đàm phán với Newcastle. Nhưng cần phải nhìn vào bản hồ sơ của Longstaff để hiểu rằng MU đang bị ép giá đến mức nào.

Sean Longstaff chỉ mới xuất hiện ở giải Ngoại hạng Anh 2018/19, thi đấu 8 trận và ghi 1 bàn. Trước đó, cầu thủ này thi đấu ở giải hạng Nhất cho Blackpool và đội bóng Scotland là Kilmarnock. Trang thống kê và định giá cầu thủ Transfermarkt chỉ thẩm định cầu thủ này có vỏn vẹn 6,2 triệu bảng. Như vậy, trong trường hợp đồng ý với mức phí 50 triệu bảng mà Newcastle đưa ra, MU bị ép giá tới 8 lần so với giá trị mà Longstaff được định giá.

Trong lúc sa đà vào các bản hợp đồng hạng trung, MU dần bị tụt lại ở các bản hợp đồng thực sự là "bom tấn". Mauro Icardi - chân sút được cho là nằm trong kế hoạch gia tăng sức mạnh hàng công của HLV Ole Gunnar Solskjaer, hiện đang tiến sát đến Juventus. Theo đó, "Bà đầm già" sẵn sàng để Gonzalo Higuain đến với đội bóng thành Milano như một phần hợp đồng trao đổi, kèm theo khoản tiền lớn.

Sửng sốt MU: Bị ép giá 8 lần SAO lạ, sắp mất nốt Icardi vào tay Juventus - 2

Nếu không nhanh chân, MU có thể mất Icardi

Icardi đang khiến các đội bóng lớn ở Serie A phải khao khát. HLV Carlo Ancelotti sẵn sàng để cho ngôi sao sáng giá nhất của Napoli là Lorenzo Insigne đến Inter Milan, để đổi lấy sự phục vụ của Mauro Icardi. Với bất cứ phương án nào, Inter Milan đều có thể chấp nhận.

Nên nhớ, Icardi lâu nay đã tỏ rõ thái độ muốn ra đi. Và với một HLV như Antonio Conte - người sẵn sàng đuổi cổ Diego Costa bằng một tin nhắn khi còn ở Chelsea, thì chuyện Inter thanh lý Icardi chỉ là sớm chiều. Nếu MU không nhanh chân, đội bóng này có thể hụt mất cái tên hợp lý nhất với họ ở thời điểm hiện tại.

Cực sốc: MU vượt Juventus, đồng ý mua De Ligt cao nhất lịch sử một trung vệ

Phó chủ tịch Ed Woodward và MU có thể khiến nhà vô địch Italia và cả châu Âu một phen sốc nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN