Quang Hải và đồng đội càng đi sâu, thầy Park càng lo lắng

Nghe có vẻ nghịch lý khi Hà Nội đã vượt qua B. Bình Dương hai lượt trận chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á nhưng ông Park Hang-seo vẫn có những nỗi lo riêng bởi sự quá tải của học trò cưng.

90 phút tái đấu B. Bình Dương ở chung kết lượt về AFC Cup khu vực ASEAN đêm 7-8, rất nhiều lần cầu thủ Hà Nội nằm sân vì chuột rút căng cơ. Cuối hiệp 1, Quang Hải va chạm nằm sân cũng khiến dấy lên những nỗi lo lắng của người trong cuộc.

Quang Hải và HLV Park Hang Seo

Quang Hải và HLV Park Hang Seo

Quang Hải vừa mới gặp chấn thương trong buổi tập cuối của Hà Nội trên sân Hàng Đẫy chờ tiếp B. Bình Dương. Cũng hơn một lần, HLV Chu Đình Nghiêm nói thẳng không chỉ có Quang Hải mà nhiều cầu thủ khác của ông bị ngán bóng và quá tải với nguy cơ gặp phải chấn thương rất cao.

Tuy nhiên, Hà Nội không dám thường xuyên chọn những giải pháp khác ngoài những trụ cột như Quang Hải. Vẫn có lúc ông cho học trò thay nhau nghỉ ngơi hoặc rơi vào tình thế chẳng đặng đừng khi Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng… quá mệt mỏi.

Hà Nội đã giành vé chơi bán kết AFC Cup liên khu vực sau khi vượt qua B. Bình Dương ở chung kết ASEAN. Ảnh: NGỌC DUNG

Hà Nội đã giành vé chơi bán kết AFC Cup liên khu vực sau khi vượt qua B. Bình Dương ở chung kết ASEAN. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park sẽ phải đau đầu tìm cách hồi phục sức khỏe tốt nhất cho các học trò ở đội Hà Nội khi lên tuyển chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 lẫn SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park sẽ phải đau đầu tìm cách hồi phục sức khỏe tốt nhất cho các học trò ở đội Hà Nội khi lên tuyển chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 lẫn SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Có khi ở thế bí quá, do cần đưa tuyển thủ U-23 quốc gia - thủ môn Bùi Tiến Dũng ra sân để xóa đi lời dị nghị dự bị lên tuyển, ông Chu Đình Nghiêm có miễn cưỡng tung ra sân hai trận thay thế đàn anh Nguyễn Văn Công. Ngay cả các tuyển thủ trẻ như tiền vệ Thái Quý, trung vệ Thành Chung dẫu là trụ cột của U-23 vẫn rất hiếm hoi có mặt trong đội hình xuất phát của nhà đương kim vô địch V-League.

Có thể thấy tất cả phương án 2, 3 của CLB Hà Nội là không thường xuyên bởi họ rất cần ổn định lối chơi để hướng đến những cái đích lớn sau khi vào bán kết cúp quốc gia, mới soán ngôi đầu V-League và lọt vào bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Nên nhớ hơn nửa đội hình của Hà Nội đều là học trò của HLV Park Hang-seo trên các đội tuyển quốc gia sắp sửa làm nhiệm vụ tại hai đấu trường quan trọng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khởi tranh đầu tháng 9 và chiến dịch săn vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Trong suốt hơn một năm qua, ông thầy người Hàn Quốc luôn mong ngóng học trò cưng Quang Hải luôn đạt phong độ cao...

Trong suốt hơn một năm qua, ông thầy người Hàn Quốc luôn mong ngóng học trò cưng Quang Hải luôn đạt phong độ cao...

... nhưng không phải lúc nào tiền vệ mặc áo số 19 cũng có đầy đủ sức khỏe do phải chơi quá nhiều mặt trận từ trong nước ra ngoài nước. Ảnh: NGỌC DUNG

... nhưng không phải lúc nào tiền vệ mặc áo số 19 cũng có đầy đủ sức khỏe do phải chơi quá nhiều mặt trận từ trong nước ra ngoài nước. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park đã không may mắn khuyết sự phục vụ của trung vệ trẻ số 1 Đình Trọng do chấn thương cũng vì quá tải trong màu áo Hà Nội. Cho nên ông thầy Hàn không muốn bất kỳ học trò nào của đồng nghiệp trẻ Chu Đình Nghiêm bị đau, mệt mỏi hoặc ngán bóng nữa.

Nghiệt ngã Hà Nội sau nhiều năm no nê các danh hiệu trong nước đã nhận lệnh của bầu Hiển phải chơi ra trò tại sân chơi quốc tế cấp CLB. Họ đã trải qua hành trình dốc sức ở AFC Champions League và lọt xuống AFC Cup, vượt qua hai trận chung kết khu vực Đông Nam Á trong cuộc cạnh tranh nội bộ với B. Bình Dương. Chắc chắn Hà Nội không muốn dừng lại ở đấu trường quốc tế lẫn quốc nội với tư thế bá chủ.

Hà Nội đi sâu vào cuộc chơi AFC Cup 2019, đồng thời phải chia sức trên cả hai mặt trận trong nước gồm V-League đang vào giai đoạn khốc liệt cùng các lượt trận bán kết cúp quốc gia sắp tới sẽ bào mòn rất nhiều sức lực của cầu thủ.

Thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ tiếp tục đá bán kết AFC Cup liên khu vực với nhà đương kim á quân - CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) lượt đi trên sân nhà vào ngày 20-8 và lượt về trên sân khách ngày 27-8. Nếu giành quyền đi tiếp, Hà Nội chơi hai lượt trận chung kết vào đầu tháng 11, cũng là thời điểm HLV Park Hang-seo ráo riết cho trận gặp đội mạnh nhất UAE và vào ngay các loạt trận SEA Games 30.

Trước đó, từ đầu tháng 9 và tháng 10, hơn nửa đội hình Hà Nội sẽ theo HLV Park Hang-seo đá các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 gặp các đối thủ quen thuộc nhưng không dễ chơi gồm Thái Lan, Malaysia, Indoneisa. Những trận đấu có tính chất quyết định trước khi chơi các trận lượt về với mục tiêu đoạt vé vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới, đồng thời có một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.

Quá nhiều đấu trường diễn ra xen kẽ và liên tục khiến học trò ông Park không có nhiều thời gian hồi phục, đặc biệt là nhóm tuyển thủ nòng cốt trong màu áo Hà Nội. Đấy là chưa kể ngay sau khi kết thúc SEA Games 30 vào tháng 12-2019, ông thầy người Hàn Quốc lại dốc hết sức cho vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2020 tại Thái Lan mà tuyển U-23 Việt Nam tham dự với tư cách á quân.

Hậu vệ Văn Hậu cũng là một trong những cầu thủ Hà Nội luôn phải phân thân trên nhiều mặt trận. Ảnh: NGỌC DUNG

Hậu vệ Văn Hậu cũng là một trong những cầu thủ Hà Nội luôn phải phân thân trên nhiều mặt trận. Ảnh: NGỌC DUNG

Ai cũng biết từ tháng 1-2018 đến nay, Quang Hải và nhiều đồng đội ở Hà Nội tham gia đủ những mặt trận của các đội tuyển quốc gia cùng với nhiều thành công ngoài mong đợi. Họ cũng đá hết mình trong các giải đấu quốc nội khiến thể trạng gặp nhiều mệt mỏi và điều này sắp tới sẽ làm ông Park phải đau đầu toan tính cách sử dụng sao cho hợp lý.

Hy vọng thầy Hàn trong cái khó ló cái khôn để dẫn dắt học trò viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo nhận tin vui từ thủ môn Văn Lâm

Đặng Văn Lâm thăng hoa ở Thái Lan giúp HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam vui mừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Anh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN