Pep tự nhận không là gì so với Cruyff ở Barca

Pep Guardiola – HLV từng giành được nhiều danh hiệu nhất cùng đội 1 Barca với 14 chiếc cúp đã cho rằng những gì ông làm được không thể so bì nổi với thành tựu mà Johan Cruyff đã để lại cho bóng đá thế giới nói chung và đội chủ sân Nou Camp nói riêng.

Hôm qua (25/3), cả thế giới bóng đá đã đón nhận tin buồn khi Johan Cruyff – một tượng đài cả khi là cầu thủ và HLV người Hà Lan đã từ trần vì căn bệnh ung thư phổi bên cạnh gia đình ở Barcelona.

Pep tự nhận không là gì so với Cruyff ở Barca - 1

Pep Guardiola (phải) cảm thấy rất nuối tiếc khi người thầy vĩ đại của anh, Johan Cruyff đã vừa ra đi về miền cực lạc

Ông cùng với Pep Guardiola chính là 2 HLV thành công nhất trong lịch sử “Gã khổng lồ xứ Catalunya”. Pep giúp đội 1 của Barca chinh phục đến 14 danh hiệu lớn nhỏ từ 2008 – 2012, trong khi đó Cruyff thời còn là HLV đội chủ sân Nou Camp từ 1988 – 1996 cũng đã có đến 11 lần nâng cúp cùng CLB và là người đã có công lớn phát triển lối đá tổng lực và một “Dream Team” Barca uy danh lừng lẫy trong lịch sử bóng đá nhân loại.

Giống như “Thánh Johan”, Pep Guardiola cũng đã gặt hái nhiều thành công ở Barca trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. HLV hiện tại của Bayern Munich từng là thành viên của đội "Dream Team" Barca dưới triều đại của Cruyff.

Sau đó, Pep đã trở thành HLV Barca và giúp đội bóng này giành nhiều danh hiệu cao quý với lối đá đẹp say lòng người, điển hình là việc giành cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu trong năm 2009.

Mới đây, Pep đã bày tỏ sự tri ân với người thầy quá cố của mình khi phát biểu trên đài phát thanh RAC1 của xứ Catalunya: “Tôi chẳng biết gì về bóng đá cho đến khi gặp Cruyff.”

“Chúng tôi sẽ nhớ Cruyff rất nhiều. Chúng tôi sẽ không còn được gặp ông ấy nữa. Cruyff đã ra đi nhưng ông ấy đã để lại di sản của mình về bóng đá. Nhiều người đã may mắn khi được gặp Cruyff. Ông ấy đã dạy cho chúng tôi nhiều điều.

Theo một vài cách, chúng tôi đều đã nối gót của Cruyff. Một vài người trở thành HLV, trong khi người khác trở thành thư ký kĩ thuật. Không phải ngẫu nhiên Andoni Zubizarreta và Txiki Begiristain đều trở thành những giám đốc thể thao tuyệt vời”, Pep cho biết.

Pep tự nhận không là gì so với Cruyff ở Barca - 2

Cruyff và Guardiola đã giúp Barca chinh phục rất nhiều danh hiệu cao quý

Ông nói tiếp: “Tôi đã quyết định trở thành HLV vì đã thấm nhuần ý tưởng kiểm soát trận đấu từ chính Cruyff”.

Pep cho rằng Cruyff đã thay đổi Barca: “Sự có mặt của Cruyff đã tạo ra cuộc cách mạng ở Barca. Ông ấy dạy cho chúng tôi cách chơi bóng. Người ta nói rằng Cruyff đã mắc nhiều sai lầm. Tôi cũng rơi vào trường hợp tương tự trong lúc làm việc ở Đức, khi cố tạo ra sự khác biệt. Cruyff có niềm tin với những gì mà ông ấy làm. Cruyff đã giúp chúng tôi hiểu về bóng đá.

Những lời chỉ dẫn của Cruyff là rất quan trọng với chúng tôi. Ông ấy thúc giục chúng tôi tuân theo bản năng khi đưa ra quyết định, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ khiến chúng tôi thất bại”.

Pep nói tiếp: “Tôi thường tự hỏi Cruyff sẽ làm gì, chẳng hạn như trận gặp Juventus, lúc mà tôi đã gặp khó khăn. Cruyff đã bảo vệ tôi khi tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. Ông ấy đã dạy tôi cư xử ra sao và tránh xa giới truyền thông như thế nào. Di sản của ông ấy là vĩnh cửu”.

Hãy quên các danh hiệu đi, kể cả khi tôi có giành được chúng nhiều hơn ông ấy (Cruyff). Lòng biết ơn của chúng ta với ông ấy và cả những di sản ông ấy để lại (cho bóng đá thế giới) là vô hạn.

Và những di sản đó không được đo bằng các danh hiệu. Nó là khá thực tế nếu bạn nhìn vào những thay đổi mà ông ấy đã tạo ra. Ông ấy đã góp phần lớn thay đổi 2 CLB Ajax và Barcelona, và cả biến đổi lối đá của ĐT Hà Lan hay Tây Ban Nha. Không gì sánh được với những gì Cruyff đã làm cho bóng đá. Thành tựu bóng đá 25 năm qua ở Barcelona thuộc về ông ấy và đó là điều không thể hủy hoại.” – Pep kết luận.

Chiến lược gia 45 tuổi người Tây Ban Nha sẽ rời Bayern để đến dẫn dắt Man City từ mùa sau và ông đang hy vọng những kinh nghiệm có được từ người thầy cũ Johan Cruyff sẽ giúp ích lớn cho mình trên con đường khẳng định tài năng ở đội chủ sân Etihad.

Pep bồi hồi kể lại một kỉ niệm về Johan Cruyff: “Một ngày nọ, tôi dùng bữa tối với vợ và các con. Chúng tôi đã nói chuyện về Cruyff. Một người con của tôi không biết Cruyff là ai. Nó đã hỏi và tôi trả lời Cruyff giống một giáo viên mà các học sinh muốn có, người giúp họ cảm thấy yêu quý trường học”. Con trai tôi đáp: “Giống như Merlin (một thầy phù thủy trong truyền thuyết) phải không? Tôi trả lời: “Phải, ông ấy giống như Merlin vậy”.

Video 10 khoảnh khắc bất hủ của “Thánh” Johan Cruyff:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal) ([Tên nguồn])
Johan Cruyff qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN