NHA trước V24: Đại chiến tại Etihad

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có màn thư hùng với Man City trên sân Etihad.

Vòng đấu thứ 23 khép lại, NHM chứng kiến bước ngoặt giúp Man City bước lên ngôi vị số 1 tại Ngoại hạng Anh khi Chelsea và Arsenal để mất điểm đáng tiếc. Thế nhưng, việc giữ vững vị thế hiện nay không hề dễ dàng với thầy trò HLV Pellegrini khi mà ở vòng đấu này họ sẽ phải tiếp đón Chelsea trên sân nhà Etihad.

Thậm chí, bước vào màn thư hùng tới đây, Man City sẽ không có được sự phục vụ của "sát thủ" số 1 Aguero, ngôi sao gặp chấn thương ở chiến thắng trước Tottenham ở vòng đấu vừa qua. Dù vậy, việc được thi đấu trên sân nhà Etihad, nơi đội bóng này duy trì chiến tích toàn thắng từ đầu mùa đang giúp tinh thần của các cầu thủ Man City lên rất cao.

NHA trước V24: Đại chiến tại Etihad - 1

Arsenal vào vai ngư ông

Ngoài ra, việc Dzeko và Negredo vẫn thường xuyên "nổ súng" ở khoảng thời gian vừa qua phần nào giúp đội bóng nhà giàu thành Manchester tự tin hướng tới màn "báo thù" sau thất bại trước The Blues ở trận lượt đi. Còn với Chelsea, từ khi quyết định trở lại với lối chơi chặt chẽ và đặt mục tiêu giành chiến thắng lên số 1, rõ ràng HLV Mourinho đã giúp Chelsea lột xác. Thế nên, trận hòa 0-0 với West Ham ở vòng đấu vừa qua chưa thể khẳng định mạch thăng hoa của nhà ĐKVĐ Europa League đã chấm dứt.

Ngược lại, việc thi đấu trên sân Etihad của Man City sẽ là cơ hội giúp The Blues khẳng định tham vọng vô địch giải đấu ở mùa giải năm nay. Chelsea sẽ không chơi tấn công, The Blues có thể sẽ nhường lại thế trận và chấp nhận chơi tử thủ trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều này vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo cho thầy trò Người đặc biệt tìm kiếm 3 điểm và chấm dứt chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà từ đầu mùa của Man City. Hiện tại các tiền vệ của Chelsea có thể "nổ súng" bất kỳ lúc nào, thậm chí vào thời điểm này chân sút Eto’o cũng dần tìm lại bản năng của "sát thủ" hàng đầu thế giới.

Còn với Arsenal, rõ ràng trận hòa 2-2 trên sân của Southampton là một kết quả ngoài ý muốn. Thầy trò HLV Wenger đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh sau vòng đấu này. Tuy nhiên, với việc Man City và Chelsea chạm trán ở vòng 24, rõ ràng Pháo thủ London đang là đội bóng có được lợi thế lớn. Dù vậy, trước khi nghĩ tới việc trở lại với ngôi đầu, rõ ràng Giáo sư và các học trò cần phải giành trọn 3 điểm ở màn tiếp đón Crystal Palace trên sân Emirates.

NHA trước V24: Đại chiến tại Etihad - 2

MU hứa hẹn sẽ bay cao

Khốc liệt không kém cuộc chiến hướng tới ngôi vị số 1 hiện nay đó chính là cơ hội lọt vào top 4 giải đấu. Lúc này, có tới 4 đội bóng đang có cơ hội cạnh tranh tấm vé thứ 4 dự Champions League ở mùa giải tới. Dù lợi thế lúc này đang thuộc về Liverpool, đội bóng có chuyến làm khách tới sân của West Brom ở vòng đấu này, tuy nhiên, hầu hết mọi ánh mắt của NHM hiện nay đang dõi theo MU khi Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ hồi sinh với sự xuất hiện của nhạc trưởng Mata.

Ở vòng đấu này, nửa đỏ thành Manchester sẽ làm khách trên sân của Stoke City. Với sự trở lại của Van Persie, cùng tân binh Mata, rõ ràng lợi thế giành 3 điểm hoàn toàn nghiêng về phía thầy trò HLV David Moyes. Ngoài ra, MHM cũng chờ đợi sự trở lại của Tottenham, sau thất bại thảm hại tiếp đón Man City ở vòng đấu vừa qua, với trận đấu trên sân Hull City để có thể tiếp tục chiến đấu hướng tới vị trí thứ 4 trên BXH.

Lịch thi đấu vòng 24

NHA trước V24: Đại chiến tại Etihad - 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN