Ngoại hạng Anh “bay hơi” 1,1 tỷ bảng vì Covid: MU thiệt nặng nhất

MU sẽ là đội thiệt hại nặng nhất khi Ngoại hạng Anh "bay hơi" nguồn thu lên tới 1,1 tỷ bảng.

   

Trong lúc bóng đá Anh bị hoãn giữa mùa đại dịch Covid-19, dư luận nước này lại tranh luận gay gắt về việc một số CLB áp dụng luật cho nhân viên nghỉ phép tạm thời để giảm gánh nặng tài chính, tức CLB chỉ phải trả 20% lương của họ còn phần còn lại do chính phủ trả. Liverpool và Tottenham là những đội đã bị chỉ trích vì điều này và Liverpool đã phải công bố rút lại quyết định của mình.

MU của Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ phải đối mặt với thiệt hại nguồn thu lên tới 116,4 triệu bảng

MU của Phó chủ tịch Ed Woodward sẽ phải đối mặt với thiệt hại nguồn thu lên tới 116,4 triệu bảng

Nhưng trong bối cảnh các CLB Anh phải đối mặt với thiệt hại tài chính rất lớn thì đó là một phương án bất đắc dĩ. Không chỉ Burnley mà một số CLB nhỏ khác cũng có thể phá sản, và các ông lớn cũng sẽ phải nhăn nhó vì một số tiền rất lớn “bay hơi” khỏi ngân quỹ của họ.

Trong một nghiên cứu mới đây của tờ Daily Mail, các CLB Premier League dự kiến sẽ thiệt hại tới 1,1 tỷ bảng vì di chứng của đại dịch Covid-19. Số tiền này bao gồm bản quyền truyền hình, tiền vé xem trận đấu và các dịch vụ trong sân vận động, lẫn tiền thương mại từ bán hàng.

Trong danh sách thống kê, MU sẽ là đội thiệt nặng nhất với số tiền mất đi lên tới 116,4 triệu bảng. Man City xếp sau với 109,3 triệu bảng, và những Liverpool (102,6 triệu), Chelsea (91 triệu), Tottenham (83 triệu) cũng sẽ mất một nguồn thu khổng lồ. Những Aston Villa, Bournemouth và Norwich thiệt ít nhất, nhưng Norwich ít nhất cũng mất 19,5 triệu bảng.

Thống kê thiệt hại nguồn thu của 20 CLB Ngoại hạng Anh từ Daily Mail

Thống kê thiệt hại nguồn thu của 20 CLB Ngoại hạng Anh từ Daily Mail

Các CLB lớn còn có thể đứng vững một thời gian nhờ số tiền kiếm được khá lớn, nhưng các CLB trung bình trở xuống sẽ không có cơ hội như vậy. Thực tế các “đại gia” cũng sẽ khốn đốn bởi lợi nhuận của một vài CLB trong số họ không tới mức có thể chấp nhận thua lỗ trong thời gian dài.

MU có nguồn thu dồi dào và Man City có tiền mặt từ UAE hỗ trợ, nhưng điều tương tự không dành cho Liverpool hay Tottenham. Do đó mà mặc dù dư luận Anh đã phản ứng tiêu cực với 2 CLB này, một số đội bóng lớn khác vẫn đang kiên nhẫn thăm dò tình hình thay vì đưa ra quyết định luôn về chương trình trợ cấp nghỉ việc tạm thời của chính phủ.

Nguồn: [Link nguồn]

MU từ chối dẫm ”vết xe đổ” của Liverpool, không lách luật mùa Covid

Trang chủ của MU chính thức xác nhận họ sẽ không nhận tiền hỗ trợ của chính phủ trong việc trả lương cho các nhân viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN