MU&tháng 12 giông bão: Khúc cua định mệnh

Sự kiện: Premier League 2023-24

Nếu không thể có được những kết quả tốt trong tháng 12, MU có lẽ sẽ phải sớm nói lời chia tay với tham vọng bảo vệ chức vô địch.

Đường còn dài, nhưng ngựa phải hay

Sau 13 vòng đấu, các nhà ĐKVĐ MU đang gây thất vọng với vị trí thứ 8 trên BXH và kém đội đầu bảng Arsenal tới 9 điểm. Sự thất vọng của các manucians là không thể tránh khỏi, cho dù thầy trò HLV David Moyes đã có những tiến bộ nhất định sau những khởi đầu bết bát đầu mùa giải. Tính ra, Quỷ đỏ đã bất bại trong 7 vòng đấu gần đây nhất tại giải Ngoại hạng, tuy nhiên với 3 trận hòa trong số đó đã khiến các nhà ĐKVĐ chưa thể lọt vào top dẫn đầu.

Nhưng với các CĐV lạc quan của MU, họ vẫn tin rằng bầy Quỷ đỏ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch và khoảng thời gian trọng điểm của mùa giải là tháng 12 này sẽ là thời cơ để thầy trò HLV David Moyes tăng tốc. Sự tự tin của các manucians là hoàn toàn có cơ sở, bởi dưới thời Sir Alex trước kia, dịp Giáng sinh và Năm mới chính là quãng thời gian MU thể hiện được năng lực vượt trội so với phần còn lại. Chính nhờ kinh nghiệm dẫn dắt MU nhiều năm, cùng tài xoay tua tuyệt hảo, Sir Alex mùa này sang mùa khác thường xuyên giúp đội bóng vượt qua những vòng đấu khắc nghiệt và liên tục dịp cuối năm, qua đó đưa Red Devils trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử Premier League với 13 chức vô địch.

MU&tháng 12 giông bão: Khúc cua định mệnh - 1

MU phải tận dụng tối đa những "kho điểm" như Newcastle

Không ai có thể cứ mãi ảo tưởng vào quá khứ hào hùng, nhất là bởi hiện tại MU không được dẫn dắt bởi Sir Alex và thay vào đó là David Moyes. Nhưng đẳng cấp và thực lực của MU vẫn cho phép các CĐV của sân Old Trafford tin rằng đội nhà sẽ tìm lại bản ngã vốn có. Nên nhớ, còn tới 25 vòng đấu (tương đương với 2/3 chặng đường) để MU sửa sai. Chỉ cần sau 1-2 vòng đấu nếu nhóm đầu có biến, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua một cách mạnh mẽ.

Thời cơ và thử thách

Cũng giống như các đại gia khác của bóng đá Anh, MU sẽ phải thi đấu liên tục trong tháng 12. Tính từ nay đến ngày 1/1/2014, MU sẽ phải đá tổng cộng 9 trận trên 3 đấu trường. Bỏ qua 2 trận đấu gặp Shakhtar tại Champions League và Stoke tại Carling Cup, thầy trò David Moyes sẽ trải qua 7 vòng đấu tại giải Ngoại hạng. Trung bình, cứ 3-4 ngày, bầy Quỷ đỏ sẽ phải căng sức, nhưng có điều thuận lợi là các nhà ĐKVĐ gặp phần lớn các đối thủ dưới tầm. Chỉ có 2 đội bóng đáng ngại nhất là Everton và Tottenham, nhưng MU đều được chơi trên sân nhà nên cơ hội giành chiến thắng sẽ cao hơn.

Trước những đối thủ yếu như Newcastle, Aston Villa, West Ham, Hull City, Norwich; đây rõ ràng là những cơ hội không thể tốt hơn để MU giành chiến thắng và trở lại cuộc đua. Nhưng ngược lại, nếu không tận dụng được thời cơ, có lẽ các nhà ĐKVĐ quá khó để bảo vệ ngôi báu và một vị trí trong top 4 khi mùa giải kết thúc sẽ là mục tiêu thiết thực với bầy Quỷ đỏ.

MU&tháng 12 giông bão: Khúc cua định mệnh - 2

Nhưng trước hết, MU cần phải vượt qua Everton vào đêm nay

Đêm nay (2h45, 5/12), MU sẽ tiếp tục tháng giông bão bằng cuộc đón tiếp Everton tại Old Trafford sau trận hòa vất vả trước Tottenham hôm Chủ nhật vừa qua. Một chiến thắng trước đối thủ đang có phong độ cao đến từ Merseyside sẽ là liều thuốc tinh thần không thể tốt hơn cho chặng tourmalet phía trước và giúp MU vượt qua chính Everton trên BXH…

Lịch thi đấu của MU từ nay cho đến dịp Giáng sinh và Năm mới:

5/12: MU - Everton

7/12: MU – Newcastle

11/12: MU – Shakhtar

15/12: Aston Villa – MU

19/12: Stoke - MU

21/12: MU – West Ham

26/12: Hull – MU

28/12: Norwich – MU

1/1/2014: MU - Tottenham

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN